Thi tuyển lãnh đạo - cần sự minh bạch

VOV.VN - Sự minh bạch trong công tác cán bộ được kỳ vọng sẽ góp phần khắc phục tình trạng “chạy chức, chạy quyền”

Tiếp sau một số địa phương thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp sở,  phòng, mới đây, Bộ Giao thông - Vận tải đã chính thức thông báo về việc thi tuyển chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Dư luận lại nóng lên với hy vọng, đây là sẽ tín hiệu đáng mừng trong việc đổi mới công tác tổ chức cán bộ tại Việt Nam. Có thể nói, sự minh bạch trong công tác cán bộ được kỳ vọng sẽ góp phần khắc phục tình trạng “chạy chức, chạy quyền” như Nghị quyết TW 4 đã từng chỉ ra.

Thi tuyển giúp nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo cấp cao (Ảnh minh họa, nguồn tuyencongchuc.vn)

Quảng Ninh- địa phương năng động nằm ở phía Đông bắc của tổ quốc được xem là địa chỉ tiên phong trong công tác thi tuyển cán bộ lãnh đạo. Hơn 1 năm qua, Quảng Ninh đã có 12 cán bộ cấp sở được bổ nhiệm thông qua các đợt thi tuyển lãnh đạo, trong đó người trẻ nhất sinh năm 1982.

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh, hầu hết các chức danh ở các vị trí khác nhau đều nắm bắt rất nhanh và có những tham mưu, đề xuất khoa học và đổi mới cho lãnh đạo tỉnh trong việc điều hành, chỉ đạo công việc chung. Có những vị trí đã thể hiện xuất sắc vai trò của mình ngay khi được bổ nhiệm.

Bà Phạm Hồng Lan -  Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, người trúng tuyển trong đợt thi đầu tiên cho biết: Việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo đã đạt được mục tiêu kép. “Cái được lớn nhất của công tác thi tuyển, đó là tính công khai, minh bạch và rõ ràng. Thứ hai, cán bộ được bổ nhiệm qua thi tuyển có những áp lực lớn hơn so với bổ nhiệm bình thường. Chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn, thậm chí gấp đôi để hoàn thành công việc của mình. Thứ nhất là để thấy rằng, Ban giám khảo đã lựa chọn đúng người và thứ hai là chúng tôi cũng mong muốn đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh”.

 Năm 2013, cùng với Quảng Ninh, các địa phương khác như Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Bình cũng đã tiến hành thi tuyển được hàng trăm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị. Tại Thái Bình, tính đến ngày 31/1/2014, đã có 35 cán bộ cấp sở, cấp huyện được lựa chọn từ 69 thí sinh thi tuyển. Ông Đặng Văn Hách, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình cho rằng, việc thực hiện tuyển chọn công chức bằng hình thức thi tuyển đã khắc phục được vấn đề cơ bản nhất hiện nay trong tuyển chọn cán bộ là tình trạng “con ông cháu cha”, ảnh hưởng đến chất lượng “đầu vào”.

Ông Đặng Văn Hách nói: "Thông qua khâu đăng ký thi tuyển, thẩm định hồ  sơ, văn bằng và nội dung kiến thức trong môn thi thì lựa chọn được các cháu cơ bản có đủ trình độ đào tạo và năng lực hơn so trước đây. Trước đây tuyển chọn chỉ tiếp nhận hồ sơ đơn lẻ sau đó xem xét thì ít được công khai. Thi tuyển thì đông đảo hơn và có sự tuyển chọn công khai, chấm công bằng minh bạch. Rõ nhất là hạn chế trong dư luận nhân dân lâu nay cho là thiếu minh bạch”.

Trong năm 2014 này, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Bến Tre… cũng có kế hoạch tổ chức thi cán bộ cấp sở, cấp phòng. Không chỉ các địa phương, mà ngay cả các bộ, ngành cũng đang có những “bước đi” quyết liệt để thi tuyển cán bộ. Điển hình là Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) với thông báo sẽ thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ vào tháng 4 năm nay. Đây được xem là sự thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu tổ chức cán bộ của Bộ này, với những yêu cầu cao về năng lực làm việc và kinh nghiệm công tác.

Ông Nguyễn Hồng Trường - Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải cho biết: “Đối tượng thi tuyển trên phạm vi cả nước. Người thi tuyển phải lên được chương trình phát triển của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong 10 năm tới, đưa ra định hướng và cách xử lý về phát triển hạ tầng đường bộ cũng như bảo trì đường bộ. Sau khi kết thúc đợt thi tuyển, Bộ Giao thông - Vận tải sẽ tiến hành đánh giá một cách nghiêm túc”. 

Thi tuyển cán bộ lãnh đạo là một cách làm mới, dân chủ, công khai và có thể chọn được người thực tài so với cách làm bổ nhiệm cán bộ truyền thống, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng “chạy chức, chạy quyền” đang bức xúc trong dư luận hiện nay. Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho biết: “Nghị quyết TW4 đã chỉ ra, một trong những yếu kém hiện nay là vấn đề chạy chức, chạy quyền. Qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4, nhiều nơi cũng đặt ra vấn đề này và thừa nhận ở địa phương mình, ngành mình cũng có chuyện đó. Nhưng việc chỉ ra địa chỉ cụ thể ở chỗ nào, bộ phận nào và ai chạy thì chưa làm được. Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết TW4, trung ương cũng thấy rằng đây là một hạn chế”.

Từ việc thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo ở các địa phương và một số bộ, ngành, ông Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh, cần phải mở rộng dân chủ, tăng cường hơn nữa tính công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Bởi lẽ, năm 2014 này, công tác cán bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó là cơ sở để gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội sẽ thí điểm thi tuyển chức danh cấp phòng
Hà Nội sẽ thí điểm thi tuyển chức danh cấp phòng

(VOV) -Đây là nhiệm vụ trọng tâm của việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

Hà Nội sẽ thí điểm thi tuyển chức danh cấp phòng

Hà Nội sẽ thí điểm thi tuyển chức danh cấp phòng

(VOV) -Đây là nhiệm vụ trọng tâm của việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

Đồng Tháp thí điểm thi tuyển vị trí lãnh đạo
Đồng Tháp thí điểm thi tuyển vị trí lãnh đạo

(VOV) -Đồng Tháp sẽ tiến hành thí điểm thi tuyển cạnh tranh vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Đồng Tháp thí điểm thi tuyển vị trí lãnh đạo

Đồng Tháp thí điểm thi tuyển vị trí lãnh đạo

(VOV) -Đồng Tháp sẽ tiến hành thí điểm thi tuyển cạnh tranh vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Đại học Hải Phòng
Thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Đại học Hải Phòng

Ngày 20/8, Thành ủy Hải Phòng tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng với nội dung bảo vệ đề án công tác.

Thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Đại học Hải Phòng

Thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Đại học Hải Phòng

Ngày 20/8, Thành ủy Hải Phòng tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng với nội dung bảo vệ đề án công tác.

Quảng Ninh bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở qua thi tuyển
Quảng Ninh bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở qua thi tuyển

VOV.VN -Hội đồng thi tuyển đã công bố kết quả thi tuyển 2 chức danh: Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Quảng Ninh bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở qua thi tuyển

Quảng Ninh bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở qua thi tuyển

VOV.VN -Hội đồng thi tuyển đã công bố kết quả thi tuyển 2 chức danh: Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Bộ Giao thông Vận tải thi tuyển Tổng cục trưởng
Bộ Giao thông Vận tải thi tuyển Tổng cục trưởng

Ứng viên khi bổ nhiệm không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ.

Bộ Giao thông Vận tải thi tuyển Tổng cục trưởng

Bộ Giao thông Vận tải thi tuyển Tổng cục trưởng

Ứng viên khi bổ nhiệm không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ.

Bộ GTVT lần đầu thi tuyển Tổng cục trưởng
Bộ GTVT lần đầu thi tuyển Tổng cục trưởng

Ứng viên sẽ phải viết và bảo vệ chương trình hành động phát triển Tổng cục trong 10 năm trước Ban giám khảo

Bộ GTVT lần đầu thi tuyển Tổng cục trưởng

Bộ GTVT lần đầu thi tuyển Tổng cục trưởng

Ứng viên sẽ phải viết và bảo vệ chương trình hành động phát triển Tổng cục trong 10 năm trước Ban giám khảo

Sắp tổ chức thi tuyển Tổng Cục trưởng Tổng cục đường bộ
Sắp tổ chức thi tuyển Tổng Cục trưởng Tổng cục đường bộ

VOV.VN - Các ứng viên tham dự cuộc thi sẽ không có bất cứ quy định nào khác ngoài các tiêu chuẩn chung đã được quy định.

Sắp tổ chức thi tuyển Tổng Cục trưởng Tổng cục đường bộ

Sắp tổ chức thi tuyển Tổng Cục trưởng Tổng cục đường bộ

VOV.VN - Các ứng viên tham dự cuộc thi sẽ không có bất cứ quy định nào khác ngoài các tiêu chuẩn chung đã được quy định.

Bộ trưởng Đinh La Thăng nói về thi tuyển Tổng cục trưởng
Bộ trưởng Đinh La Thăng nói về thi tuyển Tổng cục trưởng

VOV.VN -"Đã thi thì phải chọn được người tài và chắc chắn là như thế nếu chúng ta thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra".

Bộ trưởng Đinh La Thăng nói về thi tuyển Tổng cục trưởng

Bộ trưởng Đinh La Thăng nói về thi tuyển Tổng cục trưởng

VOV.VN -"Đã thi thì phải chọn được người tài và chắc chắn là như thế nếu chúng ta thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra".

Cao Bằng lần đầu tổ chức thi tuyển công chức, viên chức
Cao Bằng lần đầu tổ chức thi tuyển công chức, viên chức

Hội thi diễn ra từ ngày 20 đến 21/4. Các thí sinh thực hiện 4 môn thi: kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học.

Cao Bằng lần đầu tổ chức thi tuyển công chức, viên chức

Cao Bằng lần đầu tổ chức thi tuyển công chức, viên chức

Hội thi diễn ra từ ngày 20 đến 21/4. Các thí sinh thực hiện 4 môn thi: kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học.

Đồng Tháp chọn 4 Phó Giám đốc qua thi tuyển
Đồng Tháp chọn 4 Phó Giám đốc qua thi tuyển

Trong tuần này UBND tỉnh sẽ công bố quyết định bổ nhiệm 4 cán bộ này.

Đồng Tháp chọn 4 Phó Giám đốc qua thi tuyển

Đồng Tháp chọn 4 Phó Giám đốc qua thi tuyển

Trong tuần này UBND tỉnh sẽ công bố quyết định bổ nhiệm 4 cán bộ này.

Thi tuyển viên chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh
Thi tuyển viên chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh

(VOV) - Viên chức phải thi kiến thức chung; chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ và tin học.

Thi tuyển viên chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh

Thi tuyển viên chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh

(VOV) - Viên chức phải thi kiến thức chung; chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ và tin học.

Thi tuyển công chức bằng trắc nghiệm trên máy tính
Thi tuyển công chức bằng trắc nghiệm trên máy tính

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phần mềm thi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho thực hiện rộng rãi trong các ngành.

Thi tuyển công chức bằng trắc nghiệm trên máy tính

Thi tuyển công chức bằng trắc nghiệm trên máy tính

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phần mềm thi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho thực hiện rộng rãi trong các ngành.

Đồng Tháp thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở
Đồng Tháp thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở

VOV.VN -3 ngành của tỉnh Đồng Tháp thi tuyển Phó Giám đốc cùng với một số vị trí tương đương ở các ngành khác.

Đồng Tháp thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở

Đồng Tháp thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở

VOV.VN -3 ngành của tỉnh Đồng Tháp thi tuyển Phó Giám đốc cùng với một số vị trí tương đương ở các ngành khác.