Thiếu nhi 22 tỉnh sẽ được học kỹ năng phòng, chống thiên tai

(VOV) - Việc nâng cao nhận thức cho trẻ trong phòng, chống thiên tai sẽ giúp các em có được những bước phòng tránh cơ bản nhất

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn giáo dục nhận thức, kỹ năng cho thiếu nhi về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, chiều nay (24/11), tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, nhận thức sâu sắc hiểm họa của thiên tai là tác nhân gây cản trở trực tiếp tới sự phát triển bền vững, gia tăng đói nghèo, cướp đi bao mạng sống của con người đặc biệt là trẻ em đang tuổi cắp sách tới trường. Nhiều năm qua, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ phụ trách và thiếu nhi nhằm nâng cao hiểu biết, trang bị kiến thức và kỹ năng ứng phó phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Tiểu phẩm truyền thông “Lời nhắn nhủ của Sơn Thần” do các em Nhà thiếu nhi Sơn Tây, Hà Nội biểu diễn

Thực tế, với trẻ em, khả năng chống chọi với thiên tai thấp hơn rất nhiều so với người lớn. Việc đầu tư giáo dục, nâng cao nhận thức cho trẻ trong phòng, chống thiên tai sẽ giúp cho các em có được những bước phòng tránh cơ bản nhất, đồng thời cũng bảo vệ đối tượng dễ tổn thương nhất trong xã hội, nhưng sẽ là lực lượng lao động chính trong tương lai.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị 4 ngày (từ 24- 27/11), các đại biểu sẽ được các giảng viên trao đổi các chuyên đề: Thiên tai sạt, trượt lở đất: khái niệm, nguyên nhân, hậu quả và các thiên tai liên quan; các biện pháp và kỹ năng phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại do trượt lở đất gây ra; hướng dẫn điều tra thông tin về trượt lở đất từ cộng đồng và trẻ em; hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động Đội tuyên truyền măng non phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; xây dựng chiến dịch truyền thông phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai và hướng dẫn điều tra thông tin về trượt lở đất từ cộng đồng và trẻ em…

Nhân dịp này, các đại biểu sẽ tham gia các cuộc thảo luận nâng cao và đi thực tế tại tỉnh Hòa Bình.

Hội nghị do Trung tâm hỗ trợ và phát triển Thiếu nhi Việt Nam – Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Viện Khoa học Địa  chất và Khoáng sản Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Dự Hội nghị có đại diện Thường trực Hội đồng Đội cấp tỉnh, cán bộ nghiệp vụ Nhà thiếu nhi và cán bộ phụ trách công tác phòng chống thiên tai của 22 tỉnh thuộc khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Hội nghị tập huấn là một trong những nội dung thực hiện “Đề án, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mục tiêu của đề án là xây dựng bộ cơ sở dữ liệu, bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt trượt đất đá tại các vùng miền núi, trung du, làm cơ sở phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sắp xếp lại dân cư đảm bảo ổn định bền vững; đồng thời góp phần hình thành, nâng cao nhận thức, thái độ tích cực và kỹ năng cơ bản cho thiếu nhi và cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới đối mặt với bài toán khó rủi ro thiên tai
Thế giới đối mặt với bài toán khó rủi ro thiên tai

(VOV) - 15 quốc gia có nguy cơ cao nhất đều nằm ở các vùng nhiệt đới và ven biển.

Thế giới đối mặt với bài toán khó rủi ro thiên tai

Thế giới đối mặt với bài toán khó rủi ro thiên tai

(VOV) - 15 quốc gia có nguy cơ cao nhất đều nằm ở các vùng nhiệt đới và ven biển.

Chủ động phòng chống, ứng phó với thiên tai
Chủ động phòng chống, ứng phó với thiên tai

(VOV) -Tính đến tháng 8/2012, thiên tai đã làm 121 người chết và mất tích, 255 người bị thương, thiệt hại ước tính 1.741 tỷ đồng.

Chủ động phòng chống, ứng phó với thiên tai

Chủ động phòng chống, ứng phó với thiên tai

(VOV) -Tính đến tháng 8/2012, thiên tai đã làm 121 người chết và mất tích, 255 người bị thương, thiệt hại ước tính 1.741 tỷ đồng.

Đối thoại trực tuyến: Chủ động ứng phó với thiên tai
Đối thoại trực tuyến: Chủ động ứng phó với thiên tai

(VOV) - Sáng 14/10, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức đối thoại trực tuyến “Chủ động ứng phó với thiên tai”.

Đối thoại trực tuyến: Chủ động ứng phó với thiên tai

Đối thoại trực tuyến: Chủ động ứng phó với thiên tai

(VOV) - Sáng 14/10, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức đối thoại trực tuyến “Chủ động ứng phó với thiên tai”.

Diễn tập phòng ngừa thảm họa thiên tai cho cộng đồng
Diễn tập phòng ngừa thảm họa thiên tai cho cộng đồng

(VOV) - Diễn tập nhằm tăng cường năng lực giảm thiểu rủi ro cho cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương do thiên tai.

Diễn tập phòng ngừa thảm họa thiên tai cho cộng đồng

Diễn tập phòng ngừa thảm họa thiên tai cho cộng đồng

(VOV) - Diễn tập nhằm tăng cường năng lực giảm thiểu rủi ro cho cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương do thiên tai.

Phòng chống thiên tai: Nhà nước phải giữ vai trò chính
Phòng chống thiên tai: Nhà nước phải giữ vai trò chính

(VOV) - Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng trong phòng chống thiên tai, Nhà nước không thể chỉ có vai trò hỗ trợ.

Phòng chống thiên tai: Nhà nước phải giữ vai trò chính

Phòng chống thiên tai: Nhà nước phải giữ vai trò chính

(VOV) - Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng trong phòng chống thiên tai, Nhà nước không thể chỉ có vai trò hỗ trợ.