Thời tiết xấu, ngư dân miền Trung vẫn chủ quan ra biển

VOV.VN -Nhiều ngư dân vẫn chủ quan dùng tàu thuyền nhỏ ra biển, xảy ra nhiều vụ lật thuyền làm chết người.

Những ngày qua, do ảnh hưởng gió mùa đông bắc, vùng biển các tỉnh miền Trung có sóng to, gió lớn; có lúc gió giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Tuy nhiên, nhiều ngư dân vẫn chủ quan dùng tàu thuyền nhỏ ra biển, xảy ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc.

Sáng qua (17/12), tại khu vực biển cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế xảy ra vụ lật thuyền khiến ông Hoàng Quang Định, 34 tuổi, trú thôn Phú Hải 1, xã Lộc Vĩnh mất tích. Đến nay vẫn chưa tìm được thi thể.

(Ảnh minh họa)

Trước đó, chiều 16/12, 6 người ở thôn Ngọc Diêm, xã Ninh Ích dùng thuyền đi sang bán đảo Hòn Hèo, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để bắt ốc, hái hoa lan. Trên đường trở về thì thuyền bị hỏng máy trong lúc sóng to, gió lớn nên thuyền bị đánh úp, chìm xuống biển, làm 2 người chết đuối.

Ông Nguyễn Công Toàn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời tiết xấu nhưng người dân vẫn chèo thuyền đi làm ăn mà không mang theo dụng cụ cứu nạn.

Trực Ban tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, các đơn vị biên phòng tuyến biển thường xuyên tuyên truyền bà con không nên đi khơi, đi lộng trong điều kiện thời tiết xấu. Tuy nhiên, đối với những vùng bãi ngang ven biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh không thể kiểm soát hết được các tàu thuyền nhỏ.

Còn tại tỉnh Bình Định, do mùa biển động là mùa đánh bắt tôm hùm ven bờ nên nhiều người vẫn ra biển.

Đại tá Lương Ngọc Chinh, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định cho biết: “Hiện nay Biên phòng vẫn cảnh báo tàu thuyền không ra khơi. Các trạm vẫn triển khai cảnh báo thường xuyên liên tục. Theo nghề truyền thống của bà con thì đang là mùa đánh bắt tôm hùm, mà mùa động bà con mình mới đánh bắt được”.

Theo ông Trần Văn Long, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 Đà Nẵng, Trung tâm đã cảnh báo thời tiết xấu nhưng tàu cá ĐNa 90609 do ông Ngô Văn Trang, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng vẫn ra khơi. Ra biển khi gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao 3m làm gãy trục láp của tàu, không khắc phục được. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 274 tại Đà Nẵng đi cứu nạn thuyền viên và tàu ĐNa 90609 trong điều kiện thời tiết xấu.

Ông Trần Văn Long khuyến cáo: “Thời gian vừa qua, gió mùa đông bắc liên tục bổ sung với cấp độ rất là lớn với cấp 7, cấp 8, có lúc cấp 9. Do đó, tình hình thời tiết trên biển rất là xấu, sóng biển rất cao, có những nơi độ cao sóng từ 4 đến 5m. Đề nghị ngư dân trong điều kiện thời tiết như thế này không nên ra biển để đảm bảo an toàn cho phương tiện và sinh mạng của thuyền viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên-Huế: Sóng đánh lật thuyền, 1 ngư dân mất tích
Thừa Thiên-Huế: Sóng đánh lật thuyền, 1 ngư dân mất tích

VOV.VN - Sau khi tai nạn xảy ra, ông Hiền cố dìu ông Định vào bờ, bơi được khoảng 20m thì bị sóng đánh chìm.

Thừa Thiên-Huế: Sóng đánh lật thuyền, 1 ngư dân mất tích

Thừa Thiên-Huế: Sóng đánh lật thuyền, 1 ngư dân mất tích

VOV.VN - Sau khi tai nạn xảy ra, ông Hiền cố dìu ông Định vào bờ, bơi được khoảng 20m thì bị sóng đánh chìm.

Đưa 12 ngư dân trên tàu cá bị nạn vào bờ
Đưa 12 ngư dân trên tàu cá bị nạn vào bờ

VOV.VN - Do thời tiết xấu, tàu cá QNg 92932 TS tìm cách vào tránh gió nhưng không thông thuộc địa hình nên bị mắc cạn ở bãi đá ngầm cách đảo Bé 600m

Đưa 12 ngư dân trên tàu cá bị nạn vào bờ

Đưa 12 ngư dân trên tàu cá bị nạn vào bờ

VOV.VN - Do thời tiết xấu, tàu cá QNg 92932 TS tìm cách vào tránh gió nhưng không thông thuộc địa hình nên bị mắc cạn ở bãi đá ngầm cách đảo Bé 600m

Khởi tố vụ 4 tàu và 61 ngư dân Kiên Giang bị bắt ở Indonesia
Khởi tố vụ 4 tàu và 61 ngư dân Kiên Giang bị bắt ở Indonesia

VOV.VN -Theo tố cáo của các chủ tàu thì đơn vị làm thủ tục cho các tàu này ra nước ngoài đánh bắt đã có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Khởi tố vụ 4 tàu và 61 ngư dân Kiên Giang bị bắt ở Indonesia

Khởi tố vụ 4 tàu và 61 ngư dân Kiên Giang bị bắt ở Indonesia

VOV.VN -Theo tố cáo của các chủ tàu thì đơn vị làm thủ tục cho các tàu này ra nước ngoài đánh bắt đã có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Cứu 7 ngư dân gặp nạn trên khu vực biển động
Cứu 7 ngư dân gặp nạn trên khu vực biển động

VOV.VN -Trên tàu có 7 thuyền viên, thời tiết khu vực xấu, gió cấp 6, 7 giật cấp 8, cấp 9, sóng cao 3m.

Cứu 7 ngư dân gặp nạn trên khu vực biển động

Cứu 7 ngư dân gặp nạn trên khu vực biển động

VOV.VN -Trên tàu có 7 thuyền viên, thời tiết khu vực xấu, gió cấp 6, 7 giật cấp 8, cấp 9, sóng cao 3m.

Lặn bắt hải sâm, một ngư dân tử nạn
Lặn bắt hải sâm, một ngư dân tử nạn

Trong lúc tham gia lặn bắt hải sâm ở ngư trường Trường Sa, một ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi không may tử nạn.

Lặn bắt hải sâm, một ngư dân tử nạn

Lặn bắt hải sâm, một ngư dân tử nạn

Trong lúc tham gia lặn bắt hải sâm ở ngư trường Trường Sa, một ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi không may tử nạn.