Thông tin bán tháo trâu bò vì “ngày tận thế” là thất thiệt

Đây chỉ là tin đồn thất thiệt xuất phát từ một số học sinh sau khi xem trên mạng Internet.

Trong những ngày qua, có nhiều thông tin rộ lên là tại xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, người dân đổ xô bán tháo trâu bò để “sống gấp” vì gần “ngày tận thế” (21/12).

Tuy nhiên, qua xác minh của phóng viên TTXVN, hoàn toàn không có chuyện người dân bán tháo trâu bò.

Ông Hường Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Phước cho biết trong khoảng hơn 1 tuần trở lại đây, trên địa bàn xã Tiên Mỹ xuất hiện tin đồn sắp tới "ngày tận thế" và người dân bán tháo trâu, bò để ăn chơi, hưởng lạc.

Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn thất thiệt xuất phát từ một số học sinh sau khi xem trên mạng Internet. Thực tế không có chuyện bán tháo trâu bò và tài sản trên địa bàn.

Bản thân Chủ tịch huyện cũng đã thông báo, giải thích rõ cho người dân hiểu về thông tin trên qua Đài truyền thanh huyện Tiên Phước.

Hiện nay, tin đồn đã lắng dịu và người dân yên tâm sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên