Thư của Chủ tịch nước nhân Ngày phòng chống thiên tai

(VOV) -Chủ tịch nước gửi thư nhân Ngày truyền thống phòng, chống, lụt bão, giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam (22/5).

Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống phòng, chống, lụt bão, giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam (22/5), ngày 13/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có thư gửi đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước. Bức thư có nội dung:

Thân ái gửi đồng bảo, đồng chí và chiến sỹ cả nước,

Từ bao đời nay, phòng, chống thiên tai, bão lụt luôn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của đất nước ta. Trong những thập kỷ gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, ở nước ta, thiên tai diễn biến phức tạp và trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn.

Nhiều cơn bão diễn ra với cường độ ngày càng mạnh, gây lũ lớn, ngập úng ở nhiều địa phương; hạn hán xảy ra trên diện rộng, kéo dài; nước mặn xâm nhập ngày càng sâu vào đất liền… ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, đời sống của nhân dân, sự phát triển của đất nước.

Nhân Ngày truyền thống phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tôi đề nghị các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang và mọi người dân nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia vào công tác phòng chống thiên tai, lụt bão, theo phương châm “4 tại chỗ”; “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời” để giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, sự phá hoại tài nguyên, môi trường do thiên tai gây ra, góp phần bảo vệ cuộc sống của nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước.

Chúc đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, bão lụt năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2012, thiên tai gây thiệt hại 16.000 tỷ đồng
Năm 2012, thiên tai gây thiệt hại 16.000 tỷ đồng

(VOV) -Thiên tai đã làm 258 người chết, mất tích, hơn 6200 ngôi nhà bị đổ, sập, sạt lở hơn 3 triệu m3 đất đá…

Năm 2012, thiên tai gây thiệt hại 16.000 tỷ đồng

Năm 2012, thiên tai gây thiệt hại 16.000 tỷ đồng

(VOV) -Thiên tai đã làm 258 người chết, mất tích, hơn 6200 ngôi nhà bị đổ, sập, sạt lở hơn 3 triệu m3 đất đá…

Duy trì sản xuất kinh doanh sau thảm hoạ thiên tai
Duy trì sản xuất kinh doanh sau thảm hoạ thiên tai

(VOV) - Các nước APEC có cơ hội chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Duy trì sản xuất kinh doanh sau thảm hoạ thiên tai

Duy trì sản xuất kinh doanh sau thảm hoạ thiên tai

(VOV) - Các nước APEC có cơ hội chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Thiệt hại kinh tế do thiên tai có xu hướng gia tăng
Thiệt hại kinh tế do thiên tai có xu hướng gia tăng

(VOV) -Thiên tai có xu hướng khó dự báo hơn và cực đoan hơn, làm cản trở sự phát triển của nhiều quốc gia.

Thiệt hại kinh tế do thiên tai có xu hướng gia tăng

Thiệt hại kinh tế do thiên tai có xu hướng gia tăng

(VOV) -Thiên tai có xu hướng khó dự báo hơn và cực đoan hơn, làm cản trở sự phát triển của nhiều quốc gia.