Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm các đơn vị Hải quân

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong trong huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại của Quân chủng Hải quân.

Ngày 17/12, tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác của Quốc hội đến thăm và làm việc với các đơn vị Hải quân đóng quân trong Căn cứ quân sự Cam Ranh.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đi với đoàn.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị Hải quân tiếp đón Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt đội danh dự Vùng 4.
Chủ tịch Quốc hội đã làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Cảng Quốc tế Cam Ranh, Lữ đoàn 162, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 và một số gia đình ở Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh.

Chủ tịch Quốc hội nói chuyện với cán bộ chiến sĩ các đơn vị Hải quân trong Căn cứ quân sự Cam Ranh và quân, dân trên các đảo.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã dành thời gian nói chuyện, động viên quân và dân Thị trấn Trường Sa, 2 xã đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến.

Chủ tịch Quốc hội thăm Lữ đoàn 189.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong trong huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại của Quân chủng Hải quân; tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam với công tác tìm kiếm cứu nạn ngư dân trong những cơn bão vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình quân nhân trong khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh.

Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ niềm tin tưởng vào bản lĩnh chính trị và tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân và căn dặn các đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; không ngừng nâng cao bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm; tiếp tục xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng với sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng 3 Hải quân diễn tập phóng, ném bom chống ngầm
Vùng 3 Hải quân diễn tập phóng, ném bom chống ngầm

VOV.VN - Năm 2016, Vùng 3 Hải quân thực hành phóng, ném, thả bom chống ngầm, rà quét thủy lôi theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Vùng 3 Hải quân diễn tập phóng, ném bom chống ngầm

Vùng 3 Hải quân diễn tập phóng, ném bom chống ngầm

VOV.VN - Năm 2016, Vùng 3 Hải quân thực hành phóng, ném, thả bom chống ngầm, rà quét thủy lôi theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Vùng 2 Hải quân triển lãm bản đồ, tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa
Vùng 2 Hải quân triển lãm bản đồ, tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Tại triển lãm, Ban tổ chức đã giới thiệu hơn 100 bản đồ do Việt Nam và các nước phương Tây phát hành từ thế kỷ 17 đến nay.

Vùng 2 Hải quân triển lãm bản đồ, tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

Vùng 2 Hải quân triển lãm bản đồ, tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Tại triển lãm, Ban tổ chức đã giới thiệu hơn 100 bản đồ do Việt Nam và các nước phương Tây phát hành từ thế kỷ 17 đến nay.

Tổng Bí thư: Xây dựng Hải quân VN hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao
Tổng Bí thư: Xây dựng Hải quân VN hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh mỗi cán bộ, chiến sỹ là hạt nhân tiêu biểu trong xây dựng Hải quân nhân dân VN tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao.

Tổng Bí thư: Xây dựng Hải quân VN hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao

Tổng Bí thư: Xây dựng Hải quân VN hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh mỗi cán bộ, chiến sỹ là hạt nhân tiêu biểu trong xây dựng Hải quân nhân dân VN tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ lưu ý Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ lưu ý Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển.

Hình ảnh: Hai tàu Hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng
Hình ảnh: Hai tàu Hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

VOV.VN - 2 tàu Hải quân Hàn Quốc gồm chiến hạm tên lửa Roks Gang Gam Chan (DDH-979) và tàu hậu cần đã cập cảng Tiên Sa trong sáng nay (18/9).

Hình ảnh: Hai tàu Hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Hình ảnh: Hai tàu Hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

VOV.VN - 2 tàu Hải quân Hàn Quốc gồm chiến hạm tên lửa Roks Gang Gam Chan (DDH-979) và tàu hậu cần đã cập cảng Tiên Sa trong sáng nay (18/9).