Ukraine nói Nga triển khai 180.000 quân tới 2 mặt trận lớn nhất phía Đông

VOV.VN - Theo một quan chức Ukraine, Nga đã triển khai hơn 180.000 binh sĩ tới hai mặt trận lớn nhất phía Đông Ukraine.

“Hơn 180.000 binh sĩ đã được triển khai trên khắp khu vực do Bộ chỉ huy quân sự phía Đông phụ trách. Mặt trận Lyman - Kupyansk dài hơn, đó là lý do tại sao đối phương đang tập trung lực lượng ở đó”, Serhii Cherevatyi, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết, nói thêm rằng có hơn 120.000 binh sĩ trên hướng Lyman - Kupyansk vào thời điểm này.

Ông Cherevatyi gọi đó là “một lực lượng khá mạnh mẽ”, bao gồm các đơn vị tấn công trên không và đơn vị cơ giới, các đơn vị của lực lượng dự bị quân đội chiến đấu Bars, lực lượng lãnh thổ, các đại đội tấn công Storm Z mới. Theo ông Cherevatyi, có khoảng 50.000 quân Nga ở mặt trận Bakhmut.

Các thành phố Lyman và Kupyansk cách nhau khoảng 100km, ở phía Bắc Bakhmut trên mặt trận phía Đông của Ukraine.

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar, thông báo, các vụ giao tranh thường xuyên xảy ra gần Bakhmut. “Tình hình đang thay đổi rất nhanh chóng. Quyền kiểm soát cùng một vị trí có thể bị mất và giành lại hai lần một ngày”, bà Maliar nói trong một bài đăng trên Telegram.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 3/7, Tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine, cũng đưa ra ý kiến tương tự bà Maliar.

“Đối phương đang tìm cách di chuyển các đơn vị đến các hướng nguy hiểm nhất để phản công, cố gắng làm mất ổn định tình hình, gây tổn thất cho Ukraine và làm gián đoạn hậu cần của lực lượng phòng thủ”, ông Syrskyi nói, đồng thời cho biết thêm rằng “nguy cơ từ các hành động tấn công của Nga từ phía Bakhmut theo hướng Chasiv Yar vẫn còn”. Chasiv Yar cách Bakhmut khoảng 15km về phía Tây.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin triển khai 180.000 quân mà Ukraine đưa ra.

Tướng Syrskyi cho rằng lực lượng Nga đang “cố gắng giữ lại những vị trí và thành trì mà lực lượng Wagner từng kiểm soát” xung quanh Bakhmut. Ông cho biết, lực lượng Ukraine đã ngăn binh sĩ Nga di chuyển tiến vào bên trong Bakhmut.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao tranh leo thang dữ dội ở Bakhmut, Ukraine thừa nhận có một tuần "khó khăn"
Giao tranh leo thang dữ dội ở Bakhmut, Ukraine thừa nhận có một tuần "khó khăn"

VOV.VN - Ngày 3/7, Ukraine cho biết quân đội nước này đã giành thêm lãnh thổ dọc tiền tuyến ở phía Đông và phía Nam trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi đây là tiến triển trong một tuần "khó khăn" của Kiev trước các lực lượng của Nga.

Giao tranh leo thang dữ dội ở Bakhmut, Ukraine thừa nhận có một tuần "khó khăn"

Giao tranh leo thang dữ dội ở Bakhmut, Ukraine thừa nhận có một tuần "khó khăn"

VOV.VN - Ngày 3/7, Ukraine cho biết quân đội nước này đã giành thêm lãnh thổ dọc tiền tuyến ở phía Đông và phía Nam trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi đây là tiến triển trong một tuần "khó khăn" của Kiev trước các lực lượng của Nga.

Vũ khí giúp Ukraine đối phó trận địa thủy lôi Nga
Vũ khí giúp Ukraine đối phó trận địa thủy lôi Nga

VOV.VN - Nhiều hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, các binh sỹ hải quân Ukraine đang tham gia huấn luyện với phương tiện không người lái dưới nước (UUV) đặc biệt chuyên rà phá thủy lôi, từ một con tàu cũ của Hải quân Hoàng gia Anh.

Vũ khí giúp Ukraine đối phó trận địa thủy lôi Nga

Vũ khí giúp Ukraine đối phó trận địa thủy lôi Nga

VOV.VN - Nhiều hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, các binh sỹ hải quân Ukraine đang tham gia huấn luyện với phương tiện không người lái dưới nước (UUV) đặc biệt chuyên rà phá thủy lôi, từ một con tàu cũ của Hải quân Hoàng gia Anh.

Chuyên gia phương Tây: Giai đoạn đầu phản công của Ukraine đã thất bại
Chuyên gia phương Tây: Giai đoạn đầu phản công của Ukraine đã thất bại

VOV.VN - Giai đoạn đầu cuộc phản công của Ukraine đã thất bại, đòi hỏi sự thay đổi sau đó về chiến thuật, ông Markus Reisner - Đại tá quân đội Áo, đồng thời là một nhà phân tích quân sự cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Đức NTV ngày 3/7.

Chuyên gia phương Tây: Giai đoạn đầu phản công của Ukraine đã thất bại

Chuyên gia phương Tây: Giai đoạn đầu phản công của Ukraine đã thất bại

VOV.VN - Giai đoạn đầu cuộc phản công của Ukraine đã thất bại, đòi hỏi sự thay đổi sau đó về chiến thuật, ông Markus Reisner - Đại tá quân đội Áo, đồng thời là một nhà phân tích quân sự cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Đức NTV ngày 3/7.