Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra vụ dọa khởi tố vì “bán điện thoại cùi bắp“

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Thủ tướng về vụ việc trước ngày 30/8.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm tra, làm rõ sự việc báo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh phản ánh việc một công dân kinh doanh điện thoại cũ bị công an khám xét khẩn cấp vì cho là kinh doanh trái phép.

Anh Tiến lo lắng trước khả năng bị Công an Q.10 xử lý hành vi kinh doanh trái phép điện thoại cũ. (Ảnh: A.Nhân)

Trước đó, ngày 08/8/2016, báo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh có bài viết phản ánh vụ việc một công dân (anh Dương Trọng Tiến) làm dịch vụ kinh doanh mua bán, sửa chữa điện thoại cũ tại quận 10 (TP. Hồ Chí Minh) bị công an bắt quả tang, khám xét khẩn cấp vì bị cho là kinh doanh trái phép, gây phản ứng trong dư luận.

Theo bài báo phản ánh, chỉ nhận mua bán, sửa chữa những dòng điện thoại "cùi bắp" sản xuất hơn 10 năm trước, bỗng một ngày anh Dương Trọng Tiến bị công an bắt quả tang, khám xét khẩn cấp vì kinh doanh trái phép.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm tra, làm rõ sự việc báo nêu trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/8/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Núp bóng công ty Việt, cô gái Trung Quốc kinh doanh trái phép tiền tệ
Núp bóng công ty Việt, cô gái Trung Quốc kinh doanh trái phép tiền tệ

VOV.VN - Cô gái 28 tuổi người Trung Quốc núp bóng một công ty ở Việt Nam để điều hành một nhánh kinh doanh trái phép tiền tệ.

Núp bóng công ty Việt, cô gái Trung Quốc kinh doanh trái phép tiền tệ

Núp bóng công ty Việt, cô gái Trung Quốc kinh doanh trái phép tiền tệ

VOV.VN - Cô gái 28 tuổi người Trung Quốc núp bóng một công ty ở Việt Nam để điều hành một nhánh kinh doanh trái phép tiền tệ.

Kinh doanh trái phép hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính gần 800 tỷ đồng
Kinh doanh trái phép hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính gần 800 tỷ đồng

VOV.VN -Các đối tượng mua lại các công ty kinh doanh không hiệu quả, các công ty mới thành lập không hoạt động để mua bán trái phép hóa đơn.

Kinh doanh trái phép hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính gần 800 tỷ đồng

Kinh doanh trái phép hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính gần 800 tỷ đồng

VOV.VN -Các đối tượng mua lại các công ty kinh doanh không hiệu quả, các công ty mới thành lập không hoạt động để mua bán trái phép hóa đơn.

Khởi tố vụ vận chuyển gần 2 tấn pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam
Khởi tố vụ vận chuyển gần 2 tấn pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam

Các đối tượng dùng tàu gỗ chở 1.997 kg pháo các loại từ phía Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Khởi tố vụ vận chuyển gần 2 tấn pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam

Khởi tố vụ vận chuyển gần 2 tấn pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam

Các đối tượng dùng tàu gỗ chở 1.997 kg pháo các loại từ phía Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Chiếm đoạt tiền bảo hiểm, Hiệu trưởng bị khởi tố
Chiếm đoạt tiền bảo hiểm, Hiệu trưởng bị khởi tố

VOV.VN - Hiệu trưởng đã chỉ đạo kế toán và thủ quỹ không nhập 130 triệu đồng vào quỹ mà giao lại cho ông quản lý rồi lấy tiêu xài cá nhân.  

Chiếm đoạt tiền bảo hiểm, Hiệu trưởng bị khởi tố

Chiếm đoạt tiền bảo hiểm, Hiệu trưởng bị khởi tố

VOV.VN - Hiệu trưởng đã chỉ đạo kế toán và thủ quỹ không nhập 130 triệu đồng vào quỹ mà giao lại cho ông quản lý rồi lấy tiêu xài cá nhân.  

Hà Nội khởi tố vụ sập nhà tại 43 phố Cửa Bắc
Hà Nội khởi tố vụ sập nhà tại 43 phố Cửa Bắc

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hà Nội khởi tố vụ sập nhà tại 43 phố Cửa Bắc

Hà Nội khởi tố vụ sập nhà tại 43 phố Cửa Bắc

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.