Thủ tướng: Hà Nội có nghiêm túc đập nhà 8B Lê Trực không?

VOV.VN - Thủ tướng đặt câu hỏi: “Hà Nội trả lời xem có nghiêm túc đập nhà 8B Lê Trực không hay vẫn để dằng dai mãi thế?”

Tại phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương chiều nay (30/6), Thủ tướng yêu cầu đại diện UBND thành phố Hà Nội (tham gia phiên họp trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội) phát biểu đầu tiên. Thủ tướng đặt câu hỏi với lãnh đạo thủ đô: “Hà Nội trả lời xem có nghiêm túc đập nhà 8B Lê Trực không hay vẫn để dằng dai mãi thế? Việc này phải làm gương cho cả nước”.

Tương tự, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Đắk  Lắk phát biểu thứ 2, với câu hỏi đặt ra: Đắk Lắk, Tây Nguyên có kiên quyết đóng cửa rừng không?  

Ông Nguyễn Văn Sửu – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết: Đến nay, TP đã chỉ đạo phá dỡ 328 m2 sàn ở tầng 19. Chủ đầu tư chậm trễ trong tháo dỡ phần sai phạm nhưng thành phố kiên quyết xử lý. “Tới đây TP cho phép Quận Ba Đình sẽ ứng vốn hỗ trợ tháo dỡ, kiên quyết tháo dỡ công trình này”.

Trước đó, tại hội nghị giao ban trực tuyến của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã về việc cấp “sổ đỏ” cho người dân và vấn đề trật tự văn minh đô thị, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo dứt khoát không để chậm tiến độ phá dỡ nhà 8B Lê Trực. Ông Chung chỉ đạo nếu chủ đầu tư không cung ứng đủ chi phí cho đơn vị thực hiện phá dỡ thì quận Ba Đình ứng tiền để đơn vị phá dỡ thực hiện tháo dỡ sai phạm tại công trình này; đồng thời xem xét phong tỏa tài khoản của chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực.

Ngay sau đó, Thủ tướng chỉ đạo: Riêng 8B Lê Trực, phải kiên quyết tháo dỡ, chúng ta đưa ra chế tài quá lâu rồi. Tôi nghe Chủ tịch TP Hà Nội báo cáo, chủ đầu tư đã mấy chục lần bị xử phạt hành chính nhưng chưa có chế tài hình sự. Tôi đề nghị, chúng ta lấy công trình này làm điểm để xây dựng trật tự kỷ cương, văn minh đô thị. Tôi không đưa ra lời hứa cụ thể nhưng muốn cam kết rõ hơn, phải xử lý bằng biện pháp khác chứ không phải để dai dẳng mãi được. Đây là công trình xử lý điểm đối với việc xây dựng sai phép ở nước ta”.

Báo cáo kết quả 6 tháng của Hà Nội, ông Sửu cho biết: kinh tế duy trì mức khá, GDP tăng 7%, tổng thu ngân sách đạt gần 86.000 tỷ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa nhà 8B Lê Trực: Sở Xây dựng đề nghị khẩn trương phá dỡ
Tòa nhà 8B Lê Trực: Sở Xây dựng đề nghị khẩn trương phá dỡ

Viện KHCN và Kinh tế Xây dựng Kết cấu công trình đảm bảo thực hiện phương án phá dỡ

Tòa nhà 8B Lê Trực: Sở Xây dựng đề nghị khẩn trương phá dỡ

Tòa nhà 8B Lê Trực: Sở Xây dựng đề nghị khẩn trương phá dỡ

Viện KHCN và Kinh tế Xây dựng Kết cấu công trình đảm bảo thực hiện phương án phá dỡ

Sai phạm tại 8B Lê Trực: Xem xét phong tỏa tài khoản của chủ đầu tư
Sai phạm tại 8B Lê Trực: Xem xét phong tỏa tài khoản của chủ đầu tư

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: “Nếu chủ đầu tư không cung ứng đủ chi phí thì quận sẽ ứng tiền để đơn vị phá dỡ thực hiện tháo dỡ sai phạm”.

Sai phạm tại 8B Lê Trực: Xem xét phong tỏa tài khoản của chủ đầu tư

Sai phạm tại 8B Lê Trực: Xem xét phong tỏa tài khoản của chủ đầu tư

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: “Nếu chủ đầu tư không cung ứng đủ chi phí thì quận sẽ ứng tiền để đơn vị phá dỡ thực hiện tháo dỡ sai phạm”.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc xử lý sai phạm tại Dự án 8B Lê Trực
Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc xử lý sai phạm tại Dự án 8B Lê Trực

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẩn trương báo cáo việc xử lý sai phạm ở dự án 8B Lê Trực trước 30/6

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc xử lý sai phạm tại Dự án 8B Lê Trực

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc xử lý sai phạm tại Dự án 8B Lê Trực

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẩn trương báo cáo việc xử lý sai phạm ở dự án 8B Lê Trực trước 30/6

Xuất hiện người cản trở phá dỡ công trình ở 8B Lê Trực
Xuất hiện người cản trở phá dỡ công trình ở 8B Lê Trực

VOV.VN -Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội xác nhận có người xuất hiện cản trở, phá dỡ công trình 8B Lê Trực tại quận Ba ĐÌnh.

Xuất hiện người cản trở phá dỡ công trình ở 8B Lê Trực

Xuất hiện người cản trở phá dỡ công trình ở 8B Lê Trực

VOV.VN -Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội xác nhận có người xuất hiện cản trở, phá dỡ công trình 8B Lê Trực tại quận Ba ĐÌnh.

Vụ nhà 8B Lê Trực: Phá dỡ  chậm không do kỹ thuật
Vụ nhà 8B Lê Trực: Phá dỡ chậm không do kỹ thuật

Viện KHCN và Kinh tế Xây dựng khẳng định, yếu tố kỹ thuật không ảnh hưởng tốc độ phá dỡ.

Vụ nhà 8B Lê Trực: Phá dỡ  chậm không do kỹ thuật

Vụ nhà 8B Lê Trực: Phá dỡ chậm không do kỹ thuật

Viện KHCN và Kinh tế Xây dựng khẳng định, yếu tố kỹ thuật không ảnh hưởng tốc độ phá dỡ.