Thủ tướng: Kiểm tra thông tin nhiều nhà xuất bản nằm "chờ chết"

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra những thông tin này

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra thông tin báo Thanh Niên điện tử phản ánh qua bài viết: "Khó "khai tử" nhà xuất bản nằm chờ... chết".

 Trước đó, báo Thanh Niên điện tử ngày 23/3/2015 có bài: "Khó "khai tử" nhà xuất bản nằm chờ...chết" phản ánh tình trạng nhiều nhà xuất bản từ lâu lâm vào cảnh không tự nuôi nổi mình, sống thoi thóp nằm chờ chết, nhưng vẫn được duy trì.

Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra những thông tin báo phản ánh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất các giải pháp chấn chỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin
Sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin

6,1 tỷ đồng là tổng số tiền phạt hành chính mà Thanh tra Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) và các đội kiểm tra liên ngành thu được sau khi tiến hành kiểm tra hơn 5.000 cơ sở sản xuất và kinh doanh văn hóa trên toàn quốc.

Sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin

Sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin

6,1 tỷ đồng là tổng số tiền phạt hành chính mà Thanh tra Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) và các đội kiểm tra liên ngành thu được sau khi tiến hành kiểm tra hơn 5.000 cơ sở sản xuất và kinh doanh văn hóa trên toàn quốc.

Các nhà xuất bản chưa thoát khỏi “bầu sữa mẹ” bao cấp
Các nhà xuất bản chưa thoát khỏi “bầu sữa mẹ” bao cấp

VOV.VN - Đó là ý kiến của ông Nguyễn Kiểm – Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam về mô hình hoạt động của các NXB trong năm 2013.

Các nhà xuất bản chưa thoát khỏi “bầu sữa mẹ” bao cấp

Các nhà xuất bản chưa thoát khỏi “bầu sữa mẹ” bao cấp

VOV.VN - Đó là ý kiến của ông Nguyễn Kiểm – Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam về mô hình hoạt động của các NXB trong năm 2013.

Nhiều bộ sách giáo khoa, cần “sân chơi” bình đẳng cho các Nhà xuất bản
Nhiều bộ sách giáo khoa, cần “sân chơi” bình đẳng cho các Nhà xuất bản

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, nếu có nhiều bộ SGK có thể khiến các trường khó khăn trong thẩm định, chọn lọc sách để giảng dạy.

Nhiều bộ sách giáo khoa, cần “sân chơi” bình đẳng cho các Nhà xuất bản

Nhiều bộ sách giáo khoa, cần “sân chơi” bình đẳng cho các Nhà xuất bản

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, nếu có nhiều bộ SGK có thể khiến các trường khó khăn trong thẩm định, chọn lọc sách để giảng dạy.

Nhà xuất bản Lao động - Xã hội thu hồi sách, xin lỗi Công Lý
Nhà xuất bản Lao động - Xã hội thu hồi sách, xin lỗi Công Lý

VOV.VN -NXB Lao động – Xã hội đã gửi lời xin lỗi đến diễn viên Công Lý vì không kiểm duyệt kỹ để hình ảnh của anh lên bìa sách, nhìn rất phản cảm.

Nhà xuất bản Lao động - Xã hội thu hồi sách, xin lỗi Công Lý

Nhà xuất bản Lao động - Xã hội thu hồi sách, xin lỗi Công Lý

VOV.VN -NXB Lao động – Xã hội đã gửi lời xin lỗi đến diễn viên Công Lý vì không kiểm duyệt kỹ để hình ảnh của anh lên bìa sách, nhìn rất phản cảm.

Tác giả và Nhà xuất bản chối bỏ trách nhiệm
Tác giả và Nhà xuất bản chối bỏ trách nhiệm

Với sự chối bỏ trách nhiệm của NXB Lao Động, nỗi oan của đức tổ dòng họ Bùi ở phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh vẫn không có cơ hội để rửa sạch

Tác giả và Nhà xuất bản chối bỏ trách nhiệm

Tác giả và Nhà xuất bản chối bỏ trách nhiệm

Với sự chối bỏ trách nhiệm của NXB Lao Động, nỗi oan của đức tổ dòng họ Bùi ở phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh vẫn không có cơ hội để rửa sạch

Nhà xuất bản Giáo Dục bị in lậu hàng chục nghìn bản sách
Nhà xuất bản Giáo Dục bị in lậu hàng chục nghìn bản sách

Một vụ in lậu một lượng lớn sách của Nhà xuất bản Giáo Dục vừa bị phát hiện tại Hà Nội do Công ty cổ phần Phát hành sách và thiết bị trường học Việt Nam  chủ ý vi phạm.

Nhà xuất bản Giáo Dục bị in lậu hàng chục nghìn bản sách

Nhà xuất bản Giáo Dục bị in lậu hàng chục nghìn bản sách

Một vụ in lậu một lượng lớn sách của Nhà xuất bản Giáo Dục vừa bị phát hiện tại Hà Nội do Công ty cổ phần Phát hành sách và thiết bị trường học Việt Nam  chủ ý vi phạm.

Chưa cho phép tư nhân thành lập nhà xuất bản
Chưa cho phép tư nhân thành lập nhà xuất bản

(VOV) -Sáng 20/11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Xuất bản (sửa đổi) với 92,37% ý kiến tán thành.

Chưa cho phép tư nhân thành lập nhà xuất bản

Chưa cho phép tư nhân thành lập nhà xuất bản

(VOV) -Sáng 20/11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Xuất bản (sửa đổi) với 92,37% ý kiến tán thành.