Thực hiện chính sách người có công tại TP HCM phải linh hoạt

VOV.VN -Ngoài việc thực hiện các chính sách chung, nhiều chính sách cho diện người có công tại TP HCM đã được áp dụng linh hoạt và nhân văn.

Sáng nay (29/7), đoàn Giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội Quốc hội, do bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện các Nghị quyết 494 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và bước đầu thực hiện Pháp lệnh số 04, 05 về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Qua 2 năm triển khai Nghị quyết và các Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII, thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận thêm được hơn 7.700 đối tượng hưởng chính sách có công.

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc

Ngoài việc thực hiện các chính sách chung, nhiều chính sách cho diện người có công đã được áp dụng linh hoạt và nhân văn như xây dựng, sửa chữa lại nhà tình nghĩa hư hỏng nặng; đồng thời nâng mức hỗ trợ lên cao hơn mức quy định chung từ 20 đến 30 triệu đồng…

Đặc biệt, thực hiện chính sách mới đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, ngoài việc chăm lo đời sống cho các Mẹ theo quy định chung, thành phố cũng hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách thành phố cho các Mẹ.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách người có công tại thành phố vẫn còn nhiều vướng mắc, cụ thể như: việc lập hồ sơ đề nghị tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đối mẹ nuôi và mẹ đẻ các liệt sỹ rất khó xác định, hoặc giữa các thân nhân của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được truy tặng... do không được ủy quyền là đại diện nhận chính sách ưu đãi nên khó lập hồ sơ để nhận chế độ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong công tác chính sách người có công. 

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, đặc điểm của người có công ở thành phố Hồ Chí Minh khác với người có công của địa phương khác, vì vậy thành phố hết sức linh hoạt để xử lý, đáp ứng được chính sách người có công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khám bệnh miễn phí cho người có công với cách mạng
Khám bệnh miễn phí cho người có công với cách mạng

VOV.VN -Chương trình “Những tấm lòng cao cả” tới khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho thân nhân người có công với cách mạng tại Thái Bình.

Khám bệnh miễn phí cho người có công với cách mạng

Khám bệnh miễn phí cho người có công với cách mạng

VOV.VN -Chương trình “Những tấm lòng cao cả” tới khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho thân nhân người có công với cách mạng tại Thái Bình.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm điều dưỡng người có công
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm điều dưỡng người có công

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm điều dưỡng người có công

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm điều dưỡng người có công

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang.

Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc
Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc

VOV.VN - 200 người có công được biểu dương tại Hội nghị diễn ra tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc

Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc

VOV.VN - 200 người có công được biểu dương tại Hội nghị diễn ra tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

Những người có công với cách mạng sẽ được hỗ trợ nhiều hơn
Những người có công với cách mạng sẽ được hỗ trợ nhiều hơn

VOV.VN - Đảng và Nhà nước đang tổng rà soát đối với người có công trong cả nước, những chính sách chưa hợp lý sẽ cố gắng sửa để hỗ trợ tốt nhất…

Những người có công với cách mạng sẽ được hỗ trợ nhiều hơn

Những người có công với cách mạng sẽ được hỗ trợ nhiều hơn

VOV.VN - Đảng và Nhà nước đang tổng rà soát đối với người có công trong cả nước, những chính sách chưa hợp lý sẽ cố gắng sửa để hỗ trợ tốt nhất…

Quảng Bình: 30.000 người có công được tặng quà của Chủ tịch nước
Quảng Bình: 30.000 người có công được tặng quà của Chủ tịch nước

VOV.VN - Tổng số tiền trao tặng cho người có công là gần 6 tỷ đồng.

Quảng Bình: 30.000 người có công được tặng quà của Chủ tịch nước

Quảng Bình: 30.000 người có công được tặng quà của Chủ tịch nước

VOV.VN - Tổng số tiền trao tặng cho người có công là gần 6 tỷ đồng.