“Thực hiện chính sách với người có công mang lại niềm tin vào chế độ”

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thực hiện chính sách với người có công mang lại niềm tin vào chế độ.

Chiều 25/7, làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhân dịp 68 năm ngày thương binh liệt sỹ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, việc thực hiện chính sách với người có công có ý nghĩa quan trọng, vừa làm an lòng thân nhân các gia đình thương binh liệt sỹ, đồng thời vừa mang lại niềm tin vào chế độ.


Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nghe lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về thực hiện chính sách với người có công, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa dịp 68 năm Ngày thương binh liệt sỹ,  kết quả tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Theo đó đến nay, cả nước đã xác nhận gần 8,8 triệu người có công, chiếm gần 10% dân số. Người có công với cách mạng được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước, như trợ cấp một lần, hoặc trợ cấp hàng tháng; hưởng chế độ bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; ưu đãi trong giáo dục đào tạo; Ưu tiên vay vốn ưu đãi sản xuất, miễn giảm thuế; Hỗ trợ cải thiện nhà ở và nhiều chính sách khác.

Dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ năm nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị  và các địa phương thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ đường 9 Quảng Trị  và cả trên 3.000 nghĩa trang liệt sỹ trong toàn quốc.

Về tổng rà soát việc thực hiện chính sách với người có công, đến nay đã rà soát trên 2 triệu đối tượng, trong đó có gần 96% đối tượng người có công đã được hưởng đúng, hưởng đủ chính sách quy định, 75.987 đối tượng chưa hưởng đầy đủ chính sách và 2.901 đối tượng hưởng sai chính sách.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân biểu dương, cảm ơn đóng góp âm thầm của cán bộ trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện chính sách người có công. Bên cạnh việc tham mưu chính sách, việc theo dõi triển khai thực hiện cũng cần hết sức lưu ý.

Với việc tổng rà soát việc thực hiện chính sách với người có công, đây là lần đầu tiên công bố một cách công khai số lượng người hưởng đúng, hưởng đủ, hưởng thiếu, hưởng sai. Công việc này góp phần làm an lòng người có công và an lòng cả những người đang thực thi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

** Trước đó, cũng trong chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với Cục chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Chính sách cho biết, 5 năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã quy tập được 9.782 hài cốt liệt sỹ. Từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, thực hiện tốt các chính sách thương binh, liệt sỹ diện tồn đọng.

Đã đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, tuyển dụng, giải quyết việc làm cho 259 con các thương binh, bệnh binh nặng tại các Trung tâm điều dưỡng. Đã triển khai, hoàn thành việc xây dựng 6.912 nhà tình nghĩa, vượt gần 40% chỉ tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Thiện Nhân biểu dương tinh thần trách nhiệm của ngành chính sách toàn quân đã phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động  - Thương binh Xã hội trong cả nước thực hiện tốt chính sách cho người có công. Đề nghị Cục Chính sách quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để xây dựng chính sách cho lực lượng dân công hỏa tuyến theo quyết định ngày 21/1 của Bộ Chính trị.

Với trên 1,1 triệu mộ liệt sỹ, nhưng mới có 500.000 mộ liệt sỹ có tên, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, công việc quy tập hài cốt liệt sỹ vẫn còn nhiều việc phải làm và thực hiện tốt chính sách với người có công không chỉ làm an lòng thân nhân các gia đình thương binh liệt sỹ, mà đồng thời mang lại niềm tin vào chế độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắc Lắc: Truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện
Đắc Lắc: Truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện

VOV.VN - Từ năm 2001 đến nay, đội K51- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắc Lắc  đã quy tập được 611 hài cốt liệt sĩ.

Đắc Lắc: Truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện

Đắc Lắc: Truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện

VOV.VN - Từ năm 2001 đến nay, đội K51- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắc Lắc  đã quy tập được 611 hài cốt liệt sĩ.

Cầu siêu tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang
Cầu siêu tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang

VOV.VN - Hàng nghìn tăng ni, phật tử cùng các cựu chiến binh dự lễ cầu siêu tưởng nhớ các liệt sĩ sư đoàn 356 hy sinh tại Vị Xuyên

Cầu siêu tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang

Cầu siêu tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang

VOV.VN - Hàng nghìn tăng ni, phật tử cùng các cựu chiến binh dự lễ cầu siêu tưởng nhớ các liệt sĩ sư đoàn 356 hy sinh tại Vị Xuyên

Nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ
Nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN -Đoàn đại biểu TP HCM đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố, thắp hương tưởng nhớ và tri ân các liệt sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ

Nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN -Đoàn đại biểu TP HCM đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố, thắp hương tưởng nhớ và tri ân các liệt sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Thừa Thiên-Huế: Truy điệu, an táng 13 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào
Thừa Thiên-Huế: Truy điệu, an táng 13 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

VOV.VN - Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 đã tìm kiếm, cất bốc được 13 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại hai tỉnh Salavan và Sêkông.

Thừa Thiên-Huế: Truy điệu, an táng 13 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Thừa Thiên-Huế: Truy điệu, an táng 13 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

VOV.VN - Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 đã tìm kiếm, cất bốc được 13 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại hai tỉnh Salavan và Sêkông.

Vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa "trở về" với người thân
Vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa "trở về" với người thân

VOV.VN -  Câu chuyện đi tìm đồng đội  hơn 100 liệt sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 và lực lượng bộ đội địa phương C.240 thực sự cảm động.

Vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa "trở về" với người thân

Vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa "trở về" với người thân

VOV.VN -  Câu chuyện đi tìm đồng đội  hơn 100 liệt sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 và lực lượng bộ đội địa phương C.240 thực sự cảm động.

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày thương binh liệt sĩ
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày thương binh liệt sĩ

VOV.VN - Chương trình lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ sẽ diễn ra đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước vào tối 26/7 tới.

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày thương binh liệt sĩ

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày thương binh liệt sĩ

VOV.VN - Chương trình lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ sẽ diễn ra đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước vào tối 26/7 tới.