Thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp tim xâm lấn tối thiểu

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp tim xâm lấn tối thiểu.

Các bác sĩ Khoa Hồi sức Phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp tim xâm lấn tối thiểu. Đây là kỹ thuật chỉ mới phát triển trên thế giới trong vài năm gần đây.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã áp dụng thành công kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu cho các bệnh lí động mạch chủ trên 3 bệnh nhân. Với kỹ thuật mới này, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thay toàn bộ gốc động mạch chủ và van động mạch chủ cho một bệnh nhân; thay đoạn lên và nửa quai động mạch chủ cho một bệnh nhân 50 tuổi bị bóc tách động mạch chủ cấp tính kèm theo tràn máu màng tim.

Cũng với kỹ thuật này, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thay van động mạch chủ cho một bệnh nhân 61 tuổi bị hẹp van động mạch chủ.

Một trong 3 bệnh nhân đầu tiên tại BV Chợ Rẫy được phẫu thuật tim bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu.

Bác sĩ Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Hồi sức phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết:“Mổ tim theo phương pháp kinh điển là phải mổ một đường rất rộng, cắt toàn bộ xương ức. Với phương pháp này thì thu nhỏ đường mổ lại, chỉ cắt một đoạn một nửa xương ức thôi. Do đó sang chấn của bệnh nhân sẽ ít hơn, bệnh nhân hồi phục nhanh hơn, ít máu hơn. Bệnh nhân nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường hơn”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu sống 2 chị em ruột cùng bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp
Cứu sống 2 chị em ruột cùng bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp

VOV.VN - Hai cháu bé Nguyễn Thị Ngọc Nhi và Nguyễn Thị Ngọc Thảo, quê ở Long An đều bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp.

Cứu sống 2 chị em ruột cùng bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp

Cứu sống 2 chị em ruột cùng bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp

VOV.VN - Hai cháu bé Nguyễn Thị Ngọc Nhi và Nguyễn Thị Ngọc Thảo, quê ở Long An đều bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp.

Giúp đỡ người mẹ bị bệnh tim chăm con bại não
Giúp đỡ người mẹ bị bệnh tim chăm con bại não

VOV.VN - Bà Luyến, nhân vật trong phóng sự “một gia đình đặc biệt khó khăn” của Đài Truyền hình Hà Nam đã nhận được 20 triệu đồng tiền trợ giúp.

Giúp đỡ người mẹ bị bệnh tim chăm con bại não

Giúp đỡ người mẹ bị bệnh tim chăm con bại não

VOV.VN - Bà Luyến, nhân vật trong phóng sự “một gia đình đặc biệt khó khăn” của Đài Truyền hình Hà Nam đã nhận được 20 triệu đồng tiền trợ giúp.

Thận trọng với những dấu hiệu sớm của bệnh tim
Thận trọng với những dấu hiệu sớm của bệnh tim

Dưới đây là một số dấu hiệu sớm của bệnh tim mà bạn không nên phớt lờ:

Thận trọng với những dấu hiệu sớm của bệnh tim

Thận trọng với những dấu hiệu sớm của bệnh tim

Dưới đây là một số dấu hiệu sớm của bệnh tim mà bạn không nên phớt lờ: