Thực hiện toàn diện phòng và chống ma tuý

Công tác phòng, chống ma túy phải có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, kết hợp đồng bộ giữa phòng và chống

Sáng 31/3 tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch tổng thể phòng chống ma túy đến năm 2010. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chủ trì Hội nghị.

5 năm qua, lực lượng công an đã phối hợp với bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan phát hiện, bắt giữ gần 60.000 vụ và 91.000 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ gần 1 tấn heroin, 670.000 viên ma túy tổng hợp và hơn 17 tấn cần sa... Phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai hiệu quả công tác cai nghiện với nhiều mô hình mới đạt hiệu quả cao; cai nghiện, phục hồi cho 250.000 lượt người; hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho hơn 15.000 người.

Hoạt động hợp tác quốc tế được đẩy mạnh. Công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy được triển khai đồng bộ với các chương trình phòng ngừa riêng cho tứng nhóm đối tượng. Qua đó, phát huy hiệu quả cao trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và kiềm chế sự gia tăng của tệ nạn ma túy.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trao huân chương cho các cá nhân đạt thành tích

Tuy nhiên, tệ nạn ma túy vẫn có xu hướng lan rộng. Đến năm 2010, có hơn 90% số quận, huyện, thị xã và gần 60% xã, phường, thị trấn có người nghiện. Hoạt động mua, bán, vận chuyển trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp; số lượng ma túy trong một lần vận chuyển lớn.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm nhấn mạnh cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng 2030; Tham mưu cho Ban cán sự Đảng các tỉnh ủy, thành ủy triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Hàng năm tổ chức các đợt cao điểm phòng chống, ma túy; tổ chức triệt phá các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp trong nước; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng biểu dương các Bộ, ngành, đia phương đã thực hiện tốt công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Hàng năm tổ chức thực hiện tốt đợt cao điểm phòng, chống ma túy; truy quét, xử lý kịp thời các đường dây, tổ chức buôn bán ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý người sau cai nghiện tại cơ sở; đánh giá hiệu quả hệ thống trung tâm cai nghiện trong cả nước, đề xuất giải pháp đảm bảo hiệu quả công tác cai nghiện.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đề nghị: Công tác phòng, chống ma túy muốn đạt hiệu quả phải có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; đặc biệt là phải có sự kết hợp đồng bộ và triển khai thực hiện toàn diện trên cả 2 mặt là phòng và chống ma túy”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên