Công chiếu nhiều thước phim quý về Chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN -Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức tuần phim quốc gia công chiếu nhiều thước phim quý về Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. 

Tuần phim chính thức khai mạc vào ngày 24/4, tại Rạp chiếu phim Điện Biên Phủ. Nhiều bộ phim mang giá trị lịch sử to lớn sẽ được công chiếu, giới thiệu đến khán giả cả nước, như: phim tài liệu “Chuyện những người lính già” (do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất); phim truyện “Sống cùng lịch sử” (Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất); phim truyện “Thạch Thảo” (Công ty Cổ phần truyền thông và giải trí Galaxy sản xuất)…

Nhiều bộ phim tái hiện những năm tháng hào hùng của lịch sử sẽ được giới thiệu đến khán giả. 

Ông Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: tuần phim sẽ giúp đông đảo khán giả cả nước có thêm cái nhìn rõ nét và đầy đủ hơn về Chiến dịch Điện Biên Phủ, một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục đến thế hệ trẻ truyền thống lịch sử, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ và nhân dân Việt Nam.

Cùng với việc khai mạc tuần phim, các đội chiếu bóng lưu động của tỉnh Điện Biên cũng sẽ tổ chức chiếu phim phục vụ đồng bào các dân tộc vùng cao trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Sức mạnh hậu cần của ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Ảnh: Sức mạnh hậu cần của ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN - Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, xe đạp thồ là phương tiện cơ động, chủ lực giúp cung ứng hàng nghìn tấn nhu yếu phẩm cho mặt trận. 

Ảnh: Sức mạnh hậu cần của ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ảnh: Sức mạnh hậu cần của ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN - Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, xe đạp thồ là phương tiện cơ động, chủ lực giúp cung ứng hàng nghìn tấn nhu yếu phẩm cho mặt trận. 

Nghi vấn tiếp tay xâm lấn di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ
Nghi vấn tiếp tay xâm lấn di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN -Di tích cấp quốc gia đặc biệt này bị người dân ngang nhiên xâm lấn, chiếm dụng để xây dựng nhà ở và kinh doanh.

Nghi vấn tiếp tay xâm lấn di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nghi vấn tiếp tay xâm lấn di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN -Di tích cấp quốc gia đặc biệt này bị người dân ngang nhiên xâm lấn, chiếm dụng để xây dựng nhà ở và kinh doanh.

Xử lý vi phạm xâm lấn di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ
Xử lý vi phạm xâm lấn di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN -Những sai phạm xâm lấn di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ được lãnh đạo tỉnh Điện Biên ghi nhận, khẩn trương xử lý.

Xử lý vi phạm xâm lấn di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Xử lý vi phạm xâm lấn di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN -Những sai phạm xâm lấn di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ được lãnh đạo tỉnh Điện Biên ghi nhận, khẩn trương xử lý.

Phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật về Chiến dịch Điện Biện Phủ
Phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật về Chiến dịch Điện Biện Phủ

Sự kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Báo Quân đội Nhân dân phối hợp tổ chức.

Phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật về Chiến dịch Điện Biện Phủ

Phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật về Chiến dịch Điện Biện Phủ

Sự kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Báo Quân đội Nhân dân phối hợp tổ chức.