Thường vụ Đà Nẵng yêu cầu ủy ban chấn chỉnh quản lý xây dựng đô thị

VOV.VN -Trong thời gian ngắn, tại thành phố Đà Nẵng xảy ra nhiều vụ xây dựng trái phép. Thậm chí có công trình xây dựng lên cả 10 tầng...

Sáng nay (23/3), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức cuộc họp bàn về một số nội dung, trong đó đã đề nghị Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành chức năng báo cáo một số vụ việc liên quan đến xây dựng không phép, trái phép xảy ra trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua.

Cả một góc bán đảo Sơn Trà bị cày xới tan hoang khi chưa được cấp phép điều chỉnh dự án.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất giao Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời thông tin tình hình triển khai các dự án và chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xử lý các sai phạm của nhà đầu tư cũng như của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân đã để xảy ra vụ việc liên quan đến xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội đối với các chủ trương của thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị chuyên đề về chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn; theo đó, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng đô thị, không để tái diễn tình trạng xây dựng trái phép, trên tinh thần đúng, sai phải rõ ràng, kỷ cương, thượng tôn pháp luật, đồng thời, đảm bảo môi trường đầu tư thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia phát triển thành phố.

Như Đài TNVN đã phản ánh, trong thời gian ngắn, tại thành phố Đà Nẵng xảy ra nhiều vụ xây dựng trái phép. Thậm chí có công trình xây dựng lên cả 10 tầng, đến khi báo chí, dư luận lên tiếng... thì cơ quan chức năng mới vào cuộc. Nổi cộm là vụ Công ty Cổ phần Biển Tiên Sa đào móng đổ bê tông xây dựng 40 biệt thự trên bán đảo Sơn Trà khi chưa được cấp giấy phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ phá rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - Đà Nẵng
Khởi tố vụ phá rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - Đà Nẵng

VOV.VN - Hơn 63m3 gỗ thuộc nhóm V, VI và VII ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà đã bị khai thác trái phép.

Khởi tố vụ phá rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - Đà Nẵng

Khởi tố vụ phá rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - Đà Nẵng

VOV.VN - Hơn 63m3 gỗ thuộc nhóm V, VI và VII ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà đã bị khai thác trái phép.

Đà Nẵng: Sẽ cưỡng chế tháo dỡ nhà trái phép trên bán đảo Sơn Trà
Đà Nẵng: Sẽ cưỡng chế tháo dỡ nhà trái phép trên bán đảo Sơn Trà

VOV.VN - Theo ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, nếu các hộ dân không tự tháo dỡ thì sẽ tiến hành cưỡng chế.

Đà Nẵng: Sẽ cưỡng chế tháo dỡ nhà trái phép trên bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng: Sẽ cưỡng chế tháo dỡ nhà trái phép trên bán đảo Sơn Trà

VOV.VN - Theo ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, nếu các hộ dân không tự tháo dỡ thì sẽ tiến hành cưỡng chế.

Dự án “băm nát” bán đảo Sơn Trà: Du lịch sinh thái hủy hoại môi trường
Dự án “băm nát” bán đảo Sơn Trà: Du lịch sinh thái hủy hoại môi trường

VOV.VN -Giữa lợi ích kinh tế và môi trường sinh thái, người ta sẽ chọn thứ nào?

Dự án “băm nát” bán đảo Sơn Trà: Du lịch sinh thái hủy hoại môi trường

Dự án “băm nát” bán đảo Sơn Trà: Du lịch sinh thái hủy hoại môi trường

VOV.VN -Giữa lợi ích kinh tế và môi trường sinh thái, người ta sẽ chọn thứ nào?

Đất làm dự án trên núi Sơn Trà đã được chuyển sang mục đích khác
Đất làm dự án trên núi Sơn Trà đã được chuyển sang mục đích khác

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết đất làm dự án trên núi Sơn Trà đã được chuyển từ mục đích quốc phòng sang mục đích khác.

Đất làm dự án trên núi Sơn Trà đã được chuyển sang mục đích khác

Đất làm dự án trên núi Sơn Trà đã được chuyển sang mục đích khác

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết đất làm dự án trên núi Sơn Trà đã được chuyển từ mục đích quốc phòng sang mục đích khác.