Thủy đài 'khủng' ở TP.HCM bị đập bỏ sau hàng chục năm bỏ hoang

Hai thủy đài khổng lồ trên đường Nguyễn Văn Tráng và Nguyễn Văn Đậu có dấu hiệu xuống cấp, được cơ quan chức năng khẩn trương đập bỏ.

Hai thủy đài trên đường Nguyễn Văn Tráng (Q.1) và Nguyễn Văn Đậu (Q.Bình Thạnh) đang được cơ quan chức năng đập bỏ sau nhiều năm bỏ hoang lãng phí
Những nhát búa phá vỡ thủy đài trên đường Nguyễn Văn Tráng
Nhóm công nhân nghỉ ngơi giây lát trước khi quay lại công việc
Phần mái của thủy đài trên đường Nguyễn Văn Tráng đã được đập gần xong
Công nhân kéo dây vận chuyển dụng cụ từ mặt đất lên
Công việc diễn ra hết sức khẩn trương
Xà bần chứa lại trong lòng thủy đài sau khi đập gần xong phần mái trên
Những thanh sắt nối với lòng thủy đài đã gỉ sét theo thời gian
Sau khi đập xong phần mái, thân thủy đài tiếp tục được tháo dỡ
Khung lưới thép lộ ra khi bê tông được đập bỏ
Dự kiến việc tháo dỡ thủy đài diễn ra khoảng 3 tháng
Thang sắt dẫn xuống lòng thủy đài
Đội công nhân đập thủy đài khoảng 15 người
Công nhân may lưới căng xung quanh thủy đài tránh xà bần rơi ra ngoài ảnh hưởng nhà các hộ dân trong khu vực
Phần lưới thép cũng rất chắc chắn, có thể đi lại phía trên
Thủy đài có độ cao khoảng 30m
Hai thủy đài trên đường Nguyễn Văn Tráng sẽ được đập bỏ sau hàng chục năm bỏ hoang lãng phí
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí ẩn đằng sau những khách sạn hạng sang bị bỏ hoang
Bí ẩn đằng sau những khách sạn hạng sang bị bỏ hoang

Nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng trên thế giới trở nên hoang phế vì những lý do khác nhau.

Bí ẩn đằng sau những khách sạn hạng sang bị bỏ hoang

Bí ẩn đằng sau những khách sạn hạng sang bị bỏ hoang

Nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng trên thế giới trở nên hoang phế vì những lý do khác nhau.

Hà Nội: Dự án đất vàng Lý Thường Kiệt, vì sao 8 năm bỏ hoang?
Hà Nội: Dự án đất vàng Lý Thường Kiệt, vì sao 8 năm bỏ hoang?

VOV.VN - Gần 8 năm sau khi TP Hà Nội có Quyết định thu hồi và giao đất cho chủ đầu tư, một số hộ dân cố tình ép giá đòi lợi quyền làm chậm tiến độ dự án

Hà Nội: Dự án đất vàng Lý Thường Kiệt, vì sao 8 năm bỏ hoang?

Hà Nội: Dự án đất vàng Lý Thường Kiệt, vì sao 8 năm bỏ hoang?

VOV.VN - Gần 8 năm sau khi TP Hà Nội có Quyết định thu hồi và giao đất cho chủ đầu tư, một số hộ dân cố tình ép giá đòi lợi quyền làm chậm tiến độ dự án

Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân Phong Nha dùng nước “bẩn“
Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân Phong Nha dùng nước “bẩn“

VOV.VN - Trong khi công trình cấp nước sạch ở Phong Nha bị bỏ hoang thì người dân nơi đây đang phải dùng nguồn nước nhiễm phèn, đá vôi để sử dụng...

Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân Phong Nha dùng nước “bẩn“

Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân Phong Nha dùng nước “bẩn“

VOV.VN - Trong khi công trình cấp nước sạch ở Phong Nha bị bỏ hoang thì người dân nơi đây đang phải dùng nguồn nước nhiễm phèn, đá vôi để sử dụng...

Hà Nội: Ớn lạnh những kim tiêm dính máu trong các căn biệt thự bỏ hoang
Hà Nội: Ớn lạnh những kim tiêm dính máu trong các căn biệt thự bỏ hoang

VOV.VN - Nằm sát nhà dân, trường học, những căn biệt thự bỏ hoang trở thành "thánh địa" của những con nghiện hút chích khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Hà Nội: Ớn lạnh những kim tiêm dính máu trong các căn biệt thự bỏ hoang

Hà Nội: Ớn lạnh những kim tiêm dính máu trong các căn biệt thự bỏ hoang

VOV.VN - Nằm sát nhà dân, trường học, những căn biệt thự bỏ hoang trở thành "thánh địa" của những con nghiện hút chích khiến người dân hoang mang, lo lắng.