Thủy điện Đắk Mi 4 phá vỡ cam kết, xả nước phát điện

(VOV) - Tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Công Thương và cơ quan chức năng yêu cầu Thủy điện Đăk Mi 4 dừng xả nước phát điện từ nay đến 14/5.

Sáng nay (4/5), Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp khẩn về giải pháp chống hạn cho mùa khô năm 2013 và xung quanh việc Thủy điện Đắk Mi 4 vi phạm cam kết khi liên tục xả nước phát điện, gây nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất ở vùng hạ du sông Thu Bồn.

Tỉnh Quảng Nam hiện có 73 hồ chứa thủy lợi, nhưng đã có khoảng 20 hồ chứa không đủ nước, các hồ chứa thủy điện gần như cạn kiệt hoặc ở mức nước chết. Để quản lý, điều tiết nước chống hạn cho mùa khô, đặc biệt là vụ hè thu năm nay, tất cả các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ký văn bản cam kết với chính quyền địa phương phải tích nước hồ chứa, không được xả từ ngày 12/4 đến ngày 15/5.

Tuy nhiên, khi các thủy điện khác thực hiện đúng cam kết này thì Thủy điện Đắk Mi 4 liên tục xả nước, phát điện đến 15 ngày với tổng số giờ vận hành là 167 giờ. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Nam cho biết: Hơn 1 tháng qua tất cả các thủy điện đều chấp hành tốt việc cam kết là không xả nước phát điện, nhưng Thủy điện Đắk Mi 4 lại tổ chức xả nước phát điện bình thường.

“Việc phát điện của thủy điện Đăk Mi 4 trong thời gian vừa qua là do sự điều động của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia. Chúng tôi thấy việc này chưa có sự thông nhất chung và thực hiện đúng theo quy định, đây là vấn đề cần phải kiểm tra rà soát. Trước hết, Sở NN-PTNT báo cáo với tỉnh, đề nghị tỉnh có văn bản báo Bộ Công Thương và cơ quan chức năng khác yêu cầu Đắk Mi 4 dừng xả nước phát điện từ nay đến 14/5. Nếu không chấp hành, tỉnh tiếp tục báo cáo với cơ quan cấp trên...” - ông Tuấn nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạn hán, cháy rừng: Hệ lụy của xây thủy điện tràn lan?
Hạn hán, cháy rừng: Hệ lụy của xây thủy điện tràn lan?

(VOV) - Tình trạng hạn hán đến sớm trong vụ sản xuất đông xuân 2013 có sự “góp tay” của các công trình thủy điện.

Hạn hán, cháy rừng: Hệ lụy của xây thủy điện tràn lan?

Hạn hán, cháy rừng: Hệ lụy của xây thủy điện tràn lan?

(VOV) - Tình trạng hạn hán đến sớm trong vụ sản xuất đông xuân 2013 có sự “góp tay” của các công trình thủy điện.