Thuyền viên Cà Mau lại bị tàu lạ tấn công

Tàu lạ nổ súng tấn công 2 tàu cá của ngư dân khi đang đánh bắt trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam – Thái Lan, khiến 5 thuyền viên bị thương.

Chiều nay (19/7), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết: Đơn vị đang chỉ đạo lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân 2 tàu câu mực của ngư dân Cà Mau bị tàu lạ nổ súng tấn công khi đang đánh bắt trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam – Thái Lan, khiến 5 thuyền viên bị thương.

Theo thông tin ban đầu, hai  tàu câu mực nói trên mang số hiệu: CM 95842 do anh Trần Văn Bằng (sinh năm 1986), ở xã Khánh Hội, huyện U Minh làm thuyền trưởng và 11 thuyền viên đi theo tàu. Tàu thứ hai mang số hiệu CM 91088 do anh Trương Minh Hoàng, ở huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) làm thuyền trưởng, đi theo tàu có 10 thuyền viên.

Vào ngày  17/7, khi hai tàu câu mực này đang hoạt động trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam – Thái Lan thì bất ngờ bị 2 tàu lạ nổ súng tấn công. Hậu quả, làm 5 thuyền viên đi trên 2 tàu này bị thương nặng. Riêng tàu mang số hiệu CM 95842 có đến 3 thuyền viên bị thương.

Được biết, 5 thuyền viên bị thương này đang được điều trị cấp cứu tại bệnh viện huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên