Tiền Giang khen thưởng 2 giáo viên dũng cảm cứu người

Khi thấy có người lao từ cầu xuống sông tự vẫn, hai thầy giáo đã bỏ dở bữa tiệc để cứu người.

Liên quan đến hành động dũng cảm cứu người của 2 thầy giáo Quách Thanh Huy và Nguyễn Quốc Việt ở trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tiền Giang, ngày 14/8, UBND tỉnh Tiền Giang đã ký Quyết định tặng Bằng khen và tiền thưởng 2,3 triệu đồng cho 2 giáo viên có thành tích xuất sắc này.

Trước đó, như tin đã đưa, chiều 4/8 vừa qua, trong lúc tập thể trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tiền Giang đang ăn tiệc tại một quán ăn ven sông Bảo Định (TP Mỹ Tho) thì có một phụ nữ vì mâu thuẫn gia đình đã lao từ cầu Hùng Vương xuống sông tự tử. 

Thầy Quách Thanh Huy bỏ ngay buổi tiệc, nhanh chư chớp lao từ trên cầu có độ cao 3m xuống dòng nước để cứu người. Sau đó, thầy Nguyễn Quốc Việt cũng lao xuống dòng nước hỗ trợ đồng nghiệp cứu người phụ nữ thoát chết đuối.

Khi đưa người nạn nhân này vào bờ thì 2 thầy giao trên cũng đuối sức.

Sau khi lập thành tích xuất sắc đó, Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tiền Giang đã thưởng nóng và biểu dương trong toàn trường cho 2 giáo viên này.

Hiện nay, Chi bộ Đảng trường cử thầy Huy và thầy Việt dự lớp cảm tình Đảng để kết nạp hai quần chúng ưu tú này vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên