Tiếp cận tàu Malaysia bị gãy đôi trên biển

(VOV) -5 thuyền viên trên tàu đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa vào đất liền để làm thủ tục đưa về nước.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, biển động làm nhiều tàu thuyền của ngư dân các tỉnh miền Trung và tàu nước ngoài bị nạn. Hiện các lực lượng Vùng C Hải quân và Bộ đội Biên phòng các tỉnh đang tập trung hỗ trợ, giúp đỡ các tàu bị nạn.

Biển động mạnh do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1 những ngày qua làm cho tàu Onekas (quốc tịch Malaysia) gãy đôi. Trong đó phần đuôi bị chìm xuống biển, còn phần đầu trôi dạt tự do về vùng biển xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Được biết, đây là tàu biển bị nạn và bị mắc cạn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế từ ngày 23/12. Hiện nay, 5 thuyền viên trên tàu đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa vào đất liền để làm thủ tục đưa về nước. Còn đối với con tàu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế đang lên phương án trục vớt và kéo vào bờ.

Thượng tá Lê Văn Phương, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Hiện chúng tôi bàn giao người cho chủ tàu để đưa 5 thuyền viên về nước. Còn đối với 2 nửa thân tàu, chúng tôi đã hướng dẫn cho chủ tàu tiến hành các thủ tục để trình cảng vụ và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế để tiến hành trục vớt và đưa về nước”.

Đại tá Lê Thanh Vân, Phó Tư lệnh Vùng C Hải quân cho biết, đến 1h sáng hôm nay (6/1), tàu HQ 629 đã tiếp cận được với tàu cá BD 96329 cùng 7 ngư dân bị nạn trên vùng biển cách tỉnh Quảng Ngãi 160 hải lý. Hiện nay, tàu HQ 629 đang lai dắt tàu về bờ. Tuy nhiên, do biển động nên quá trình lai dắt rất chậm, còn cách thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 140 hải lý, dự kiến sáng 7/1 sẽ về tới thành phố Quy Nhơn.

** Tỉnh Bạc Liêu đang tiếp tục triển khai các biện pháp để ứng phó với bão số 1 đang hướng vào vùng biển Tây Nam, có khả năng ới suy giảm thành áp thấp nhiệt đảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống người dân trên địa bàn.

Để ứng phó với cơn bão số 1,  Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố đã  triển khai một số giải pháp cụ thể, như tuyên truyền rộng rãi diễn biến cơn bão đến các tầng lớp nhân dân để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông báo kịp thời diễn biến cơn bão đến các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển để phòng tránh; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn để huy động khi cần thiết; hướng dẫn tàu thuyền cách neo đậu an toàn khi vào bờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 1 gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 ở đảo Trường Sa lớn
Bão số 1 gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 ở đảo Trường Sa lớn

(VOV) -Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Bão số 1 gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 ở đảo Trường Sa lớn

Bão số 1 gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 ở đảo Trường Sa lớn

(VOV) -Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Bão số 1 di chuyển chậm lại, đổi hướng Tây Tây Nam
Bão số 1 di chuyển chậm lại, đổi hướng Tây Tây Nam

(VOV) - Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

Bão số 1 di chuyển chậm lại, đổi hướng Tây Tây Nam

Bão số 1 di chuyển chậm lại, đổi hướng Tây Tây Nam

(VOV) - Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

Ngư dân Miền Trung chủ động tìm nơi tránh trú bão số 1
Ngư dân Miền Trung chủ động tìm nơi tránh trú bão số 1

(VOV) - Trước diễn biến của bão số 1, các địa phương ở miền Trung khẩn trương hướng dẫn ngư dân đưa tàu thuyền tìm nơi tránh trú.

Ngư dân Miền Trung chủ động tìm nơi tránh trú bão số 1

Ngư dân Miền Trung chủ động tìm nơi tránh trú bão số 1

(VOV) - Trước diễn biến của bão số 1, các địa phương ở miền Trung khẩn trương hướng dẫn ngư dân đưa tàu thuyền tìm nơi tránh trú.