Tiếp tục chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

VOV.VN -Hoạt động của hội thiết thực, góp phần cho xây dựng xã hội trật tự an ninh, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội

Thời gian qua, các cấp Hội Người cao tuổi cả nước luôn chủ động đổi mới hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả việc chăm sóc sức khỏe, phát huy vai trò của người cao tuổi trong mọi hoạt động xã hội.

Nhân Ngày quốc tế Người cao tuổi (1/10), phóng viên VOV phỏng vấn Anh hùng lao động Cù Thị Hậu, Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về hoạt động trọng tâm của Hội thời gian tới.
 

PV: Thưa bà! Nói về hoạt động của Hội Người cao tuổi trong công tác chăm sóc người cao tuổi, thì theo bà đâu là những kết quả nổi bật?

Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu - Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam


Bà Cù Thị Hậu
: Năm 2013, chúng tôi đã tập trung triển khai chương trình mắt sáng cho người cao tuổi. Sau 2 năm tổng kết lại thì chúng tôi đã có trên 1,5 triệu người đã được khám, tư vấn, chữa mắt và mổ đục thủy tinh thể miễn phí; 150.000 người đã được mổ mắt. Đây là sự cố gắng lớn. Hoạt động của câu lạc bộ thì đây là sân chơi bổ ích cho người cao tuổi, người cao tuổi tham gia rất là đông, chúng tôi có 60.000 câu lạc bộ. Có xã hơn 40% người dưới 60 tuổi cũng vào hội.

Điều đó cho thấy hoạt động hội thực sự thiết thực, đem lại lợi ích cho người cao tuổi, thu hút được sự quan tâm của người ít tuổi hơn. Câu lạc bộ liên thế hệ giúp đỡ nhau được xây dựng, hoạt động rất tốt. Ưu điểm của mô hình này là không chỉ có người cao tuổi tự giúp nhau mà có cả những người ít tuổi hơn để có thể ta sẽ giúp đỡ cho người cao tuổi và ngược lại người cao tuổi cũng giúp đỡ cho những người trẻ hơn và đặc biệt là câu lạc bộ này thu hút được sự tự nguyện, tự giác của người tham gia câu lạc bộ.

PV: Ở các cấp Hội, người cao tuổi đã phát huy vai trò, kinh nghiệm của mình như thế nào trong việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở?

Bà Cù Thị Hậu: Người cao tuổi đã tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, phong trào về giữ vững an ninh trật tự an toàn nơi cư trú ở địa phương và tham gia công tác hòa giải… Người cao tuổi tham gia xây dựng các con đường, lấy tên là đường phụ lão, đường cao tuổi, đóng góp tiền, hiến đất cho chương trình xây dựng nông thôn mới; tham gia giữ gìn sạch ở nơi sinh sống sao cho gọn gàng sạch đẹp, giúp cho môi trường sống tốt hơn. Người cao tuổi với phong trào tham gia bảo vệ an ninh biên giới biển đảo. Có thể nói chương trình này đã đi vào cuộc sống và đạt được kết quả tốt. Hội người cao tuổi tham gia với Bộ giáo dục và đào tạo, Hội Cựu giáo chức ký kết chương trình khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập.

Ở các địa phương người cao tuổi đóng vai trò rất chủ chốt trong phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Có thể nói hoạt động của hội thiết thực, góp phần cho xây dựng xã hội trật tự an ninh, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương, cơ sở và đặc biệt được lãnh đạo các tỉnh đánh giá cao về hoạt động hội.

PV: Thời gian tới, Hội sẽ tập trung triển khai những hoạt động nào để phát triển cơ sở hội, làm cơ sở để chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi tốt hơn?

Bà Cù Thị Hậu: Chúng tôi phát triển hội viên phát triển rất nhanh, đến nay có 7,7 triệu hội viên. Có thể nói tốc độ phát triển hội viên và xây dựng cơ sở hội rất tốt. Từ nay đến cuối năm chúng tôi tập trung vào chương trình mắt sáng cho người cao tuổi. Tôi cho rằng đây là hoạt động của Hội đem lại lợi ích cho người cao tuổi ở các vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là 62 huyện nghèo. Cuối tháng 12 chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị biểu dương những người cao tuổi tham gia bảo vệ biên giới, biển đảo trên cả nước. Thống kê lại, chúng tôi có khoảng 230 đại biểu tiêu biểu cho 230 huyện có biên giới biển đảo để biểu dương.

Chúng tôi đang nghiên cứu để trình ban chấp hành quyết định trong kỳ họp thứ 4 này là Đề án phát triển quỹ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi. Tôi cho là nếu tổ chức hoạt động được việc mà quỹ cho người cao tuổi thì cơ sở hội có điều kiện để chăm lo và có kinh phí hoạt động tốt.

PV: Vâng, xin cảm ơn bà!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên