Lai Châu:

Tiếp tục di chuyển gấp các hộ trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét

VOV.VN - Tỉnh Lai Châu hiện đang còn gần 100 hộ sinh sống ở ven sông, suối, dưới ta luy âm, không đảm bảo an toàn.

Mặc dù tỉnh đã bố trí di chuyển, nhưng việc này đang gặp nhiều khó khăn do thời tiết trên địa bàn đang tiếp tục có mưa, nguồn kinh phí hỗ trợ thấp nên người dân không chịu di chuyển, gây khó khăn cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. 

Di dời khẩn cấp nhà dân trong vùng lũ quét.

Từ đầu mùa mưa đến nay, tỉnh Lai Châu đã thực hiện di chuyển hơn 60 hộ dân trong vùng nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn, với định mức di chuyển 20 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên, các hộ dân cho rằng, với mức giá này sau khi tái định cư nơi ở mới không đủ để dựng nhà. 

Ông Hà Văn Um, Giám đốc Sở NN- PTNT tỉnh Lai Châu cho biết: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang tiếp tục có mưa trên diện rộng. Đây là thời điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét đối với nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh do mưa lớn thời gian qua nước đã tích ngấm trong đất: “Chúng tôi đã có công điện gửi cho các huyện để cảnh báo một số nơi có nguy cơ sạt lở cần phải chỉ đạo các hộ gia đình ở ven sông, suối, hỗ trợ bà con di chuyển ra chỗ an toàn hơn.

Từ nay đến hết mùa mưa, chúng tôi vẫn phải tiếp tục thường xuyên cảnh báo, cảnh giác, làm tốt việc chỉ đạo phương châm " 4 tại chỗ"  để có biện pháp phòng tránh, đồng thời khắc phục hậu quả”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem xét xây dựng công trình di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét
Xem xét xây dựng công trình di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ban, ngành liên quan xác định tính cấp bách của dự án di dân khỏi vùng lũ ở Tuyên Quang để có biện pháp xử lý kịp thời.

Xem xét xây dựng công trình di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét

Xem xét xây dựng công trình di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ban, ngành liên quan xác định tính cấp bách của dự án di dân khỏi vùng lũ ở Tuyên Quang để có biện pháp xử lý kịp thời.