Tìm hướng đi cho làng nghề:Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bàn giải pháp

VOV.VN -Bộ Công thương sẽ làm tốt hơn là cầu nối cho sản phẩm làng nghề Việt Nam vươn ra hội nhập với các sản phẩm làng nghề trong khu vực.

Theo số liệu của cơ quan Hải quan, năm 2014, riêng xuất khẩu mây tre, cói thảm đã đạt 250,6 triệu USD và xuất khẩu gốm sứ đạt 508,2 triệu USD. Có nhiều làng nghề trở thành những làng nghề tiêu biểu, được cả nước và thế giới biết đến như lụa Vạn Phúc, gỗ Đồng Kỵ...

Báo cáo sơ bộ của 60/63 Sở Công thương cho biết, cả nước có khoảng 2.886 làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thu hút gần 3 triệu lao động, trong đó có 1.539 làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được công nhận. Riêng Hà Nội có tới 1.350 làng nghề và làng có nghề, có trên 175.000 hộ sản xuất với gần 800.000 lao động với trên 8.000 công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, 164 hợp tác xã và 50 Hội, Hiệp hội; thu nhập bình quân đạt khoảng 25 triệu đồng/người/năm; trong đó có 287 làng nghề được công nhận.

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, thách thức trên đặt ra yêu cầu phải nâng cao sức cạnh tranh của mỗi sản phẩm hàng hóa làng nghề, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của các làng nghề.

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng
Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho rằng, để làm được điều đó, mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh trong làng nghề cần rà soát lại toàn bộ sản phẩm hàng hóa, so sánh với mặt hàng của các nước ASEAN, đặc biệt phải nâng cao năng lực nội tại của làng nghề, cơ sở như sản phẩm thủ công mỹ nghệ dùng nguyên liệu mây, tre, gỗ, vàng, bạc… đang có những nước ASEAN cùng sản xuất; lập phương án cải tiến, nâng cao chất lượng từng sản phẩm hàng hóa, nhất là những sản phẩm chủ lực của cơ sở, từ mẫu mã, kiểu dáng đến giá thành, giá bán, tiến tới xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm, kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm. Các làng nghề Việt Nam cần thực hiện liên kết với các cơ sở cùng ngành nghề, trong cùng làng nghề, phố nghề nhằm tăng sức mạnh cạnh tranh.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng đề xuất một thỏa thuận hợp tác giữa các Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công thương với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam dưới sự chủ trì của MTTQ Việt Nam để thúc đẩy các làng nghề phát triển.

PV: Bộ trưởng đánh giá như thế nào về các sản phẩm của làng nghề Việt Nam hiện nay?

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Chúng ta đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Bên cạnh rất nhiều thuận lợi cho sản phẩm hàng hóa của Việt Nam thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là với những sản phẩm của các làng nghề truyền thống. Đặc điểm sản phẩm làng nghề truyền thống là sản phẩm của hộ sản xuất mang tính gia đình, cá nhân nên khi có những yêu cầu lớn về số lượng và cạnh tranh sản phẩm các làng nghề của các nước khác trong khu vực có đầu tư KHCN có năng suất cao hơn, mẫu mã đa dạng, giá cả phù hợp hơn thì sản phẩm làng nghề Việt Nam phải đương đầu thách thức.

Sản phẩm làng nghề Việt Nam có những chủng loại được sản xuất từ rất lâu đời, nhưng hiện nay để vươn lên đáp ứng yêu cầu thị trường mang tính chất công nghiệp chất lượng cao hơn mẫu mã phong phú hơn thì chúng ta trong nhiều mặt hàng chưa đáp ứng được.

Quy mô của các hộ tại các làng nghề nhìn chung vẫn nhỏ, khó khăn về mặt bằng, tiếp cận vốn, tiêu thụ sản phẩm. Nếu muốn đứng vững muốn nâng cao hiệu quả của các làng nghề truyền thống thì có nhiều khó khăn phải vượt qua không chỉ bản thân các làng nghề mà cần có sự trợ giúp, tháo gỡ của các cơ quan quản lý Nhà nước.

PV: Xin Bộ trưởng cho biết, Bộ Công thương sẽ có những giải pháp gì để tháo gỡ những khó khăn cho làng nghề?

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Để tháo gỡ khó khăn cho các làng nghề Việt Nam, không phải chỉ là thị trường trong nước và nước ngoài không phải là trách nhiệm của riêng một cơ quan nào, nhưng trước hết là các Bộ, ngành được chính phủ phân công trực tiếp giúp Chính phủ trong việc phát triển làng nghề Việt Nam gồm Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài nguyên Môi trường.

Về phía Bộ Công thương, trước hết nâng cao hơn hiệu quả của các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Trong đó có việc tạo điều kiện cho các cơ sở làng nghề được tham gia vào các hoạt động xúc tiến thương mại giới thiệu sản phẩm của mình, như tham gia hội chợ triển lãm tham gia các đoàn đi nước ngoài khảo sát, nắm bắt thị trường.

Thứ 2 là chương trình khuyến công đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho những cá nhân đang hoạt động tại các làng nghề Việt Nam.

Thứ 3 là gắn sản xuất của các làng nghề với chương trình đưa sản phẩm hàng Việt về các thị trường, tham gia cuộc vận động „người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam“ để góp phần tiêu thụ các sản phẩm của các làng nghề truyền thống.

Tăng cường hoạt động truyền thông và thông tin trong bối cảnh hội nhập. Ngày  31/12, khi cộng đồng ASEAN được thành lập thì rõ ràng sân chơi của chúng ta rộng hơn rất nhiều, không chỉ có 90 triệu người dân Việt Nam. Thách thức thì không nhỏ, nhưng cơ hội rất lớn. Vai trò của Bộ Công thương là làm tốt hơn là cầu nối cho sản phẩm làng nghề Việt Nam vươn lên bắt nhịp và hội nhập với các sản phẩm làng nghề trong khu vực.

PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng.

Tính đến hết năm 2014, cả nước có 5.096 làng nghề, trong đó có 1.748 làng nghề đã được công nhận, thu hút một số lượng lớn lao động, thu nhập bình quân của lao động làng nghề thường cao hơn lao động nông nghiệp từ 2-3 lần. Làng nghề góp phần quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm HTX Song Long
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm HTX Song Long

Đây là cơ sở được thành lập từ năm 1960, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm HTX Song Long

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm HTX Song Long

Đây là cơ sở được thành lập từ năm 1960, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Đại hội Thi đua yêu nước Liên minh HTX Việt Nam
Đại hội Thi đua yêu nước Liên minh HTX Việt Nam

Trọng tâm Đại hội là tổng kết 2 phong trào thi đua lớn do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát động

Đại hội Thi đua yêu nước Liên minh HTX Việt Nam

Đại hội Thi đua yêu nước Liên minh HTX Việt Nam

Trọng tâm Đại hội là tổng kết 2 phong trào thi đua lớn do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát động

Cần làm rõ ưu thế bản chất của HTX
Cần làm rõ ưu thế bản chất của HTX

Theo đại biểu Lê Quốc Dung (đoàn Thái Bình), cần làm rõ ưu thế bản chất kinh tế  HTX, đây là vấn đề cốt lõi để xây dựng, đổi mới Luật nhằm xây dựng chính sách với HTX

Cần làm rõ ưu thế bản chất của HTX

Cần làm rõ ưu thế bản chất của HTX

Theo đại biểu Lê Quốc Dung (đoàn Thái Bình), cần làm rõ ưu thế bản chất kinh tế  HTX, đây là vấn đề cốt lõi để xây dựng, đổi mới Luật nhằm xây dựng chính sách với HTX

Phát huy lợi thế của HTX trong khủng hoảng kinh tế toàn cầu
Phát huy lợi thế của HTX trong khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Đây là chủ đề của Đại hội đồng Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 8 khai mạc chiều 3/12 tại Hà Nội

Phát huy lợi thế của HTX trong khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Phát huy lợi thế của HTX trong khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Đây là chủ đề của Đại hội đồng Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 8 khai mạc chiều 3/12 tại Hà Nội

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX nông nghiệp tại An Giang
Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX nông nghiệp tại An Giang

VOV.VN - Tại các nơi khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân tìm hiểu kỹ về mô hình hợp tác xã, tổ sản xuất trong nông nghiệp.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX nông nghiệp tại An Giang

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX nông nghiệp tại An Giang

VOV.VN - Tại các nơi khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân tìm hiểu kỹ về mô hình hợp tác xã, tổ sản xuất trong nông nghiệp.

Nâng cao năng lực quản lý HTX giúp bao tiêu sản phẩm cho nông dân
Nâng cao năng lực quản lý HTX giúp bao tiêu sản phẩm cho nông dân

VOV.VN - Chỉ có HTX liên kết với doanh nghiệp mới đảm bảo đầu ra cho sản phẩm của nông dân. Tuy nhiên, hiện chỉ có 9% HTX bao tiêu cho nông dân.

Nâng cao năng lực quản lý HTX giúp bao tiêu sản phẩm cho nông dân

Nâng cao năng lực quản lý HTX giúp bao tiêu sản phẩm cho nông dân

VOV.VN - Chỉ có HTX liên kết với doanh nghiệp mới đảm bảo đầu ra cho sản phẩm của nông dân. Tuy nhiên, hiện chỉ có 9% HTX bao tiêu cho nông dân.

Tìm hướng đi cho làng nghề: Lực bất tòng tâm?
Tìm hướng đi cho làng nghề: Lực bất tòng tâm?

VOV.VN -Ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam: Hiệp hội cũng đã có nhiều giải pháp trợ giúp làng nghề, nhưng “lực bất tòng tâm”

Tìm hướng đi cho làng nghề: Lực bất tòng tâm?

Tìm hướng đi cho làng nghề: Lực bất tòng tâm?

VOV.VN -Ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam: Hiệp hội cũng đã có nhiều giải pháp trợ giúp làng nghề, nhưng “lực bất tòng tâm”