Tin tiếp về vụ nổ bình gas làm 3 người chết

Ngoài 3 người tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị bỏng rất nặng và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Sáng 23/2, ông Mã Hoang Cường, Chủ tịch UBND phường 8, TP Cà Mau và đại diện chính quyền địa phương đã đến̉ thăm các nạn nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau; đồng thời hỗ trợ cho mỗi người 2,5 triệu đồng.

Ông Mã Hoang Cường cũng cung cấp thông tin, các bác sỹ cho biết sẽ tiếp tục điều trị thêm 3 ngày nữa, nếu không không có chuyển biến, các bệnh nhân sẽ được chuyển lên bệnh viện ở TP Cần Thơ. Cũng theo ông Cương, các nạn nhân bị bỏng rất nặng.

Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ nổ bình gas gây hậu quả thảm khốc (Ảnh:ngôi sao)

Ngoài đoàn đi thăm tại bệnh viện, chính quyền địa phương còn tổ chức 1 đoàn đến hiện trường giúp chủ nhà khắc phục hậu quả, đồng thời hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 2,5 triệu đồng. Các nạn nhân đã chết cũng được chính quyền hỗ trợ tiền xe để chuyển về quê an táng. Các đoàn thể đã tổ chức lực lượng đến thu dọn và giúp chủ nhà dựng nhà ở tạm.

Ông Huỳnh Minh Khang, Phó Chủ tịch UBND phường 8 cho biết: “Thành ủy, UBND TP kết hợp với UBND phường đi thăm gia đình gặp nạn, vận động bà con lối xóm hỗ trợ gia đình. Chúng tôi đang làm tờ trình gửi Phòng LĐ-TB-XH để có hướng giúp đỡ tiếp theo”.

Vụ cháy được xác định nguyên nhân ban đầu là do nổ bình gas xảy ra vào lúc 18h30 ngày 22/2 tại dãy nhà trọ do ông Lê Văn Thường (khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau, Cà Mau) làm chủ. Hậu quả khiến 3 người chết tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng.

Vụ tai nạn thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn trong sử dụng khí gas./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên