Tọa đàm về quyền có phiên tòa công bằng
VOV.VN -Quyền có phiên tòa công bằng được quy định rõ ràng trong Hiến pháp và nhiều bộ luật của Việt Nam.
Trong hai ngày 4 và 5/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Tòa án Nhân dân Tối cao phối hợp với Ủy ban Quyền con người Australia tổ chức Tọa đàm về quyền có phiên tòa công bằng. Tham gia tọa đàm có lãnh đạo tòa án các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình hợp tác kỹ thuật về quyền con người Việt Nam – Australia giai đoạn 5.
Quyền có phiên tòa công bằng là một trong những quyền con người quan trọng, được ghi nhận trong nhiều điều ước quốc tế và khu vực. Ở Việt Nam, quyền này được quy định rõ ràng trong Hiến pháp và nhiều bộ luật.
Trong thời gian qua, tòa án nhân dân các cấp chú trọng làm tốt việc tranh tụng tại phiên tòa, tạo điều kiện cho bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ trong hoạt động xét xử. Tuy nhiên, vẫn còn những vụ án oan sai, mức độ đáp ứng quyền có phiên tòa công bằng là chưa đồng đều.
Trong bối cảnh Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) vừa được Quốc hội ban hành, hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam phải tích cực, chủ động tiến hành nhiều nhiệm vụ cải cách. Buổi tọa đàm là cơ hội để các đại biểu chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quốc tế nói chung, của Australia nói riêng trong đảm bảo quyền có phiên tòa công bằng.
Thạc sỹ Nguyễn Văn Vụ, Chánh Tòa dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia tọa đàm với vai trò diễn giả, cho rằng: Ở các phiên tòa của Việt Nam nhìn chung đã thực hiện tốt những quy định của Hiến Pháp và các Bộ Luật tố tụng dân sự quy định. Tuy nhiên, có những phần do sự bấp cập của pháp luật hoặc do người thực thi pháp luật chưa được chuẩn. Để đảm bảo cho phiên tòa diễn ra một cách công bằng thì hệ thống pháp luật phải đồng bộ, không chồng chéo. Bên cạnh đó là phải xây dựng đội ngũ thẩm phán, hội thẩm nhân dân có đủ năng lực, trình độ để xét xử. Trong bối cảnh hiện nay, việc này cần có lộ trình”./.