Tôn tạo khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô

Công trình có tổng kinh phí trên 39 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, ngân sách của tỉnh Quảng Ninh, huyện Cô Tô và từ các nguồn huy động khác.

Ngày 17/9, huyện Cô Tô (Quảng Ninh) long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình “Tôn tạo, mở rộng khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô giai đoạn 1”.

Với tổng diện tích được mở rộng từ 6.500 m2 lên trên 62.500 m2, khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô sẽ gồm các hạng mục: Khu khuôn viên tượng đài và đền thờ Bác Hồ, ao cá Bác Hồ, hệ thống hồ điều hoà cùng một số hạng mục khác...

Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô đã được Bộ Văn hoá thông tin xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia từ năm 1990. Chính tại nơi này ngày 9/5/1961, Bác Hồ đã có buổi nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Người đã ân cần căn dặn, động viên quân dân trên đảo đoàn kết cùng tiến bộ.

Việc xây dựng, tôn tạo, nâng cấp mở rộng khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô có ý nghĩa to lớn nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước, góp phần thúc đẩy để huyện đảo Cô Tô phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững chủ quyền biên giới vùng biển đảo phía Đông Bắc của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên