Tổng Giám đốc VOV nói chuyện với cán bộ Tập đoàn Viettel

VOV.VN -Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm quản lý, chiến lược phát triển truyền thông...

Chiều 14/11 tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Đài TNVN (VOV) Nguyễn Đăng Tiến đã có buổi làm việc, nói chuyện thân mật với cán bộ quản lý của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).

Tại buổi nói chuyện, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến bày tỏ vui mừng khi được đến làm việc và nói chuyện với cán bộ quản lý Tập đoàn Viettel – doanh nghiệp viễn thông đang chinh phục đỉnh cao để trở thành 1 trong 20 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất trên thế giới và là 1 trong 10 doanh nghiệp viễn thông đầu tư ra nước ngoài lớn nhất trên thế giới.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến nói chuyện thân mật với cán bộ quản lý của Tập đoàn Viettel

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh, ra đời từ năm 1945, sau hơn 69 năm hình thành và phát triển, VOV đã và đang có bước phát triển không ngừng, vượt bậc. Hiện nay, VOV phủ sóng trên 99% địa bàn dân cư, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Lịch sử hình thành và phát triển của VOV luôn gắn liền với lịch sử của đất nước. VOV luôn tự hào vì trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù trong giai đoạn khó khăn nhất, hay khi đất nước thống nhất trọn niềm vui, dù trong bối cảnh món ăn tinh thần còn thiếu thốn, hay trong thời đại bùng nổ thông tin, cạnh tranh khốc liệt của đa loại hình báo chí, Tiếng nói Việt Nam vẫn luôn luôn cất lên đĩnh đạc, tiên phong. Và càng tự hào hơn khi trong thời đại bủng nổ thông tin, VOV vẫn đang thực hiện sứ mệnh và sức mạnh nổi trội của một cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Hiện nay, VOV đang phát huy thế mạnh riêng có của 4 loại hình báo chí (phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử) tạo nên hiệu ứng đa phương tiện trong một tổ hợp truyền thông để thông tin, tuyên truyền sâu rộng, toàn diện và hiệu quả những vấn đề, sự kiện nổi bật trong nước và quốc tế, những nhiệm vụ cấp bách của đất nước, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân.


Hệ phát thanh Thời sự - Chính trị - Tổng hợp (VOV1), Hệ Phát thanh Văn hóa – Khoa giáo (VOV2) thực hiện khung chương trình mới với những thay đổi đáng kể về cấu trúc tổng thể và nội dung các chương trình phát thanh. Hệ Âm nhạc – Thông tin – Giải trí (VOV3) đã và đang đem đến cho khán thính giả trong và ngoài nước những thông tin về âm nhạc, văn hóa nghệ thuật đặc sắc phản ánh con người và đất nước Việt Nam đến với bạn bè trên toàn thế giới.

Hệ phát thanh dân tộc VOV4 ra mắt website gồm 12 thứ tiếng dân tộc và Hệ Phát thanh đối ngoại VOV5 ra trang web 11 thứ tiếng nước ngoài và tiếng Việt phục vụ cho người Việt Nam ở nước ngoài đã có lượng truy cập ngày càng cao. Báo Điện tử VOV.VN thường xuyên đổi mới giao diện, nâng cao chất lượng tin bài nên là một địa chỉ bạn đọc truy cập rất rộng rãi và là một tờ báo điện tử chính thống có số lượng truy cập cao. Kênh VOV Giao thông Quốc gia thực hiện số hóa thành công nội dung “Ứng dụng VOV Bản đồ giao thông, phiên bản điện thoại di động”. Báo in VOV ngày càng đổi mới về nội dung, hình thức thể hiện để không lạc hậu so với các loại hình báo chí hiện đại.

Cùng với việc Chính phủ cho phép triển khai Kênh VOV Giao thông Quốc gia sau một thời gian phát sóng trong phạm vi 2 thành phố Hà Nội và TP HCM, việc Quốc hội giao nhiệm vụ cho VOV xây dựng đề án và triển khai Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam là một minh chứng khẳng định sự tin cậy cũng như sự phát triển và uy tín của VOV. 

Thiếu tướng Nguyễn  Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu

Năm 2009, khi Kênh VOV giao thông tại Hà Nội bắt đầu phát sóng, nhiều bạn nghe đài tại Thủ đô không nghĩ rằng, phát thanh không chỉ rất hữu ích ở nông thôn, biên giới, hải đảo, mà ngay tại giữa lòng Thủ đô. Chính sự đổi mới đã tạo nên uy tín thương hiệu VOV. Đã có đôi lúc, nhiều người cho rằng, truyền hình và internet, báo mạng lấn át, ảnh hưởng tới tương lai của báo phát thanh. Nhưng phát thanh với “độ phủ sóng rộng” và sức mạnh “không giới hạn” vẫn vững chãi ở vị trí có sức lan tỏa rộng khắp, riêng biệt của mình.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến cho biết, với sức mạnh của công nghệ thông tin, sự bùng nổ của các loại bình báo chí, tình hình mới đang đòi hỏi VOV phải “luôn đổi mới” khẳng định vị thế của mình bằng các tiêu chí: định hướng đúng đắn, phối hợp đồng bộ, ứng phó kịp thời, hữu ích và tin cậy. Đổi mới của VOV chính là thực hiện chiến lược khai thác sức mạnh “không giới hạn” đó trong mô hình tổ hợp truyền thông đa phương tiện để hướng tới phục vụ công chúng ngày càng hiệu quả, kịp thời và tin cậy nhất.

Cũng tại buổi nói chuyện, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến đã giải đáp nhiều câu hỏi của cán bộ quản lý của Tập đoàn Viettel liên quan đến kinh nghiệm quản lý, mô hình tổ chức, chiến lược phát triển truyền thông…

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến tặng quà cho ông Nguyễn  Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel

Trả lời câu hỏi về việc VOV có đầy đủ các hình thức truyền thông: báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử thì làm thế nào để có thể vừa phát triển được các lĩnh vực truyền thống vừa triển khai được các lĩnh vực mới, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến cho biết, cùng với các loại hình báo chí như báo in, báo hình, báo điện tử, phát thanh vẫn là loại hình báo chí truyền thống không thể loại bỏ và cần phải phối hợp với các loại hình báo chí khác để khẳng định sự tồn tại và ngày càng phát triển trong xu thế mới nhằm phục vụ công chúng tốt hơn. Dù biết rằng, đây là công việc rất khó khăn nhưng tập thể cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên VOV vẫn luôn động viên nhau vượt qua khó khăn để trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện, trong đó các loại hình báo chí mới sẽ hỗ trợ phát thanh ngày càng hiệu quả hơn.

Trước câu hỏi bí quyết để VOV vươn lên phát triển như hiện nay, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến vui vẻ chia sẻ, VOV phát triển như hiện tại là đã biết tận dụng tất cả các yếu tố “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” trong tất cả mối giao hòa để vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển trong xu thế hội nhập với khu vực và thế gới.

Về phía Tập đoàn Viettel, Thiếu tướng Nguyễn  Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel bày tỏ vui mừng lắng nghe những tâm sự rất chân tình và thẳng thắn của Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến cũng chia sẻ kinh nghiệm của VOV trên còn đường phát triển để trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện nhưng vẫn giữ được những bản sắc của một Đài quốc gia với những thông tin chính thống, tin cậy nhưng vẫn rất hấp dẫn, có định hướng dư luận xã hội cao. Ngoài ra, Tổng Giám đốc Viettel cũng mong muốn VOV phối hợp trong các lĩnh vực kỹ thuật, truyền thông, quản trị, quản lý và chia sẻ nguồn lực để hai bên cùng phát triển.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến cũng cho biết, VOV cũng rất mong được chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác với Tập đoàn Viettel để nghiên cứu, phát triển phát thanh kỹ thuật số nhằm phủ sóng rộng hơn đến khắp mọi miền đất nước cũng như trên toàn thế giới; đồng thời tăng cường hợp tác về truyền thông, phát triển trên nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV đối thoại về phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức Việt Nam
VOV đối thoại về phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức Việt Nam

VOV.VN - Chương trình được phát trực tiếp vào lúc 9h30 ngày mai (20/9) trên Hệ Thời sự- chính trị- Tổng hợp (VOV1), Đài TNVN. 

VOV đối thoại về phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức Việt Nam

VOV đối thoại về phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức Việt Nam

VOV.VN - Chương trình được phát trực tiếp vào lúc 9h30 ngày mai (20/9) trên Hệ Thời sự- chính trị- Tổng hợp (VOV1), Đài TNVN. 

Tập đoàn Truyền thông RTL mong muốn hợp tác với VOV
Tập đoàn Truyền thông RTL mong muốn hợp tác với VOV

VOV.VN -Trong tương lai, sự hợp tác giữa VOV và RTL sẽ cho ra đời những chương trình thiết thực, đáp ứng được yêu cầu của nhiều tầng lớp công chúng.

Tập đoàn Truyền thông RTL mong muốn hợp tác với VOV

Tập đoàn Truyền thông RTL mong muốn hợp tác với VOV

VOV.VN -Trong tương lai, sự hợp tác giữa VOV và RTL sẽ cho ra đời những chương trình thiết thực, đáp ứng được yêu cầu của nhiều tầng lớp công chúng.

 VOV và Tập đoàn Viettel tăng cường hợp tác phát triển
VOV và Tập đoàn Viettel tăng cường hợp tác phát triển

VOV.VN -Lãnh đạo VOV và Viettel khẳng định, trong tương lai hai bên tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, phục vụ đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

 VOV và Tập đoàn Viettel tăng cường hợp tác phát triển

VOV và Tập đoàn Viettel tăng cường hợp tác phát triển

VOV.VN -Lãnh đạo VOV và Viettel khẳng định, trong tương lai hai bên tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, phục vụ đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

VOV hợp tác truyền thông với Đài phát thanh truyền hình Mông Cổ
VOV hợp tác truyền thông với Đài phát thanh truyền hình Mông Cổ

VOV.VN - VOV và MNB sẽ  trao đổi các chương trình phát thanh truyền hình, tin, bài, phản ánh các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội giữa hai nước.

VOV hợp tác truyền thông với Đài phát thanh truyền hình Mông Cổ

VOV hợp tác truyền thông với Đài phát thanh truyền hình Mông Cổ

VOV.VN - VOV và MNB sẽ  trao đổi các chương trình phát thanh truyền hình, tin, bài, phản ánh các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội giữa hai nước.

VOV đạt giải nhất cuộc thi “Doanh nhân – nghiệp và đời”
VOV đạt giải nhất cuộc thi “Doanh nhân – nghiệp và đời”

VOV.VN - Đó là tác phẩm “Giám đốc Công ty lữ hành Sao Việt không thể thành công nếu bị tiền bạc chi phối” của nhà báo Lê Huệ

VOV đạt giải nhất cuộc thi “Doanh nhân – nghiệp và đời”

VOV đạt giải nhất cuộc thi “Doanh nhân – nghiệp và đời”

VOV.VN - Đó là tác phẩm “Giám đốc Công ty lữ hành Sao Việt không thể thành công nếu bị tiền bạc chi phối” của nhà báo Lê Huệ

Tổng Giám đốc VOV tiếp Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cuba
Tổng Giám đốc VOV tiếp Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cuba

VOV.VN -Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba đánh giá cao việc đa dạng hóa các loại hình báo chí của VOV, mong được chia sẻ về công tác quản lý báo chí

Tổng Giám đốc VOV tiếp Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cuba

Tổng Giám đốc VOV tiếp Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cuba

VOV.VN -Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba đánh giá cao việc đa dạng hóa các loại hình báo chí của VOV, mong được chia sẻ về công tác quản lý báo chí

Các nhà báo VOV tham luận tại Hội thảo của ABU
Các nhà báo VOV tham luận tại Hội thảo của ABU

VOV.VN -Các đại biểu của Đài Tiếng Nói Việt Nam tham dự và có 2 bài tham luận tại hội thảo thường niên của các nhà phát thanh diễn ra ngày 23/10

Các nhà báo VOV tham luận tại Hội thảo của ABU

Các nhà báo VOV tham luận tại Hội thảo của ABU

VOV.VN -Các đại biểu của Đài Tiếng Nói Việt Nam tham dự và có 2 bài tham luận tại hội thảo thường niên của các nhà phát thanh diễn ra ngày 23/10

VOV, thơ và “những con mắt xanh”…
VOV, thơ và “những con mắt xanh”…

VOV.VN -Nhà thơ Trần Nhật Lam, Nguyễn Bùi Vợi, Trúc Thông, Lê Đình Cánh... đã góp phần đáng kể là cây cầu nối đưa toàn bộ thơ ca của các nhà thơ trong nước đến với công chúng.

VOV, thơ và “những con mắt xanh”…

VOV, thơ và “những con mắt xanh”…

VOV.VN -Nhà thơ Trần Nhật Lam, Nguyễn Bùi Vợi, Trúc Thông, Lê Đình Cánh... đã góp phần đáng kể là cây cầu nối đưa toàn bộ thơ ca của các nhà thơ trong nước đến với công chúng.

Phó Thủ tướng Malaysia ấn tượng với sự phát triển của VOV
Phó Thủ tướng Malaysia ấn tượng với sự phát triển của VOV

VOV.VN - KL Converge đã khai mạc chiều 17/9, tại Kuala Lumper (Malaysia).

Phó Thủ tướng Malaysia ấn tượng với sự phát triển của VOV

Phó Thủ tướng Malaysia ấn tượng với sự phát triển của VOV

VOV.VN - KL Converge đã khai mạc chiều 17/9, tại Kuala Lumper (Malaysia).

VOV và Bộ Y tế phối hợp sản xuất “Bản tin 115” trên VOV Giao thông
VOV và Bộ Y tế phối hợp sản xuất “Bản tin 115” trên VOV Giao thông

VOV.VN -Bản tin tập trung phản ảnh những hoạt động của ngành Y tế, được phát vào giờ cao điểm trên Kênh VOV Giao thông Quốc gia.

VOV và Bộ Y tế phối hợp sản xuất “Bản tin 115” trên VOV Giao thông

VOV và Bộ Y tế phối hợp sản xuất “Bản tin 115” trên VOV Giao thông

VOV.VN -Bản tin tập trung phản ảnh những hoạt động của ngành Y tế, được phát vào giờ cao điểm trên Kênh VOV Giao thông Quốc gia.

Các đoàn Đại biểu Quốc hội thăm VOV
Các đoàn Đại biểu Quốc hội thăm VOV

VOV.VN - Chiều 11/11, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, các vị ĐBQH đã tới thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam.

Các đoàn Đại biểu Quốc hội thăm VOV

Các đoàn Đại biểu Quốc hội thăm VOV

VOV.VN - Chiều 11/11, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, các vị ĐBQH đã tới thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam.

Một trong những phát thanh viên tiếng Pháp có giọng đẹp nhất của VOV
Một trong những phát thanh viên tiếng Pháp có giọng đẹp nhất của VOV

VOV.VN - 34 năm công tác tại Đài, chưa lần nào tôi thấy bà đòi hỏi một cái gì cho bản thân mình, suốt đời lo công việc cơ quan, chăm lo đào tạo lớp trẻ…

Một trong những phát thanh viên tiếng Pháp có giọng đẹp nhất của VOV

Một trong những phát thanh viên tiếng Pháp có giọng đẹp nhất của VOV

VOV.VN - 34 năm công tác tại Đài, chưa lần nào tôi thấy bà đòi hỏi một cái gì cho bản thân mình, suốt đời lo công việc cơ quan, chăm lo đào tạo lớp trẻ…

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến tiếp Đại sứ Ấn Độ
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến tiếp Đại sứ Ấn Độ

VOV.VN - Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến mong muốn, bà Đại sứ sẽ là cầu nối để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam với các cơ quan truyền thông của Ấn Độ.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến tiếp Đại sứ Ấn Độ

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến tiếp Đại sứ Ấn Độ

VOV.VN - Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến mong muốn, bà Đại sứ sẽ là cầu nối để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam với các cơ quan truyền thông của Ấn Độ.