Tổng kiểm soát xe khách trên cả nước

Việc làm này nhằm góp phần ngăn chặn, phòng ngừa và kiềm chế tai nạn giao thông do xe chở khách gây ra.  

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do ôtô chở khách gây ra, như vụ ở Lạng Sơn ngày 2/10/2009 hay ở Hà Tĩnh ngày 4/10/2009. Nguyên nhân chủ yếu trong các vụ tai nạn là do ý thức chấp hành Luật Giao thông của lái xe còn kém, vi phạm chủ yếu và nghiêm trọng là chạy quá tốc độ, lấn đường trái phép…

Trước tình hình đó, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã có công điện khẩn yêu cầu từ 10/10 đến 30/10/2009, công an các địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật mở đợt tổng kiểm soát, xử lý xe ôtô chở khách.

Tuyến Quốc lộ 1, 5, 51 và một số tuyến đường trọng điểm khác sẽ là trọng tâm trong đợt cao điểm kiểm soát và xử lý xe ô tô vi phạm lần này. Các lỗi vi phạm cần tập trung kiểm tra gồm: chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, tránh vượt sai quy định, lái xe uống rượu bia, chở quá số người quy định…

Cùng với việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, Tổng cục Cảnh sát yêu cầu công an các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành Giao thông vận tải, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam… tăng cường tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, quản lý lái xe, nâng cao trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khẩn trương điều tra, kết luận nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông và phối hợp với viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân sớm đưa ra truy tố, xét xử điểm các vụ án tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên