TP HCM: 1.500 đầu việc chờ sinh viên làm thêm dịp Tết

VOV.VN -Giúp việc gia đình trong thời gian 20 ngày Tết, sinh viên sẽ được nhận được thù lao khoảng 10 triệu đồng.

Hiện nay, tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thành phố Hồ Chí còn gần 1.500 đầu việc làm thêm cho sinh viên trong dịp Tết Giáp Ngọ đang chờ người đăng ký nhận việc, chiếm khoảng 50% số đầu việc mà Trung tâm nhận giới thiệu cho sinh viên.

Trong tổng số gần 3.000 việc làm cho sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán, Trung tâm đã giới thiệu được hơn 1.600 đầu việc cho sinh viên, chiếm hơn 50% tổng số việc làm chỉ sau 1 tháng tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng.

Điều này được lý giải là năm nay nhu cầu kiếm việc ngày Tết của sinh viên tăng đến 40% so với năm trước, trong khi đó mức lương chỉ tăng từ 10 đến 15%. Trong số các đầu việc, chiếm nhiều nhất là bảo vệ đường hoa và các sự kiện lớn trong thành phố; tiếp đó là công việc giám sát phát tờ rơi, bán hàng ở siêu thị, thu ngân, phục vụ các nhà hàng, quán ăn.

Năm nay, một số việc làm thêm có thu nhập cao là giúp việc ngày Tết với tiền công 300.000 đồng một ngày; bảo vệ đường hoa Nguyễn Huệ  200.000 đồng một ngày....

Đặc biệt, giúp việc gia đình trong thời gian 20 ngày Tết, sinh viên sẽ được nhận được thù lao khoảng 10 triệu đồng.

Anh Nguyễn Trọng Hoàng, Trưởng phòng Hỗ trợ đời sống sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Các bạn sinh viên mong muốn kiếm được việc làm thêm ngày Tết, ngoài điều kiện phải đảm bảo được thời gian thì phải có bộ hồ sơ tốt, kỹ năng phỏng vấn ở các đơn vị tuyển dụng. Các doanh nghiệp sẽ lựa chọn các bạn có đủ điều kiện về thời gian và các kỹ năng chuyên nghiệp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm thêm ở "xứ sở chuột túi”
Làm thêm ở "xứ sở chuột túi”

Hiện có khoảng 8.000 sinh viên Việt Nam đang du học ở Australia. Để trang trải cuộc sống khi mà giá sinh hoạt ở đây rất đắt đỏ, sinh viên Việt Nam rất tích cực làm thêm…

Làm thêm ở "xứ sở chuột túi”

Làm thêm ở "xứ sở chuột túi”

Hiện có khoảng 8.000 sinh viên Việt Nam đang du học ở Australia. Để trang trải cuộc sống khi mà giá sinh hoạt ở đây rất đắt đỏ, sinh viên Việt Nam rất tích cực làm thêm…

Sinh viên cẩn trọng với việc làm thêm ngày Tết
Sinh viên cẩn trọng với việc làm thêm ngày Tết

VOV.VN -Do tâm lý muốn mau chóng kiếm được việc làm trong thời gian ngắn, không ít sinh viên đã bị lừa, lại mất tiền oan.

Sinh viên cẩn trọng với việc làm thêm ngày Tết

Sinh viên cẩn trọng với việc làm thêm ngày Tết

VOV.VN -Do tâm lý muốn mau chóng kiếm được việc làm trong thời gian ngắn, không ít sinh viên đã bị lừa, lại mất tiền oan.

“Chỉ vì lương thấp nên người lao động mới muốn làm thêm”
“Chỉ vì lương thấp nên người lao động mới muốn làm thêm”

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cho rằng, mức lương tối thiểu hiện tại còn thấp, chưa đảm bảo đời sống người lao động.

“Chỉ vì lương thấp nên người lao động mới muốn làm thêm”

“Chỉ vì lương thấp nên người lao động mới muốn làm thêm”

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cho rằng, mức lương tối thiểu hiện tại còn thấp, chưa đảm bảo đời sống người lao động.

Từ 1/7: Làm thêm vào ngày nghỉ Lễ, Tết không quá 12 giờ/ngày
Từ 1/7: Làm thêm vào ngày nghỉ Lễ, Tết không quá 12 giờ/ngày

(VOV) - Khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần thì số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày.

Từ 1/7: Làm thêm vào ngày nghỉ Lễ, Tết không quá 12 giờ/ngày

Từ 1/7: Làm thêm vào ngày nghỉ Lễ, Tết không quá 12 giờ/ngày

(VOV) - Khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần thì số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày.