Doanh nghiệp Pháp muốn đẩy mạnh hợp tác đầu tư tại Việt Nam

VOV.VN - Doanh nghiệp hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác, nhất là ở các lĩnh vực liên quan đến sự phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ cao.

Tại buổi tiếp đoàn 40 lãnh đạo doanh nghiệp Pháp do ông Francois Corrbin, Phó Tổng Giám đốc điều hành phụ trách phát triển và tiến độ - Tập đoàn Michelin làm trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại TP HCM, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hoà Pháp từ ngày 2-4/11/2018, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, mục tiêu của thành phố là trở thành đô thị thông minh, sáng tạo và sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Hiện nay, ngoài những nội dung về xây dựng đô thị thông minh, các vấn đề về quản lý đô thị, môi trường, hạ tầng, chính quyền thành phố có nhiều chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài vào 4 ngành công nghiệp trọng điểm: Chế biến tinh lương thực thực phẩm, hóa chất - cao su, cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin và 9 nhóm ngành dịch vụ, trong đó có các ngành là thế mạnh của Pháp như: Tài chính – ngân hàng, vận tải – cảng và kho bãi, thương mại, du lịch…

Đoàn 40 lãnh đạo doanh nghiệp Pháp đến thăm và làm việc tại TP HCM.
Thành phố cũng mong muốn có những chương trình hợp tác, đầu tư của Chính phủ và doanh nghiệp Pháp đối với cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là khởi nghiệp về công nghệ.

Thay mặt đoàn doanh nghiệp Pháp, ông Francois Corrbin, Phó Tổng giám đốc điều hành phụ trách phát triển và tiến độ - Tập đoàn Michelin cảm ơn sự tiếp đón của lãnh đạo thành phố và cho rằng, chuyến thăm của Thủ tướng Pháp lần này với sự tham gia của đại diện các cơ quan chính phủ và nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Pháp thể hiện sự quan tâm, đánh giá cao của Pháp trong quan hệ với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, hợp tác phát triển.

40 doanh nghiệp bao gồm các tập đoàn lớn, công ty khởi nghiệp ở nhiều lĩnh vực đa dạng như vận tải, môi trường - năng lượng, xây dựng, an ninh, y tế, ngân hàng, thiết kế, kiến trúc, logistic, nông nghiệp... mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác, hỗ trợ thành phố trong quá trình phát triển.

Ông Francois Corrbin hi vọng doanh nghiệp hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác, nhất là ở các lĩnh vực liên quan đến sự phát triển bền vững của TP HCM như ứng dụng công nghệ cao trong phát triển kinh tế biển, xây dựng cơ sở hạ tầng, xử lý nước, để thành phố phát triển mạnh mẽ và bền vững trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hợp tác kinh tế Việt – Pháp: Cơ hội lớn đang chờ doanh nghiệp start-up
Hợp tác kinh tế Việt – Pháp: Cơ hội lớn đang chờ doanh nghiệp start-up

VOV.VN - Trong chuyến thăm Việt Nam tuần tới, Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp Pháp tại Việt Nam.

Hợp tác kinh tế Việt – Pháp: Cơ hội lớn đang chờ doanh nghiệp start-up

Hợp tác kinh tế Việt – Pháp: Cơ hội lớn đang chờ doanh nghiệp start-up

VOV.VN - Trong chuyến thăm Việt Nam tuần tới, Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp Pháp tại Việt Nam.

Hội nghị hợp tác Việt – Pháp: Giới thiệu 52 dự án kêu gọi đầu tư
Hội nghị hợp tác Việt – Pháp: Giới thiệu 52 dự án kêu gọi đầu tư

VOV.VN -Chiều 5/9, Thành phố Cần Thơ công bố chương trình hoạt động hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp, lần thứ 10 sẽ diễn ra từ 15 - 17/9.

Hội nghị hợp tác Việt – Pháp: Giới thiệu 52 dự án kêu gọi đầu tư

Hội nghị hợp tác Việt – Pháp: Giới thiệu 52 dự án kêu gọi đầu tư

VOV.VN -Chiều 5/9, Thành phố Cần Thơ công bố chương trình hoạt động hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp, lần thứ 10 sẽ diễn ra từ 15 - 17/9.

Việt – Pháp hướng tới đối tác kinh tế hiệu quả và bền vững
Việt – Pháp hướng tới đối tác kinh tế hiệu quả và bền vững

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Pháp là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam trên trường quốc tế.

Việt – Pháp hướng tới đối tác kinh tế hiệu quả và bền vững

Việt – Pháp hướng tới đối tác kinh tế hiệu quả và bền vững

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Pháp là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Hợp tác công nghệ sẽ là đòn bẩy mới cho quan hệ kinh tế Việt-Pháp”
“Hợp tác công nghệ sẽ là đòn bẩy mới cho quan hệ kinh tế Việt-Pháp”

VOV.VN - Quan hệ kinh tế Việt Nam-Pháp đã phát triển mạnh trong vài năm qua nhưng đang cần đòn bẩy mới, trong đó công nghệ là một mảnh đất nhiều tiềm năng.

“Hợp tác công nghệ sẽ là đòn bẩy mới cho quan hệ kinh tế Việt-Pháp”

“Hợp tác công nghệ sẽ là đòn bẩy mới cho quan hệ kinh tế Việt-Pháp”

VOV.VN - Quan hệ kinh tế Việt Nam-Pháp đã phát triển mạnh trong vài năm qua nhưng đang cần đòn bẩy mới, trong đó công nghệ là một mảnh đất nhiều tiềm năng.

Hiệp định EVFTA: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt - Pháp
Hiệp định EVFTA: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt - Pháp

VOV.VN - Khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, Pháp sẽ dành những ưu đãi tốt nhất cho các nhà đầu tư Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh tại quốc gia này.

Hiệp định EVFTA: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt - Pháp

Hiệp định EVFTA: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt - Pháp

VOV.VN - Khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, Pháp sẽ dành những ưu đãi tốt nhất cho các nhà đầu tư Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh tại quốc gia này.