TP HCM: Bệnh sốt xuất huyết và tay, chân, miệng gia tăng đột biến

VOV.VN -Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM, tính từ đầu năm đến nay, thành phố có gần 10.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 76% so với cùng kỳ.

Trong tháng 9 vừa qua, ghi nhận tại một số bệnh viện chuyên khoa nhi trên địa bàn TP HCM cho thấy, không chỉ sốt xuất huyết đang tiếp tục gia tăng mà bệnh tay, chân, miệng cũng đang có mức tăng đột biến, trong đó có  nhiều ca nặng.

Bệnh nhi đang nằm điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

 Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, trung bình mỗi tuần tiếp nhận 70 trường hợp nhập viện. Cuối tháng 9, mỗi tuần có trên 110 bệnh nhân nhập viện, tức là gần gấp 3 lần so với một tuần của tháng 8. Tính chung trong tháng 9, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận khoảng 400 trường hợp sốt xuất huyết, trong đó có đến 120 trường hợp nặng và 3 trường hợp đã tử vong. Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 2, số ca sốt xuất huyết nặng duy trì mỗi ngày vào khoảng 10 trường hợp. Trung bình mỗi tuần có trên 60 trường hợp sốt xuất huyết nhập viện điều trị.

Không chỉ sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng trong 2 tuần cuối tháng 9 mà bệnh tay, chân, miệng cũng gia tăng đột biến trong thời gian này. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, trung bình mỗi tuần của tháng 8 có 75 ca tay, chân, miệng nhập viện thì sang đầu tháng 9, tăng lên 150 ca. Đến cuối tháng 9, mỗi tuần ghi nhận đến 300 ca nhập viện vì tay, chân, miệng, tức là tăng trên 3 lần so với một tuần của tháng 8. Tính chung trong cả tháng 9, số ca tay, chân, miệng nhập viện lên đến 860 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp nặng, rơi vào độ 3 độ 4.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM, tính từ đầu năm đến nay, thành phố có gần 10.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2014. Số ca mắc tay, chân, miệng toàn thành phố là 5.400 trường hợp. Đáng lưu ý là từ tháng 9 đến tháng 11 là cao điểm thứ 2 trong năm của bệnh tay, chân, miệng.

Bác sĩ Lê Thị Bích Liên, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết:  “Theo quy luật tự nhiên, một năm bệnh tay, chân, miệng có 2 mùa đỉnh dịch. Một mùa rơi vào tháng 4, 5 và một mùa rơi vào tháng 9 đến tháng 11. Sốt xuất huyết đến mùa mưa là sẽ tăng lên. Do đó, có những ngày số lượng bệnh nhân tăng đột biến. Dù bệnh nhân đông nhưng chúng tôi cũng cố gắng đảm bảo an toàn người bệnh cũng như chất lượng điều trị”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã có trường hợp tử vong do sốt xuất huyết ở Khánh Hòa
Đã có trường hợp tử vong do sốt xuất huyết ở Khánh Hòa

VOV.VN - Tại huyện Vạn Ninh, dịch bệnh sốt xuất huyết  bùng phát từ cuối tháng 5, với gần 300 trường hợp, trong đó 1 trường hợp đã  tử vong.

Đã có trường hợp tử vong do sốt xuất huyết ở Khánh Hòa

Đã có trường hợp tử vong do sốt xuất huyết ở Khánh Hòa

VOV.VN - Tại huyện Vạn Ninh, dịch bệnh sốt xuất huyết  bùng phát từ cuối tháng 5, với gần 300 trường hợp, trong đó 1 trường hợp đã  tử vong.

Nhiều bệnh viện quá tải vì bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
Nhiều bệnh viện quá tải vì bệnh nhân mắc sốt xuất huyết

VOV.VN - Số người mắc sốt xuất huyết đang tăng mạnh tại 20 địa phương khiến nhiều bệnh viện thêm quá tải bệnh nhân.

Nhiều bệnh viện quá tải vì bệnh nhân mắc sốt xuất huyết

Nhiều bệnh viện quá tải vì bệnh nhân mắc sốt xuất huyết

VOV.VN - Số người mắc sốt xuất huyết đang tăng mạnh tại 20 địa phương khiến nhiều bệnh viện thêm quá tải bệnh nhân.

Lý do dịch sốt xuất huyết ngày càng gia tăng ở Đông Nam Bộ
Lý do dịch sốt xuất huyết ngày càng gia tăng ở Đông Nam Bộ

VOV.VN -Ý thức người dân trong chủ động diệt loăng quăng và phòng tránh muỗi đốt vẫn được xem là “bức tường” cản trở phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Lý do dịch sốt xuất huyết ngày càng gia tăng ở Đông Nam Bộ

Lý do dịch sốt xuất huyết ngày càng gia tăng ở Đông Nam Bộ

VOV.VN -Ý thức người dân trong chủ động diệt loăng quăng và phòng tránh muỗi đốt vẫn được xem là “bức tường” cản trở phòng chống dịch sốt xuất huyết.