TP HCM: Các bến xe, bến phà cố gắng phục vụ hành khách

VOV.VN - Tranh thủ 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngay từ sáng 16/4, người dân TP HCM đã ùn ùn đến các bến xe để mua vé đi chơi lễ. 

Ngoài ra, nhiều người chọn xe máy làm phương tiện di chuyển nên cửa ngõ thành phố bị ùn ứ vào giờ cao điểm sáng nhưng sau đó đã ổn định trở lại.

Bến xe miền Tây.

Do dịp giỗ Tổ năm nay được nghỉ 3 ngày, không quá dài nên những tuyến người dân chọn mua chủ yếu là các tuyến gần đi Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Bình Phước, Đà Lạt…Phần lớn người dân ra đây đều mua được vé đúng với nhu cầu của mình và chờ đến giờ lên xe về quê.

Chị Nguyễn Tuyết Ngân, một hành khách nói: “Tôi sợ không có vé về nhưng mà ra đây đã mua được vé. Tôi thấy bến xe tuy đông nhưng mà cũng ổn định”.

Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Bến xe miền Đông, dự báo hôm nay sẽ có khoảng 32 – 35 ngàn lượt khách đi tại bến, lượng người tập trung đông tại Bến xe miền Đông vào buổi sáng, tuy nhiên do đã chuẩn bị trước nên các hãng xe cũng đã phục vụ tốt nhu cầu hành khách. Những hãng xe có nhiều người chọn đi đã chủ động tăng chuyến, điều thêm xe tăng cường nên đã đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao lên đến gần 70% so với ngày thường.

Bến xe miền Đông.

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Tây, lượng khách tăng cao từ chiều qua với khoảng 41 ngàn lượt người vào bến để mua vé, tăng 70% so với ngày thường. Hôm nay, dự báo lượng khách cũng tương tự và ngoài các xe đã tăng cường trước, Bến xe miền Tây cũng đã đưa vào thêm xe buýt để kịp thời giải tỏa hành khách.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng phòng điều động Bến xe miền Tây nói: “Khách chủ yếu tập trung tuyến đường ngắn chủ yếu là Tiền Giang, Bến Tre. Bến cũng đảm bảo công tác phục vụ hành khách tốt, cũng đã liên hệ với các đơn vị xe buýt để tăng cường 16 xe, cũng ổn định”.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách từ huyện Nhà Bè về huyện Cần Giờ bằng phà, Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong đã huy động 8 phà có trọng tải từ 60 đến 200 tấn tại phà Bình Khánh từ hôm nay đến ngày 18/4. Còn tại phà Cát Lái nối Quận 2 với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), dự kiến hôm nay sẽ phục vụ khoảng 80 ngàn lượt người, tăng 160% so với ngày thường. Xí nghiệp đã điều động 8 chiếc phà lớn có trọng tải từ 100 – 200 tấn, chạy khoảng 230 chuyến phà, tăng 80 chuyến so với ngày thường. Trong buổi sáng, lượng người tập trung đông đã gây ra ùn tắc trên đường vào phà ở phía Quận 2, nhưng nhờ có sự điều tiết của các lực lượng…nên tình hình đã ổn định trở lại. Dự báo chiều nay lượng người sẽ đổ về đông theo chiều từ Nhơn Trạch (Đồng Nai) về Quận 2 nên lực lượng chức năng cũng đã có sự chuẩn bị trước.

Phà B.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong, phụ trách bến phà Cát Lái nói: “Đơn vị cũng đã tăng cường nhân sự cũng như phương tiện. Nhờ có sự tăng cường lực lượng và phối hợp của dân quân nên an ninh trật tự phía đầu Quận 2 sáng nay ổn định dù có lúc kẹt xe cục bộ. Với sự chủ động của đơn vị thì hành khách cũng đã qua phà an toàn thông suốt và đến thời điểm này thì hoạt động ổn định”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 1.000 người bị kẹt ở đảo Lý Sơn đã về đất liền
Gần 1.000 người bị kẹt ở đảo Lý Sơn đã về đất liền

VOV.VN -Trong ngày hôm nay, các phương tiện sẽ vận chuyển hết số lượng hành khách đang mắc kẹt tại đảo Lý Sơn vào đất liền.

Gần 1.000 người bị kẹt ở đảo Lý Sơn đã về đất liền

Gần 1.000 người bị kẹt ở đảo Lý Sơn đã về đất liền

VOV.VN -Trong ngày hôm nay, các phương tiện sẽ vận chuyển hết số lượng hành khách đang mắc kẹt tại đảo Lý Sơn vào đất liền.