TP HCM đề nghị trả lương cho công chức gấp 2 lần lương bình quân

VOV.VN - UBND TP HCM đang đề nghị được trả lương cán bộ, công chức của thành phố gấp 2 lần mức lương bình quân của công chức, viên chức cả nước.

Hiện nay, việc trả lương thực hiện theo nguyên tắc gắn với năng suất lao động. Căn cứ vào một số yếu tố như: Năng suất lao động chung của thành phố đang cao gấp 2,7 lần cả nước, năng suất lao động của cán bộ công chức cao gấp 1,5 lần cả nước và thành phố đang đóng góp 27% trong nguồn thu ngân sách của cả nước trong khi tỉ lệ dân số chỉ chiếm 9,1% dân số cả nước, thì việc trả lương bình quân gấp 2 lần là điều hợp lý.

Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn Phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:Quan điểm của thành phố là không xin tăng lương và điều chỉnh hệ số lương.

Thành phố không xin thêm ngân sách trung ương. Thành phố xin cơ chế để chủ động lo cho đội ngũ cán bộ của thành phố. Tiền do ngân sách thành phố quản được phân cấp, được ủy quyền từ nguồn thu để lại cho thành phố và nguồn điều tiết của trung ương cho thành  phố”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm học mới lại “nóng” các khoản thu ngoài luồng
Năm học mới lại “nóng” các khoản thu ngoài luồng

VOV.VN -Đầu năm học mới 2017-2018, nhiều phụ huynh lại đối mặt với những bức bối, thiếu minh bạch về tài chính tồn tại rất nhiều năm qua ở các trường.

Năm học mới lại “nóng” các khoản thu ngoài luồng

Năm học mới lại “nóng” các khoản thu ngoài luồng

VOV.VN -Đầu năm học mới 2017-2018, nhiều phụ huynh lại đối mặt với những bức bối, thiếu minh bạch về tài chính tồn tại rất nhiều năm qua ở các trường.

Vì sao phải thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018?
Vì sao phải thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018?

VOV.VN -Thay đổi cách tính lương hưu áp dụng từ 1/1/2018 là một bước để hướng tới mục tiêu cải thiện tình hình tài chính quỹ BHXH bền vững hơn.

Vì sao phải thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018?

Vì sao phải thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018?

VOV.VN -Thay đổi cách tính lương hưu áp dụng từ 1/1/2018 là một bước để hướng tới mục tiêu cải thiện tình hình tài chính quỹ BHXH bền vững hơn.

Nghịch lý đủ số lượng giáo viên nhưng vẫn thừa, thiếu về cơ cấu cấp
Nghịch lý đủ số lượng giáo viên nhưng vẫn thừa, thiếu về cơ cấu cấp

VOV.VN - Cả nước có trên 1,1triệu giáo viên mầm non và phổ thông. Tuy nhiên, về cơ cấu các cấp, bậc học vừa thừa, vừa thiếu giáo viên.

Nghịch lý đủ số lượng giáo viên nhưng vẫn thừa, thiếu về cơ cấu cấp

Nghịch lý đủ số lượng giáo viên nhưng vẫn thừa, thiếu về cơ cấu cấp

VOV.VN - Cả nước có trên 1,1triệu giáo viên mầm non và phổ thông. Tuy nhiên, về cơ cấu các cấp, bậc học vừa thừa, vừa thiếu giáo viên.

VOV huấn luyện nghiệp vụ báo chí cho các đơn vị lực lượng vũ trang QK7
VOV huấn luyện nghiệp vụ báo chí cho các đơn vị lực lượng vũ trang QK7

VOV.VN - Cơ quan thường trú VOV tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ báo chí cho các đơn vị lực lượng vũ trang của Quân khu 7.

VOV huấn luyện nghiệp vụ báo chí cho các đơn vị lực lượng vũ trang QK7

VOV huấn luyện nghiệp vụ báo chí cho các đơn vị lực lượng vũ trang QK7

VOV.VN - Cơ quan thường trú VOV tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ báo chí cho các đơn vị lực lượng vũ trang của Quân khu 7.

Lấy ý kiến về mức tăng lương tối thiểu vùng 2018
Lấy ý kiến về mức tăng lương tối thiểu vùng 2018

VOV.VN - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị định quy định về mức tăng lương tối thiểu vùng 2018.

Lấy ý kiến về mức tăng lương tối thiểu vùng 2018

Lấy ý kiến về mức tăng lương tối thiểu vùng 2018

VOV.VN - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị định quy định về mức tăng lương tối thiểu vùng 2018.