TP HCM gặp mặt Kiều bào mừng Xuân Quý Tỵ

(VOV) - Hiện TP HCM có hơn 400 chuyên gia trí thức kiều bào ở nhiều quốc gia về làm việc; hơn 200 kiều bào hợp tác với các trường ĐH, CĐ.


Tối 4/2, tại TP HCM, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt kiều bào mừng Xuân Quý Tỵ 2013 với sự tham gia của khoảng 800 bà con kiều bào từ hơn 20 nước và vùng lãnh thổ về thăm quê hương nhân dịp Tết Nguyên đán.

Đây là hoạt động văn hóa mang tính truyền thống của TP HCM mỗi dịp đón Tết cổ truyền nhằm thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với kiều bào, đồng thời ghi nhận và tuyên dương những kiều bào có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng đất nước trên mọi lĩnh vực ở trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân thăm hỏi các kiều bào (Ảnh: Tuổi trẻ)

Tại buổi họp mặt, bà con kiều bào đã thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc mừng xuân, cùng chương trình ẩm thực với các món ăn truyền thống ngày Tết của dân tộc Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân đã thông tin đến bà con kiều bào những thành tựu nổi bật của thành phố trong năm qua và nhấn mạnh sự đóng góp tích cực của bà con kiều bào trong thành quả chung đó.

Riêng TP HCM, hiện có hơn 400 chuyên gia trí thức kiều bào ở nhiều quốc gia về làm việc; hơn 200 trí thức kiều bào hợp tác trực tiếp với các trường đại học, cao đẳng, khu công nghệ cao, các bệnh viện. Đến nay có hơn 2.500 doanh nghiệp có vốn góp của kiều bào đăng ký kinh doanh với tổng vốn điều lệ hơn 50.000 tỷ đồng và hơn 140 dự án theo hình thức đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 300 triệu USD. Ngoài ra, kiều hối của bà con chuyển về thông qua hệ thống Ngân hàng Nhà nước và tổ chức kinh tế trong năm đạt hơn 4 tỷ USD.

Nhân dịp này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành kế hoạch đầu tư Việt Nam” cho ông Jonathan Hạnh Nguyễn, kiều bào Philipines. UBND TP HCM cũng tặng bằng khen cho 17 tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài nhiều năm liền.

Tham dự buổi họp mặt, ông Bạch Mộng Hà, kiều bào Mỹ, Giám đốc Công ty Cổ phần SXKD Dược và trang thiết bị y tế Việt - Mỹ xúc động nói: “Những buổi họp mặt này cho chúng tôi thấy Chính phủ và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến những người Việt sống xa quê hương. Đây là điều khích lệ tốt, tôi rất cảm động. Đây là năm đầu tiên tôi tham dự và hy vọng rằng sẽ còn được tham gia nhiều năm nữa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước dự giao lưu nghệ thuật với kiều bào
Chủ tịch nước dự giao lưu nghệ thuật với kiều bào

(VOV) -Chương trình Xuân quê hương 2013 được dàn dựng ấn tượng với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước.

Chủ tịch nước dự giao lưu nghệ thuật với kiều bào

Chủ tịch nước dự giao lưu nghệ thuật với kiều bào

(VOV) -Chương trình Xuân quê hương 2013 được dàn dựng ấn tượng với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước.

Kiều bào góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
Kiều bào góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV) -Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang thu hút sự quan tâm của người dân Việt Nam, trong đó có người Việt ở nước ngoài.

Kiều bào góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Kiều bào góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV) -Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang thu hút sự quan tâm của người dân Việt Nam, trong đó có người Việt ở nước ngoài.

Kiều bào luôn mong muốn góp sức xây dựng đất nước
Kiều bào luôn mong muốn góp sức xây dựng đất nước

(VOV) -Dù ở đâu, kiều bào vẫn luôn hướng về Tổ quốc, luôn tự hào là người Việt Nam.

Kiều bào luôn mong muốn góp sức xây dựng đất nước

Kiều bào luôn mong muốn góp sức xây dựng đất nước

(VOV) -Dù ở đâu, kiều bào vẫn luôn hướng về Tổ quốc, luôn tự hào là người Việt Nam.

Kiều bào và chuyện hàng chục tỷ USD chất xám lưu lạc
Kiều bào và chuyện hàng chục tỷ USD chất xám lưu lạc

(VOV) - Làm sao để phát huy nguồn lực khổng lồ từ trí thức, doanh nhân kiều bào về phát triển đất nước luôn là câu hỏi không mới...

Kiều bào và chuyện hàng chục tỷ USD chất xám lưu lạc

Kiều bào và chuyện hàng chục tỷ USD chất xám lưu lạc

(VOV) - Làm sao để phát huy nguồn lực khổng lồ từ trí thức, doanh nhân kiều bào về phát triển đất nước luôn là câu hỏi không mới...

Kiều bào các nước đón Tết Quý Tỵ sớm
Kiều bào các nước đón Tết Quý Tỵ sớm

(VOV) - Những ngày giáp Tết, kiều bào các nước sum họp, đón Tết dân tộc sớm trong không khí ấm cúng với với các món ăn cổ truyền.

Kiều bào các nước đón Tết Quý Tỵ sớm

Kiều bào các nước đón Tết Quý Tỵ sớm

(VOV) - Những ngày giáp Tết, kiều bào các nước sum họp, đón Tết dân tộc sớm trong không khí ấm cúng với với các món ăn cổ truyền.

Chủ tịch nước cùng Kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo về trời
Chủ tịch nước cùng Kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo về trời

(VOV) -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, bà con kiều bào tham dự Lễ dâng hương hướng về cội nguồn và tham dự Lễ thả cá chép tại đền Ngọc Sơn.

Chủ tịch nước cùng Kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo về trời

Chủ tịch nước cùng Kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo về trời

(VOV) -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, bà con kiều bào tham dự Lễ dâng hương hướng về cội nguồn và tham dự Lễ thả cá chép tại đền Ngọc Sơn.