TP HCM: Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

VOV.VN -Đến nay, trong số 56 xã điểm xây dựng NTM mới có 6 xã đạt 19/19 tiêu chí và 1 xã đạt 8 tiêu chí.

Sáng nay (30/3), Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị sơ kết chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2013 và sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tham dự hội nghị có ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TP HCM.

Đến nay, trong số 56 xã điểm xây dựng nông thôn mới của thành phố mới có 6 xã đạt 19/19 tiêu chí và 1 xã đạt 8 tiêu chí. Tính đến tháng 2/2014, tổng vốn đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố đạt gần 12.300 tỷ đồng, trong đó vốn của người dân chiếm 73%. Từ việc huy động các nguồn lực xã hội, thành phố đã xây dựng được 1.500 công trình, xóa hơn 730 căn nhà dột nát, từng bước xây dựng hạ tầng nông thôn đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu phát triển. Khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn có xu hướng giảm dần qua các năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,77% năm 2010 xuống còn 1,15%.

Năm 2014, thành phố tập trung nguồn lực cho 50 xã chưa hoàn thành chương trình Xây dựng nông thôn mới để phấn đấu có thêm ít nhất 17 xã cơ bản đạt từ 17 đến 19 tiêu chí, các xã còn lại tối thiểu đạt 15 tiêu chí nông thôn mới.   

Dịp này các đoàn thể, doanh nghiệp và 24 quận, huyện đã ký kết thỏa thuận hỗ trợ phối hợp chung sức xây dựng nông thôn mới với nội dung hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các xã nghèo vào cuối năm nay./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

LHQ tài trợ gần 1,4 triệu USD xây dựng nông thôn mới ở VN
LHQ tài trợ gần 1,4 triệu USD xây dựng nông thôn mới ở VN

Trong đó vốn viện trợ không hoàn lại là 1,1 triệu USD và vốn đối ứng của Việt Nam khoảng 290.000 USD bằng hiện vật và tiền mặt.

LHQ tài trợ gần 1,4 triệu USD xây dựng nông thôn mới ở VN

LHQ tài trợ gần 1,4 triệu USD xây dựng nông thôn mới ở VN

Trong đó vốn viện trợ không hoàn lại là 1,1 triệu USD và vốn đối ứng của Việt Nam khoảng 290.000 USD bằng hiện vật và tiền mặt.

Sẽ kiểm toán về vốn xây dựng nông thôn mới
Sẽ kiểm toán về vốn xây dựng nông thôn mới

VOV.VN-Ông Lê Minh Khái, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết KTNN đang xây dựng kế hoạch để kiểm toán chương trình này.

Sẽ kiểm toán về vốn xây dựng nông thôn mới

Sẽ kiểm toán về vốn xây dựng nông thôn mới

VOV.VN-Ông Lê Minh Khái, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết KTNN đang xây dựng kế hoạch để kiểm toán chương trình này.

Phước Long- đổi thay từ phong trào xây dựng nông thôn mới
Phước Long- đổi thay từ phong trào xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Ghi chép theo lời kể của ông Nguyễn Văn Bảy (tức Bảy Quắn) ở  ấp Huê 2, xã Vĩnh Thanh huyện Phước Long.

Phước Long- đổi thay từ phong trào xây dựng nông thôn mới

Phước Long- đổi thay từ phong trào xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Ghi chép theo lời kể của ông Nguyễn Văn Bảy (tức Bảy Quắn) ở  ấp Huê 2, xã Vĩnh Thanh huyện Phước Long.

Sơ kết 3 năm triển khai chương trình nông thôn mới
Sơ kết 3 năm triển khai chương trình nông thôn mới

VOV.VN -Nhiều cách làm hay, mô hình sản xuất có hiệu quả phù hợp với từng vùng miền, diện mạo của khu vực nông thôn đã có sự khởi sắc

Sơ kết 3 năm triển khai chương trình nông thôn mới

Sơ kết 3 năm triển khai chương trình nông thôn mới

VOV.VN -Nhiều cách làm hay, mô hình sản xuất có hiệu quả phù hợp với từng vùng miền, diện mạo của khu vực nông thôn đã có sự khởi sắc

Năm 2014, phấn đấu có 600-700 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Năm 2014, phấn đấu có 600-700 xã đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN -Để đạt được mục tiêu trên, cần tập trung đầu tư cho hạ tầng thiết yếu như giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt.

Năm 2014, phấn đấu có 600-700 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Năm 2014, phấn đấu có 600-700 xã đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN -Để đạt được mục tiêu trên, cần tập trung đầu tư cho hạ tầng thiết yếu như giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt.

Xây dựng nông thôn mới: Cần xóa ngay bệnh “thành tích”
Xây dựng nông thôn mới: Cần xóa ngay bệnh “thành tích”

VOV.VN -Xây dựng nông thôn mới theo kiểu phong trào là hoàn toàn sai lầm nên các địa phương và người dân cần có sự thay đổi nhận thức.

Xây dựng nông thôn mới: Cần xóa ngay bệnh “thành tích”

Xây dựng nông thôn mới: Cần xóa ngay bệnh “thành tích”

VOV.VN -Xây dựng nông thôn mới theo kiểu phong trào là hoàn toàn sai lầm nên các địa phương và người dân cần có sự thay đổi nhận thức.

Hà Nội: Một vùng nông thôn mới với một Bí thư hiếm gặp
Hà Nội: Một vùng nông thôn mới với một Bí thư hiếm gặp

VOV.VN - Đời sống nhân dân xã Thanh Văn nề nếp, ổn định. Dân tin Đảng. Đảng lắng nghe Dân. Người dân ở đây rất tin yêu kíp lãnh đạo hiện hành

Hà Nội: Một vùng nông thôn mới với một Bí thư hiếm gặp

Hà Nội: Một vùng nông thôn mới với một Bí thư hiếm gặp

VOV.VN - Đời sống nhân dân xã Thanh Văn nề nếp, ổn định. Dân tin Đảng. Đảng lắng nghe Dân. Người dân ở đây rất tin yêu kíp lãnh đạo hiện hành