TP HCM: Khánh thành Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy

VOV.VN -Trung tâm gồm các khoa khám chữa bệnh nội ngoại trú, khoa phẫu thuật gây mê hồi sức; các khu hóa trị, xạ trị, khu ghép tế bào gốc…

Chiều nay (30/4), tại thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy đã khánh thành Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và cắt băng khánh thành.  

Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy có 12 tầng nổi, 1 tầng lửng và 2 tầng hầm gồm các khoa khám chữa bệnh nội ngoại trú, khoa phẫu thuật gây mê hồi sức; các khu hóa trị, xạ trị, khu ghép tế bào gốc, chẩn đoán hình ảnh…

Trung tâm được trang bị các thiết bị y tế hiện đại như máy gia tốc xạ trị, máy xạ trị áp trong, máy CT mô phỏng, CT cộng hưởng từ, trung tâm giải phẩu bệnh học với hệ thống chẩn đoán từ xa kết nối với một bệnh viện của Nhật Bản.

Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy có 250 giường bệnh, có thể đón tiếp trung bình mỗi ngày từ 500 đến 600 bệnh nhân đến khám và điều trị. Tổng vốn đầu tư 429 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước, quỹ phát triển của bệnh viện và xã hội hóa.  

Trung tâm ra đời được kỳ vọng sẽ giảm bớt gánh nặng quá tải trong điều trị bệnh ung thư tại phía Nam. Trung tâm thực hiện nguyên tắc điều trị ung thư đa mô thức kết hợp các phương pháp xạ trị, hóa trị, phẫu thuật và các phương pháp tiên tiến khác nhằm đạt 3 mục tiêu về chất lượng điều trị, hiệu quả chữa bệnh và hiệu quả kinh tế.

Phó Chủ tịch  Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cắt băng khánh thành Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy 

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: “Bệnh viện Ung bướu TP.HCM hiện nay đã quá tải. Vì vậy, việc ra đời Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Chợ Rẫy với quy mô 250 giường nội trú là việc cần thiết, cấp bách để hạ hỏa tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối. Tuy nhiên, về lâu về dài để giảm quá tải, chúng ta vẫn tiếp tục chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tuyến tỉnh và xây dựng một chương trình sàng lọc phát hiện sớm ung bướu dựa vào cộng đồng”.

Ngoài hoạt động khám và điều trị, Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy còn hướng đến việc thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và đào tạo về ung thư cho các tỉnh ở phía Nam cũng như hướng dẫn thực hành lâm sàng, thống nhất quy trình tiêu chuẩn trong điều trị trị, trong tiêu chuẩn đáp ứng bệnh…

Bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy

Từ năm 2002 đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện được nhiều kỹ thuật chẩn đoán, điều trị ung thư tiên tiến. Riêng trong năm 2014, Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện gẩn 3.000 lượt nút mạch hóa chất, trên 1.000 trường hợp được đốt khối u tại chỗ bằng sóng cao tần, trên 500 trường hợp được phẫu thuật cắt gan…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk: Thực phẩm bẩn bán ngay cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh
Đắk Lắk: Thực phẩm bẩn bán ngay cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh

VOV.VN - Ngay trước cổng Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk, vệ sinh an toàn thực phẩm lại không được đảm bảo, các quầy bán thức ăn rẻ tiền hoạt động tự do.

Đắk Lắk: Thực phẩm bẩn bán ngay cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh

Đắk Lắk: Thực phẩm bẩn bán ngay cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh

VOV.VN - Ngay trước cổng Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk, vệ sinh an toàn thực phẩm lại không được đảm bảo, các quầy bán thức ăn rẻ tiền hoạt động tự do.

Đồng Nai khánh thành bệnh viện lớn nhất Đông Nam Á
Đồng Nai khánh thành bệnh viện lớn nhất Đông Nam Á

VOV.VN - Bệnh viện có tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ, là bệnh viện đầu tiên áp dụng mô hình Bệnh viện không xếp hàng.

Đồng Nai khánh thành bệnh viện lớn nhất Đông Nam Á

Đồng Nai khánh thành bệnh viện lớn nhất Đông Nam Á

VOV.VN - Bệnh viện có tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ, là bệnh viện đầu tiên áp dụng mô hình Bệnh viện không xếp hàng.

Lần đầu tiên Việt Nam có bệnh viện gồm 1 sân đáp trực thăng trên nóc
Lần đầu tiên Việt Nam có bệnh viện gồm 1 sân đáp trực thăng trên nóc

Bệnh viện có 2 tòa nhà 13 tầng và 18 tầng được xây dựng trên diện tích 70.000m2.

Lần đầu tiên Việt Nam có bệnh viện gồm 1 sân đáp trực thăng trên nóc

Lần đầu tiên Việt Nam có bệnh viện gồm 1 sân đáp trực thăng trên nóc

Bệnh viện có 2 tòa nhà 13 tầng và 18 tầng được xây dựng trên diện tích 70.000m2.

Mổ thành công khối u lớn di căn phức tạp ngay tại bệnh viện tỉnh
Mổ thành công khối u lớn di căn phức tạp ngay tại bệnh viện tỉnh

VOV.VN -Bệnh viện K Trung ương vừa chuyển giao thành công kỹ thuật mổ khối u lớn di căn phức tạp cho Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ.

Mổ thành công khối u lớn di căn phức tạp ngay tại bệnh viện tỉnh

Mổ thành công khối u lớn di căn phức tạp ngay tại bệnh viện tỉnh

VOV.VN -Bệnh viện K Trung ương vừa chuyển giao thành công kỹ thuật mổ khối u lớn di căn phức tạp cho Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ.

Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa Kiên Giang
Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa Kiên Giang

VOV.VN - Bệnh viện đa khoa Kiên Giang được xây dựng với quy mô gồm 9 tầng, tổng mức đầu tư cho dự án là 2.929 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2018.

Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa Kiên Giang

Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa Kiên Giang

VOV.VN - Bệnh viện đa khoa Kiên Giang được xây dựng với quy mô gồm 9 tầng, tổng mức đầu tư cho dự án là 2.929 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2018.

Hà Nội xây dựng Tổ hợp bệnh viện, trường Đại học tại huyện Đan Phượng
Hà Nội xây dựng Tổ hợp bệnh viện, trường Đại học tại huyện Đan Phượng

Tổ hợp bao gồm bệnh viện đa khoa 130 giường, trường đại học 2.000 sinh viên, trung tâm điều dưỡng người cao tuổi 400 giường.

Hà Nội xây dựng Tổ hợp bệnh viện, trường Đại học tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xây dựng Tổ hợp bệnh viện, trường Đại học tại huyện Đan Phượng

Tổ hợp bao gồm bệnh viện đa khoa 130 giường, trường đại học 2.000 sinh viên, trung tâm điều dưỡng người cao tuổi 400 giường.