TP HCM kỷ niệm 66 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

(VOV) -Hội Chữ thập đỏ thành phố đã có nhiều họat động ý nghĩa, đóng góp thiết thực cho phong trào Chữ thập đỏ cả nước.

Sáng nay (21/11), Hội Chữ thập đỏ TP HCM tổ chức lễ kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2012) và tuyên dương điển hình Hoa việc thiện năm 2012. Đến dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 66 năm qua, cùng những đóng góp tích cực của Hội thông qua các hoạt động  “Chung sức vì nhân đạo”, trở thành một tổ chức lớn mạnh trong hệ thống chữ thập đỏ quốc tế. Đây cũng là dịp đánh dấu 35 năm trưởng thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ TP HCM.

Từ ngày thành lập đến nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã có nhiều họat động ý nghĩa, đóng góp thiết thực cho phong trào Chữ thập đỏ cả nước. Hằng năm, Hội đã tiếp nhận hàng trăm tỷ đồng góp phần hỗ trợ cho đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh, nghèo khó ở TP HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố cũng là đơn vị dẫn đầu cả nước.

Dịp này, 18 tập thể và cá nhân được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 66 cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào nhân đạo của thành phố được tôn vinh điển hình Hoa việc thiện năm 2012.

Tại buổi lễ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đã trao séc tài trợ 2 xe hiến máu chuyên dùng cho Hội Chữ thập đỏ TP HCM trị giá gần 2,7 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội Chữ Thập đỏ Lào - Việt tăng cường công tác phối hợp
Hội Chữ Thập đỏ Lào - Việt tăng cường công tác phối hợp

Hai bên tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nhất là trong công tác xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ người dân ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Hội Chữ Thập đỏ Lào - Việt tăng cường công tác phối hợp

Hội Chữ Thập đỏ Lào - Việt tăng cường công tác phối hợp

Hai bên tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nhất là trong công tác xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ người dân ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.