TP HCM: Lộ trình thay thế khi cấm đường ở khu trung tâm

Trong khi thành phố thay đổi thời gian cấm đường ở khu trung tâm cho diễn tập mít tinh, nhiều người dân không biết.

Sáng 22/4, rất nhiều người tranh thủ đi làm sớm hoặc chọn lộ trình khác di chuyển nhằm tránh những tuyến đường ở khu trung tâm đã được thông báo cấm. Điều này khiến một số đường xung quanh trung tâm như Cách Mạng Tháng Tám, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu… bị ùn ứ. Các loại xe phải chạy khá chậm, nhiều người leo lên cả vỉa hè.

Chị Hà (ngụ quận Tân Bình) cho hay, cơ quan chị bên quận 7. Bình thường, chị chọn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xuyên qua trung tâm thành phố. Sáng nay tưởng cấm đường, chị đi làm sớm hơn thường lệ để vòng qua đường Cách Mạng Tháng Tám như lộ trình được cơ quan chức năng chỉ dẫn. Tuy nhiên, giao thông qua khu vực này bị ùn ứ, khiến chị trễ giờ làm 30 phút.

CSGT phân luồng không cho xe từ đường Cách Mạng Tháng Tám rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Minh Khai lúc 9h30 sáng 22/4.

"Có thể do nhiều người cũng chọn lộ trình này nên xe rất đông, nhất là khu vực qua chợ Hòa Hưng và ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), các xe nhích từng chút một”, chị Hà nói.

Theo thông báo phân luồng trước đó của Sở Giao thông Vận tải TP HCM, từ 7h đến 11h sáng 22/4 cấm tất cả các loại xe đi vào khu vực bên trong vành đai diễn ra diễn tập mít tinh lễ 30/4 gồm: Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là khu vực có mật độ xe lưu thông rất cao, nhất là trong giờ cao điểm.

Tuy nhiên, việc cấm đường vào trung tâm thành phố như thông báo trên đã không diễn ra nên ở những tuyến đường này, giao thông khá thông thoáng. Nhiều người tỏ ra bất ngờ, thậm chí bức xúc vì thông báo trước đó của Sở Giao thông khiến họ phải chọn lộ trình khác để đi làm, ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình.

“Đi theo đường mới xa hơn ngày thường, phải chạy lòng vòng qua nhiều đường hơn nên tôi phải đi làm sớm hơn 45 phút nhưng vẫn kẹt xe”, chị Thảo đi làm qua quận 4 nói.

Khu vực cấm các loại xe lưu thông để tổ chức diễn tập mít tinh 30/4 (bên trong đường màu đỏ). 

Đại diện Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho biết, theo phương án sẽ cấm đường từ sáng nay, song ban tổ chức chương trình diễn tập mít tinh xét thấy việc cấm đường vào giờ cao điểm có thể ảnh hưởng rất lớn đến giờ đi làm của nhiều người nên thay đổi.

"Thay vào đó, lực lượng chức năng chỉ thực hiện cấm xe vào một số thời điểm và một số vị trí nhất định khi cần thiết, chứ không cấm hoàn toàn. Đây là thay đổi đột xuất, không phải Sở thông báo sai", vị này nói và cho hay theo thông báo mới nhất, thành phố sẽ cấm tất cả các loại xe vào bên trong khu vực diễn tập mít tinh từ 20h đến 24h ngày 24/4; ngày 26/4 và 30/4 từ 5h đến 12h.

Lộ trình thay thế:

- Hướng từ quận Bình Thạnh về quận 10 và quận 5

* Lộ trình 1: Xô Viết Nghệ Tĩnh - Cầu Thị Nghè - Hoàng Sa - Nguyễn Đình Chiểu - Lý Thái Tổ.

* Lộ trình 2: Xô Viết Nghệ Tĩnh - Cầu Thị Nghè - Hoàng Sa - Nguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Cách Mạng Tháng Tám.

- Hướng từ quận 10 và quận 5 về quận Bình Thạnh

* Lộ trình 1: Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Thị Minh Khai - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

* Lộ trình 2: Cách Mạng Tháng Tám - Lý Chính Thắng - Hai Bà Trưng - Hoàng Sa - Điện Biên Phủ - Vòng xoay Hàng Xanh - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

- Hướng từ quận Bình Thạnh về quận 4

* Lộ trình 1: Xô Viết Nghệ Tĩnh - Vòng xoay Hàng Xanh - Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành và ngược lại.

* Lộ trình 2: Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu (quận 4).

- Hướng quận Tân Bình về quận 4

* Lộ trình 1: Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành.

* Lộ trình 2: Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu (quận 4)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông để thi công
Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông để thi công

VOV.VN - Sở GTVT xác định tuyến Cầu Giấy - Xuân Thủy là tuyến giao thông huyết mạch khả năng ùn tắc cao.  

Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông để thi công

Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông để thi công

VOV.VN - Sở GTVT xác định tuyến Cầu Giấy - Xuân Thủy là tuyến giao thông huyết mạch khả năng ùn tắc cao.  

Phân luồng giao thông tuyến đường vụ sập giàn giáo ở Hà Đông
Phân luồng giao thông tuyến đường vụ sập giàn giáo ở Hà Đông

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông tuyến đường Trần Phú, quận Hà Đông sau vụ sập giàn giáo tại công trường đường sắt đô thị.

Phân luồng giao thông tuyến đường vụ sập giàn giáo ở Hà Đông

Phân luồng giao thông tuyến đường vụ sập giàn giáo ở Hà Đông

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông tuyến đường Trần Phú, quận Hà Đông sau vụ sập giàn giáo tại công trường đường sắt đô thị.

Phân luồng giao thông thi công lao lắp dầm cầu Hậu Giang
Phân luồng giao thông thi công lao lắp dầm cầu Hậu Giang

VOV.VN-Từ nay đến 15/5, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông trên đường Hậu Giang theo hướng Minh Phụng đến đường Nguyễn Văn Luông.

Phân luồng giao thông thi công lao lắp dầm cầu Hậu Giang

Phân luồng giao thông thi công lao lắp dầm cầu Hậu Giang

VOV.VN-Từ nay đến 15/5, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông trên đường Hậu Giang theo hướng Minh Phụng đến đường Nguyễn Văn Luông.

Phân luồng 40 tuyến giao thông trọng điểm trong những ngày thi ĐH, CĐ
Phân luồng 40 tuyến giao thông trọng điểm trong những ngày thi ĐH, CĐ

VOV.VN - Từ ngày 2/7, CSGT và các lực lượng phối hợp đã ứng trực, bám sát địa bàn để phân luồng, đảm bảo giao thông không làm ảnh hưởng tới việc đi thi của thí sinh.

Phân luồng 40 tuyến giao thông trọng điểm trong những ngày thi ĐH, CĐ

Phân luồng 40 tuyến giao thông trọng điểm trong những ngày thi ĐH, CĐ

VOV.VN - Từ ngày 2/7, CSGT và các lực lượng phối hợp đã ứng trực, bám sát địa bàn để phân luồng, đảm bảo giao thông không làm ảnh hưởng tới việc đi thi của thí sinh.