TP HCM: Người dân vẫn “khát” nước sạch

(VOV) - Nhiều người dân thành phố đang phải sử dụng nước giếng khoan bị nhiễm phèn hoặc mua với giá rất cao.

Tại một đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh vẫn có hàng ngàn hộ dân ở một số quận, huyện đang thiếu nước sạch cho sinh hoạt và chờ đợi được cấp nước sạch từ nhiều năm nay. Điển hình như ở ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè và khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7, người dân đang phải sử dụng nước giếng khoan bị nhiễm phèn hoặc mua nước từ nơi khác đem về với giá rất cao.

Hơn 400 hộ dân ở ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè hàng ngày đang phải sử dụng nước giếng khoan do một đơn vị tư nhân cung cấp với giá 10.000 đồng/m3, cao hơn hai lần so với giá quy định. Điều đáng nói là nước này chỉ được xử lý sơ sài, chưa hết phèn nên không thể dùng để ăn uống.

Người dân xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè ngày ngày phải chật vật đi mua nước (Ảnh: NLĐ)

Muốn có nước máy để ăn uống, người dân phải ra tận đầu xã để mua từng can với giá hơn 1.000 đồng/1 can 30 lít. Nhiều hộ gia đình chọn giải pháp dùng nước mưa, nhưng rất lo nước mưa cũng bị ô nhiễm từ khói bụi của các nhà máy trong khu công nghiệp Hiệp Phước cạnh đó.

Ông Đào Văn Nghĩa ở tổ 7, ấp 4, xã Hiệp Phước cho biết, ngày nào ông cũng phải dậy sớm đi mua nước. Nhưng có hôm, cả nhà ông cũng phải dùng tạm nước tinh khiết đóng bình để nấu cơm vì điểm bán nước không đủ nước để bán.

Tương tự, người dân ở khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7, nơi chỉ cách trung tâm thành phố có vài km cũng chung cảnh ngộ thiếu nước sạch nhiều năm nay. Do không có nước sinh hoạt, nhiều hộ dân phải đi mua đến 100.000 đồng/1 m³ nước. Giá nước cao thế, nhưng các điểm bán luôn đông người, có khi muốn mua cũng phải đợi hàng giờ mới có nước. Nhà nào ở đây cũng trang bị hàng chục can nhựa loại 30 lít để đi mua nước, chứa nước.

Ông Huỳnh Quốc Dũng, Phó Chủ tịch xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè cho biết: Nhiều năm nay, người dân trong ấp 4, xã  Hiệp Phước đã kiến nghị rất nhiều lần với chính quyền địa phương với mong muốn sớm có nước sạch để sử dụng. Nhưng từ lúc dân cư còn thưa thớt đến lúc đông đúc như hiện nay, ấp 4 vẫn chưa có nước máy.

Hiện nay, Nhà máy nước BOO Thủ Đức cung cấp riêng cho khu vực quận 7 và huyện Nhà Bè từ 40 đến 50.000 m3/ngày. Áp lực nước cũng khá mạnh nhưng đường ống của nhà máy nước mới chỉ đền được trung tâm xã Hiệp Phước và một số khu phố của phường Tân Hưng. Công ty cấp nước cho khu vực này đang lên kế hoạch và dự toán kinh phí cấp nước để trình UBND thành phố duyệt.

Ông Võ Nhật Tân, Phó Giám đốc Kỹ thuật, Công ty Cổ phần cấp nước Nhà Bè nói: “Qua nắm tình hình và kiến nghị của người dân, sắp tới, Công ty có kế hoạch phối hợp với UBND huyện để đưa nước vào các con hẻm trên địa bàn Nhà Bè. Riêng khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7 hiện nằm trong quy hoạch cảng sông lớn nhưng chưa có chủ đầu tư, Công ty sẽ liên tục làm việc để nắm tình hình, có phương án cấp nước kịp thời. Tại đây, chúng tôi đã tiến hành khảo sát để lên kinh phí và sẽ làm việc vấn đề này với quận 7 để sớm có nước sạch cho người dân”.

Hàng trăm hộ dân ở Hiệp Phước, Nhà Bè và phường Tân Hưng, quận 7 mong sẽ sớm có nước máy cho sinh hoạt, chấm dứt cảnh thức khuya dậy sớm đi mua nước với giá cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ thiếu nước sản xuất do điều tiết nước sông Ba
Nguy cơ thiếu nước sản xuất do điều tiết nước sông Ba

9 công trình thuỷ điện trên sông Ba trở thành nỗi ám ảnh của nhân dân dân vùng hạ lưu trong cả màu lũ và mùa khô.

Nguy cơ thiếu nước sản xuất do điều tiết nước sông Ba

Nguy cơ thiếu nước sản xuất do điều tiết nước sông Ba

9 công trình thuỷ điện trên sông Ba trở thành nỗi ám ảnh của nhân dân dân vùng hạ lưu trong cả màu lũ và mùa khô.

Việt Nam đang cận kề thiếu nước?
Việt Nam đang cận kề thiếu nước?

Có khoảng 40% dân số thành thị bị thiếu nước và tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước sạch cũng chỉ ở mức 40 - 60%.

Việt Nam đang cận kề thiếu nước?

Việt Nam đang cận kề thiếu nước?

Có khoảng 40% dân số thành thị bị thiếu nước và tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước sạch cũng chỉ ở mức 40 - 60%.

Bình Định: Gần 13.000 hộ dân tại bị thiếu nước sinh hoạt
Bình Định: Gần 13.000 hộ dân tại bị thiếu nước sinh hoạt

Nắng nóng kéo dài, lượng mưa thấp suốt những tháng qua khiến nhiều sông, suối tại tỉnh Bình Định xuống thấp, một số nơi khô kiệt.

Bình Định: Gần 13.000 hộ dân tại bị thiếu nước sinh hoạt

Bình Định: Gần 13.000 hộ dân tại bị thiếu nước sinh hoạt

Nắng nóng kéo dài, lượng mưa thấp suốt những tháng qua khiến nhiều sông, suối tại tỉnh Bình Định xuống thấp, một số nơi khô kiệt.

Việt Nam thiếu nước ngọt vào năm 2050
Việt Nam thiếu nước ngọt vào năm 2050

Đến năm 2050, khoảng 8,4 triệu người Việt Nam bị thiếu nước ngọt

Việt Nam thiếu nước ngọt vào năm 2050

Việt Nam thiếu nước ngọt vào năm 2050

Đến năm 2050, khoảng 8,4 triệu người Việt Nam bị thiếu nước ngọt