TP HCM: Nhiều cơ sở doanh nghiệp bị xử lý do vi phạm an toàn cháy nổ

VOV.VN -Đoàn Kiểm tra liên ngành cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất 9 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hóa chất, xử phạt hơn 64 triệu đồng.

Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, sáng nay (27/1), Đoàn Kiểm tra liên ngành gồm: Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Điện lực thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra đột xuất một số cơ sở tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ như: nhà kho, xưởng, chợ, siêu thị, cửa hàng xăng dầu.

 
Trung tá Nguyễn Đức Vinh kiểm tra tại chợ Bà Chiểu

Đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh. Đây là khu chợ truyền thống có từ lâu đời, tồn tại nhiều hạn chế trong việc đảm bảo an toàn cháy nổ như: điều kiện, giải pháp ngăn cháy, sử dụng vật liệu gỗ ván ép trong bố trí quầy hàng, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong chợ... còn phổ biến.

Thời gian gần đây, nhờ có sự hướng dẫn của lực lượng chữa cháy, công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ Bà Chiểu đã có những chuyển biến tích cực. Chợ đã đầu tư hệ thống cảnh báo cháy, hệ thống máy bơm, vòi chữa cháy vách trần. Qua kiểm tra sáng nay, lực lượng chức năng đã tiếp tục hướng dẫn, nhắc nhở tiểu thương trong sắp xếp hàng hóa tết, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.

 

Theo bà Trần Thị Nhiều, Trưởng Ban quản lý Chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, đội phòng cháy chữa cháy chợ Bà Chiểu có 41 thành viên trong đó 15 thành viên chuyên nghiệp do bảo vệ đảm trách, 25 thành viên còn lại do tiểu thương, người phụ việc tham gia. 

Cũng trong đợt kiểm tra này, lực lượng chức năng đã phát hiện Siêu thị Big C- Hoàng Văn Thụ để hàng hóa chất đống, ảnh hưởng an toàn cháy nổ; hệ thống điện trong kho không đảm bảo an toàn… Đặc biệt, ở khu vực kho chứa gas của nhà hàng Lotteria trong siêu thị này, các bình gas để bên trên cống thoát nước; khu vực nhà hàng để bàn ghế chiếm hết lối thoát nạn... Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã lập biên bản, xử phạt hành chính, đồng thời yêu cầu  Siêu thị Big C- Hoàng Văn Thụ khắc phục ngay các vi phạm trên.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Mùi, đoàn Kiểm tra sẽ tiếp tục kiểm tra nhiều cơ sở khác và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

 
Lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống máy bơm

Trung tá Nguyễn Đức Vinh, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh: “Qua các đợt kiểm tra liên ngành, các chuyên đề cho thấy ý thức của người dân, người đứng đầu cơ sở đã được nâng cao. Qua đó, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm giúp cho người kinh doanh sản xuất trong môi trường nguy hiểm cháy nổ ý thức hơn về công tác phòng cháy, chủ động sẵn sàng trong công tác chữa cháy..

Trước đó, đoàn Kiểm tra liên ngành cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất 9 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hóa chất, xử phạt hơn 64 triệu đồng và tạm đình chỉ hoạt động 1 cơ sở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

An toàn lao động- cháy nổ: Thay đổi suy nghĩ và hành động
An toàn lao động- cháy nổ: Thay đổi suy nghĩ và hành động

VOV.VN -Hiện cả nước có khoảng 27.000 người mắc bệnh nghề nghiệp, bình quân mỗi năm xảy ra 9.000 vụ tai nạn lao động, làm từ 500 đến 700 người thiệt mạng.

An toàn lao động- cháy nổ: Thay đổi suy nghĩ và hành động

An toàn lao động- cháy nổ: Thay đổi suy nghĩ và hành động

VOV.VN -Hiện cả nước có khoảng 27.000 người mắc bệnh nghề nghiệp, bình quân mỗi năm xảy ra 9.000 vụ tai nạn lao động, làm từ 500 đến 700 người thiệt mạng.

Tai nạn cháy nổ có lỗi do người sử dụng lao động chiếm hơn 54%
Tai nạn cháy nổ có lỗi do người sử dụng lao động chiếm hơn 54%

VOV.VN -Sáng 8/10, LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác an toàn vệ sinh lao động của các cấp công đoàn”.

Tai nạn cháy nổ có lỗi do người sử dụng lao động chiếm hơn 54%

Tai nạn cháy nổ có lỗi do người sử dụng lao động chiếm hơn 54%

VOV.VN -Sáng 8/10, LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác an toàn vệ sinh lao động của các cấp công đoàn”.

TP HCM: Gần 20 người chết do cháy nổ từ đầu năm đến nay
TP HCM: Gần 20 người chết do cháy nổ từ đầu năm đến nay

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, các vụ cháy nổ làm gần 20 người chết, nhiều người bị thương, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

TP HCM: Gần 20 người chết do cháy nổ từ đầu năm đến nay

TP HCM: Gần 20 người chết do cháy nổ từ đầu năm đến nay

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, các vụ cháy nổ làm gần 20 người chết, nhiều người bị thương, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

An toàn phòng chống cháy nổ không thể để “trời kêu ai nấy dạ”
An toàn phòng chống cháy nổ không thể để “trời kêu ai nấy dạ”

VOV.VN-Tránh được cháy hay không là do ý thức của mỗi người. Ngoài tuyên truyền, việc tập huấn phòng chống cháy nổ ở các khu dân cư cần được tăng cường.

An toàn phòng chống cháy nổ không thể để “trời kêu ai nấy dạ”

An toàn phòng chống cháy nổ không thể để “trời kêu ai nấy dạ”

VOV.VN-Tránh được cháy hay không là do ý thức của mỗi người. Ngoài tuyên truyền, việc tập huấn phòng chống cháy nổ ở các khu dân cư cần được tăng cường.

Tăng cường kiểm tra, giám sát cháy nổ hộp đèn, bảng hiệu quảng cáo
Tăng cường kiểm tra, giám sát cháy nổ hộp đèn, bảng hiệu quảng cáo

VOV.VN -Năm 2014, tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra hơn 1.000 vụ tai nạn, sự cố liên quan đến cháy nổ, cứu nạn, làm chết 31 người.

Tăng cường kiểm tra, giám sát cháy nổ hộp đèn, bảng hiệu quảng cáo

Tăng cường kiểm tra, giám sát cháy nổ hộp đèn, bảng hiệu quảng cáo

VOV.VN -Năm 2014, tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra hơn 1.000 vụ tai nạn, sự cố liên quan đến cháy nổ, cứu nạn, làm chết 31 người.

Nâng cao ý thức phòng chống tai nạn lao động, cháy nổ
Nâng cao ý thức phòng chống tai nạn lao động, cháy nổ

VOV.VN - Thời gian qua, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ trong cả nước tiếp tục gia tăng nhưng ở tỉnh Thừa Thiên Huế được giảm đáng kể.

Nâng cao ý thức phòng chống tai nạn lao động, cháy nổ

Nâng cao ý thức phòng chống tai nạn lao động, cháy nổ

VOV.VN - Thời gian qua, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ trong cả nước tiếp tục gia tăng nhưng ở tỉnh Thừa Thiên Huế được giảm đáng kể.

Phòng chống cháy nổ phải bắt đầu từ mỗi người dân
Phòng chống cháy nổ phải bắt đầu từ mỗi người dân

VOV.VN - Vào thời điểm cuối mùa khô, cứ gần hai ngày xảy ra một vụ cháy, có ngày tới 2 vụ cháy nổ, khiến người dân hết sức lo lắng.

Phòng chống cháy nổ phải bắt đầu từ mỗi người dân

Phòng chống cháy nổ phải bắt đầu từ mỗi người dân

VOV.VN - Vào thời điểm cuối mùa khô, cứ gần hai ngày xảy ra một vụ cháy, có ngày tới 2 vụ cháy nổ, khiến người dân hết sức lo lắng.

Những bất cập về an toàn cháy nổ nhà cao tầng tại TPHCM
Những bất cập về an toàn cháy nổ nhà cao tầng tại TPHCM

VOV.VN - Mặc dù được trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, song khi có sự cố xảy ra vẫn nảy sinh nhiều bất cập tại các tòa nhà cao tầng.

Những bất cập về an toàn cháy nổ nhà cao tầng tại TPHCM

Những bất cập về an toàn cháy nổ nhà cao tầng tại TPHCM

VOV.VN - Mặc dù được trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, song khi có sự cố xảy ra vẫn nảy sinh nhiều bất cập tại các tòa nhà cao tầng.

Đừng chủ quan với nguy cơ cháy nổ dịp giáp Tết Nguyên đán!
Đừng chủ quan với nguy cơ cháy nổ dịp giáp Tết Nguyên đán!

VOV.VN -Những vụ cháy nổ ngày càng nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây là tiếng chuông cảnh báo quản lý Nhà nước về an toàn cháy nổ.

Đừng chủ quan với nguy cơ cháy nổ dịp giáp Tết Nguyên đán!

Đừng chủ quan với nguy cơ cháy nổ dịp giáp Tết Nguyên đán!

VOV.VN -Những vụ cháy nổ ngày càng nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây là tiếng chuông cảnh báo quản lý Nhà nước về an toàn cháy nổ.