TP HCM ra quân diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết

VOV.VN -Chiến dịch nhằm giảm số ca mắc sốt xuất huyết trong cộng đồng trên toàn địa bàn TP HCM.   

Sáng 27/8, Sở Y tế TP HCM phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và Thành Đoàn thành phố tổ chức lễ ra quân “Chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết” năm 2017. Chiến dịch nhằm giảm số ca mắc sốt xuất huyết trong cộng đồng trên toàn địa bàn thành phố.             

Chiến dịch với nhiều tổ đội được thành lập, tập trung diệt lăng quăng tại các khu phố, ấp đồng thời phát huy tối đa hoạt động truyền thông bằng cách đến tận nhà dân vận động tham gia diệt lăng quăng, dọn dẹp vệ sinh môi trường loại bỏ các điểm nguy cơ, các điểm nóng môi trường, kiểm soát các loại hình điểm nguy cơ khác… Hoạt động này diễn ra trên toàn địa bàn TP HCM, kéo dài từ nay đến Tết Nguyên đán 2018.

Phun thuốc diệt muỗi là một trong những biện pháp phòng chống sốt xuất huyết (ảnh minh họa)

Được biết, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2017, TP HCM phát hiện hơn 13.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết nhập viện, tăng 28% so với cùng kỳ 2016, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Thành phố cũng là địa phương có số ca mắc tuyệt đối đứng thứ 2 và đứng thứ 5 cả nước về tỷ lệ số ca mắc bệnh trên 100.000 dân. 

Giáo sư, bác sỹ Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho rằng: Nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn trong thời gian tới nếu không có những giải pháp quyết liệt, hiệu quả.

Đặc biệt, từ đầu tháng 8 đến nay, số ca bệnh nhập viện hàng tuần đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2016. Để xóa bỏ triệt để các điểm phát sinh dịch sốt xuất huyết quan trong nhất chính là sự tự nguyện tham gia loại bỏ các điểm nước đọng và ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sống xung quanh của cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện 50 triệu USD bỏ hoang giữa tâm bão sốt xuất huyết ở Hà Nội
Bệnh viện 50 triệu USD bỏ hoang giữa tâm bão sốt xuất huyết ở Hà Nội

VOV.VN - Các bệnh viện đang quá tải vì dịch sốt xuất huyết nhưng ngay giữa Hà Nội vẫn tồn tại 1 bệnh viện trị giá 50 triệu USD đã bỏ hoang hơn 10 năm.

Bệnh viện 50 triệu USD bỏ hoang giữa tâm bão sốt xuất huyết ở Hà Nội

Bệnh viện 50 triệu USD bỏ hoang giữa tâm bão sốt xuất huyết ở Hà Nội

VOV.VN - Các bệnh viện đang quá tải vì dịch sốt xuất huyết nhưng ngay giữa Hà Nội vẫn tồn tại 1 bệnh viện trị giá 50 triệu USD đã bỏ hoang hơn 10 năm.

Vào tâm “bão” sốt xuất huyết
Vào tâm “bão” sốt xuất huyết

VOV.VN - Dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, khiến các bệnh viện chuyên khoa ở Hà Nội rơi vào tình trạng quá tải trầm trọng.

Vào tâm “bão” sốt xuất huyết

Vào tâm “bão” sốt xuất huyết

VOV.VN - Dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, khiến các bệnh viện chuyên khoa ở Hà Nội rơi vào tình trạng quá tải trầm trọng.

Vì sao Hà Nội chưa công bố dịch sốt xuất huyết?
Vì sao Hà Nội chưa công bố dịch sốt xuất huyết?

VOV.VN - Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội vẫn còn diễn biến phức tạp và số người nhiễm bệnh vẫn sẽ chưa dừng lại.

Vì sao Hà Nội chưa công bố dịch sốt xuất huyết?

Vì sao Hà Nội chưa công bố dịch sốt xuất huyết?

VOV.VN - Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội vẫn còn diễn biến phức tạp và số người nhiễm bệnh vẫn sẽ chưa dừng lại.

Sốt xuất huyết ở Hà Nội: “Phường vẫn bình chân như vại“
Sốt xuất huyết ở Hà Nội: “Phường vẫn bình chân như vại“

VOV.VN - Chiều nay (24/8), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban phòng dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH).

Sốt xuất huyết ở Hà Nội: “Phường vẫn bình chân như vại“

Sốt xuất huyết ở Hà Nội: “Phường vẫn bình chân như vại“

VOV.VN - Chiều nay (24/8), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban phòng dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH).