TP HCM: rút giấy phép 5 phòng khám Trung Quốc

Các cơ sở này vi phạm, có người nước ngoài hành nghề không phép, sử dụng phiếu tiếp nhận hồ sơ quảng cáo nghi ngờ là giả.

Bác sĩ Phạm Kim Bình, phó chánh thanh tra Sở Y tế TP HCM, cho biết trong tháng 6/2012, thanh tra Sở Y tế đã thanh tra đột xuất 12 cơ sở hành nghề y học cổ truyền có yếu tố người nước ngoài.

Trong đó có 10 cơ sở vi phạm như hành nghề quá phạm vi chuyên môn, không có người phiên dịch hoặc người phiên dịch không đảm bảo trình độ phiên dịch theo quy định, có người nước ngoài hành nghề không phép, sử dụng thuốc không được phép lưu hành trong khám chữa bệnh, quảng cáo quá khả năng...

Thanh tra Sở Y tế đã xử phạt 10 cơ sở với tổng số tiền gần 250 triệu đồng. Sở Y tế đã tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động của 5 cơ sở và chuyển sang công an điều tra 3 cơ sở có người nước ngoài hành nghề không phép, 2 cơ sở sử dụng phiếu tiếp nhận hồ sơ quảng cáo nghi ngờ là giả.

Trước đó, Sở Y tế Bình Định cũng đã quyết định phạt 1 phòng khám đông y Trung Quốc là phòng chẩn trị y học cổ truyền Bắc Ái (đường Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn) 4 triệu đồng sau khi phát hiện một số vi phạm tại đây như không chứng minh được xuất xứ, nguồn gốc và hóa đơn một số loại thuốc.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên