TP HCM tặng và truy tặng 141 mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN -Thành phố tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 3 mẹ còn sống và 138 mẹ đã từ trần.

Hôm nay (2/1), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” cho 3 mẹ còn sống và 138 mẹ đã từ trần.


3 mẹ còn sống được trao tặng danh hiệu là mẹ Võ Thị Dấm ở xã Trung An, huyện Củ Chi; mẹ Nguyễn Thị Hét ở xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi và mẹ Lâm Thị Sảnh ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Thành phố Hồ Chí Minh có 4.574 bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Việc tặng và truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” thể hiện ý Đảng, lòng dân; là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của các bà, các mẹ.

Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Thành ủy TP HCM trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Lâm Thị Sảnh

Nhiều năm qua, các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phụng dưỡng các mà mẹ Việt Nam anh hùng cả về vật chất lẫn tinh thần. Trân trọng tri ân, tôn vinh những người cống hiến, hi sinh vì Tổ quốc là đạo lý ngàn đời của dân tộc ta, là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Việc chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình các mẹ là thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn đối với sự cống hiến to lớn của các mẹ để chúng ta có ngày hôm nay.

Bà Nguyễn Thị Đầm, cháu nội mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dầy ở phường 13, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh xúc động cho biết: “Từ gốc cách mạng của gia đình đã hun đúc trong tâm hồn của tôi. Đến trường, thầy cô rất thương khi tôi là con liệt sỹ. Tôi lớn lên được nhận nhiều tình thương của mọi người. Cho đến bây giờ, bà nội được nhận danh hiệu cao quý mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình tôi rất vinh dự và rất trân trọng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Tri ân và tiếp lửa
Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Tri ân và tiếp lửa

VOV.VN - Từ ý tưởng ban đầu của Đài TNVN, Tượng đài Mẹ VNAH trở thành công trình mang tầm vóc quốc gia, giàu ý nghĩa lịch sử, văn hoá, nghệ thuật.

Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Tri ân và tiếp lửa

Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Tri ân và tiếp lửa

VOV.VN - Từ ý tưởng ban đầu của Đài TNVN, Tượng đài Mẹ VNAH trở thành công trình mang tầm vóc quốc gia, giàu ý nghĩa lịch sử, văn hoá, nghệ thuật.

Cần Thơ: Công nhận 116 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 3 Anh hùng LLVT
Cần Thơ: Công nhận 116 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 3 Anh hùng LLVT

VOV.VN - Tất cả các bà mẹ có công và từng tham gia kháng chiến đều xứng đáng là anh hùng và được Tổ quốc trân trọng tri ân.

Cần Thơ: Công nhận 116 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 3 Anh hùng LLVT

Cần Thơ: Công nhận 116 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 3 Anh hùng LLVT

VOV.VN - Tất cả các bà mẹ có công và từng tham gia kháng chiến đều xứng đáng là anh hùng và được Tổ quốc trân trọng tri ân.

Tết tri ân các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng
Tết tri ân các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng

VOV.VN - Những việc làm “uống nước nhớ nguồn” của thế hệ con cháu hôm nay đã và đang sưởi ấm tấm lòng các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng trong mùa xuân này.

Tết tri ân các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Tết tri ân các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng

VOV.VN - Những việc làm “uống nước nhớ nguồn” của thế hệ con cháu hôm nay đã và đang sưởi ấm tấm lòng các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng trong mùa xuân này.