TP HCM: Trao giải thưởng sáng chế

Ngày 28/4, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, Sở khoa học và công nghệ, Liên đoàn lao động và Thành đoàn TP HCM đã tổ chức lễ trao tặng giải thưởng sáng tạo kỹ thuật lần thứ 19 và giải thưởng sáng chế lần thứ 1 năm 2008.

Kết quả, sản phẩm “Tấm cừ và phương pháp sản xuất” của Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và sản phẩm “Cáng cấp cứu cải tiến” của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phước Vinh đạt giải Nhì; sản phẩm sáng chế “Cơ cấu đóng mở nắp bàn cầu vệ sinh” và “Thiết bị cứu hộ nhà cao tầng” đạt giải Ba; sản phẩm sáng chế “Bàn treo linh hoạt” đạt giải khuyến khích.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng 45 giải thưởng với 3 giải nhất, 6 giải nhì, 12 giải ba và 24 giải khuyến khích cho các sản phẩm giải pháp sáng tạo kỹ thuật được lựa ra từ 167 giải pháp gửi đến tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố lần thứ 19 (năm 2008).

Các giải pháp này được Ban tổ chức lựa chọn từ 7 lĩnh vực như Xây dựng và Vật liệu xây dựng; Cơ khí tự động hóa phục vụ giao thông vận tải; Đồ dùng dạy học và thiết bị gia dụng; Điện - điện tử - công nghệ thông tin; Công nghệ môi trường và công nghệ hóa học; công nghệ sinh học…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên