TP HCM trao tặng túi cấp cứu cho ngư dân

VOV.VN -Sáng nay (10/4), Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Y học
thành phố trao tặng túi cấp cứu cho những ngư dân ở huyện Cần Giờ.

Huyện Cần Giờ có khoảng 42 hộ gia đình làm nghề đánh bắt xa bờ. Công việc yêu cầu phải lênh đênh trên biển dài ngày, nhưng những ngư dân này lại thiếu thốn các dụng cụ sơ cấp cứu.

Trước thực tế này, Sở Y tế thành phố phối hợp với Hội Y học thành phố trao tặng 45 túi cấp cứu cho những ngư dân đánh bắt xa bờ. Trong mỗi túi cấp cứu có 38 loại thuốc, y cụ cấp cứu.

 Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM trao túi cấp cứu cho đại diện các gia đình ngư dân

Đây là những loại thuốc điều trị những bệnh thông thường như thuốc sát trùng ngoài da, thuốc chống đau bụng, chống tiêu chảy, buồn nôn, hạ sốt, giảm đau, chống co thắt, chống nhiễm trùng, thuốc trợ tim… Một số y cụ y tế như nẹp gỗ cứu thương, huyết áp kế cổ tay, nhiệt kế…

Bác sĩ Huỳnh Tấn Tiến, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Trước khi gửi túi sơ cấp cứu, chúng tôi đã khảo sát tình hình ngư dân trên biển. Ngoài thuốc và y cụ cấp cứu, trong túi cấp cứu còn có tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn 5 kỹ thuật sơ cấp cứu để ngư dân tự chữa bệnh khi không có y bác sĩ trên biển”.

Ngoài ra, để động viên tinh thần những cán bộ y tế cơ sở, Hội Y học thành phố cũng dành tặng 10 phần quà, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng, cho những nhân viên y tế tiêu biểu của huyện Cần Giờ. Đồng thời ưu tiên đào tạo liên tục cho những cán bộ y tế trong huyện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên