TP HCM và Phú Yên khai mạc “Tháng Công nhân”

VOV.VN -  “Tháng Công nhân” năm nay tập trung huy động mọi nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức lao động.
 

Sáng nay (25/4), Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc chương trình “Tháng Công nhân” lần thứ 7 năm 2015 với sự tham gia của hơn một ngàn công nhân.

Các hoạt động của “Tháng Công nhân” năm nay tập trung huy động mọi nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân,viên chức lao động. Đồng thời, các cấp Công đoàn thành phố còn vận động công nhân, viên chức lao động cùng doanh nghiệp đồng hành vượt qua khó khăn, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh. Năm nay,  Liên đoàn Lao động thành phố cũng tăng cường triển khai việc luyện tay nghề, nâng bậc thợ, thông qua các hội thi bàn tay vàng để góp phần nâng cao tay nghề cho công nhân trước những thách thức về chất lượng lao động khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015. 

Tư vấn sức khỏe miễn phí cho công nhân.
Trong Tháng Công nhân, thành phố tiếp tục tuyên dương các chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động có những chính sách chăm lo thiết thực cho công nhân. Các cấp công đoàn sẽ tổ chức nhiều chương trình “ Gặp gỡ và đối thoại”, giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

 Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Điểm nhấn của Tháng Công nhân năm nay là tập trung cao hơn, đặc biệt là các đối tượng chăm lo được mở rộng hơn. Đặc biệt, tháng công nhân sẽ tập trung kiện toàn củng cố hoạt động của tổ chức công đoàn, cũng là đợt cao điểm để phát triển đoàn viên mới.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã tặng quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân là người dân tộc thiểu số và những người bị tai nạn lao động.

 ** Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên vừa tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2015. Với chủ đề “Công đoàn đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp”, Tháng Công nhân ở Phú Yên năm nay tập trung vào các hoạt động hướng về người lao động như phối hợp với các đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, bán hàng giảm giá; thăm, tặng quà cho người lao động hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong Tháng công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên trao hơn 100 suất quà, phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát xây dựng 12 “mái ấm công Đoàn” giúp công nhân lao động nghèo.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Chủ tịch Liên Đoàn Lao động tỉnh Phú Yên cho biết: “Ngay vấn đế khám sức khỏe để người lao động được lái xe, chúng tôi cũng làm việc với y tế giảm giá gần 50%. Chúng tôi vận động các nhà hảo tâm thăm hỏi động viên công nhân lao động. Kiểm tra giám sát việc an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, thực hiện các chế độ đối với người lao động giữa công nhân lao động với Công đoàn mình với chủ sử dụng lao động”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 4.700 tỷ đồng hỗ trợ người lao động 61 huyện nghèo xuất khẩu lao động
Hơn 4.700 tỷ đồng hỗ trợ người lao động 61 huyện nghèo xuất khẩu lao động

Giai đoạn 2009 -2010, Đề án thực hiện thí điểm đưa 10.000 lao động thuộc các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài, góp phần giảm 8.000 hộ nghèo (chiếm 2,8% số hộ nghèo thuộc 61 huyện nghèo nhất nước).

Hơn 4.700 tỷ đồng hỗ trợ người lao động 61 huyện nghèo xuất khẩu lao động

Hơn 4.700 tỷ đồng hỗ trợ người lao động 61 huyện nghèo xuất khẩu lao động

Giai đoạn 2009 -2010, Đề án thực hiện thí điểm đưa 10.000 lao động thuộc các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài, góp phần giảm 8.000 hộ nghèo (chiếm 2,8% số hộ nghèo thuộc 61 huyện nghèo nhất nước).

Quảng Ngãi hưởng ứng Tháng Công nhân 2014
Quảng Ngãi hưởng ứng Tháng Công nhân 2014

VOV.VN - Nhiều hoạt động thiết thực đã được tỉnh Quảng Ngãi tổ chức để hưởng ứng Tháng Công nhân.

Quảng Ngãi hưởng ứng Tháng Công nhân 2014

Quảng Ngãi hưởng ứng Tháng Công nhân 2014

VOV.VN - Nhiều hoạt động thiết thực đã được tỉnh Quảng Ngãi tổ chức để hưởng ứng Tháng Công nhân.

Khẩn trương hỗ trợ người lao động phải ngừng việc vừa qua
Khẩn trương hỗ trợ người lao động phải ngừng việc vừa qua

VOV.VN - Mức tiền hỗ trợ là mức lương ngừng việc do thoả thuận và không thấp hơn mức tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Khẩn trương hỗ trợ người lao động phải ngừng việc vừa qua

Khẩn trương hỗ trợ người lao động phải ngừng việc vừa qua

VOV.VN - Mức tiền hỗ trợ là mức lương ngừng việc do thoả thuận và không thấp hơn mức tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Hà Nội phát động “Tháng công nhân 2015”
Hà Nội phát động “Tháng công nhân 2015”

VOV.VN -Liên đoàn Lao động TP đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát việc thực thi pháp luật lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động.

Hà Nội phát động “Tháng công nhân 2015”

Hà Nội phát động “Tháng công nhân 2015”

VOV.VN -Liên đoàn Lao động TP đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát việc thực thi pháp luật lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động.

Hướng dẫn hỗ trợ người lao động tại các doanh nghiệp bị đập phá
Hướng dẫn hỗ trợ người lao động tại các doanh nghiệp bị đập phá

Đối tượng hỗ trợ là người lao động phải ngừng việc từ ngày 12/5 cho đến khi doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Hướng dẫn hỗ trợ người lao động tại các doanh nghiệp bị đập phá

Hướng dẫn hỗ trợ người lao động tại các doanh nghiệp bị đập phá

Đối tượng hỗ trợ là người lao động phải ngừng việc từ ngày 12/5 cho đến khi doanh nghiệp hoạt động trở lại.