TPHCM: 10 năm thực hiện quy chế biên giới biển

(VOV) -Các khu vực dân cư ven biển từng bước được quy hoạch

Sáng nay (5/1), UBND TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 161 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới.

Buổi sáng trên biển Cần Giờ (Ảnh: Fliickr)

Thực hiện Nghị định 161 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới, TP HCM đã triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông, lấn biển, chống sạt lở ở khu vực biên giới biển, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới. 

Tại huyện Cần Giờ đã xây dựng được 33 công trình hạ tầng phục vụ sản xuất nuôi trồng thủy sản, nghề muối và nông thôn mới ; hoàn thành và đưa vào sử dụng khu neo đậu tránh, trú bão với quy mô hơn 2.000 tàu thuyền tại xã Long Hòa. Các khu vực dân cư ven biển từng bước được quy hoạch phù hợp với yêu cầu xây dựng, quản lý và bảo vệ vùng biên giới, đồng thời tạo điều kiện để nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh. Công tác kiểm tra, kiểm soát người và tàu thuyền xuất hiện tại khu vực biên giới biển, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn được duy trì tốt. Các phong trào toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh tố giác tội phạm, xây dựng ấp xã văn hóa, nông thôn mới được phát động sâu rộng. 

Xác định là địa bàn nhạy cảm về chính trị và quốc phòng an ninh, tình hình an ninh trật tự trên khu vực cảng biển, biên giới biển còn diễn biến phức tạp, đời sống nhân dân bị tác động bởi khí hậu diễn biến bất thường, trong giai đoạn 2013 – 2020, TP HCM tiếp tục xây dựng các lực lượng đảm bảo an ninh biên giới biển vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt là bộ đội biên phòng, nâng cao chất lượng công tác phối hợp, đầu tư trang thiết bị, quản lý chặt chẽ người và phương tiện ra vào, làm ăn trong khu vực cảng biển và biên giới biển.

Ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND TP HCM nói: "Công tác bảo vệ biên giới đang là vấn đề nóng, cần thích ứng để quản lý được. Cần quản lý gắn với phát triển Cần Giờ và tạo điều kiện để phát triển sản xuất kinh tế. Tôi để nghị là các lực lượng, đặc biệt là bộ đội biên phòng cần có những chuyên đề phối hợp về quản lý, biên giới biển, đặc biệt là quản lý chặt chẽ vùng biển"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Yên tăng cường bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển
Phú Yên tăng cường bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển

Các huyện, thành phố ven biển tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển và an ninh trật tự thôn, xóm, khu phố  

Phú Yên tăng cường bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển

Phú Yên tăng cường bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển

Các huyện, thành phố ven biển tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển và an ninh trật tự thôn, xóm, khu phố