TPHCM: Chống ngập còn gặp nhiều khó khăn

VOV.VN - Hơn 10 năm qua, các giải pháp thành phố đã làm cũng chỉ mang tính tình thế, chính vì vậy mà chỗ này vừa hết ngập thì lại ngập đến chỗ khác

Sáng 27/10, Ban Kinh tế ngân sách của HĐND TP HCM  làm việc với UBND Thành phố về thực hiện các giải pháp chống ngập trên địa bàn.

Úng ngập ở TP HCM các giải pháp chỉ mang tính tình thế.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín, bên cạnh các nguyên nhân ngập nước tự nhiên như: biến đổi khí hậu làm cho mưa nhiều hơn, thời gian lâu hơn, triều cường gia tăng thì quy hoạch thoát nước không còn phù hợp, hệ thống cống quá cũ và ý thức người dân không cao, việc xả rác bừa bãi làm ngập cống rãnh là nguyên nhân chính làm cho nhiều khu vực thành phố bị ngập.

Hơn 10 năm qua, các giải pháp thành phố đã làm cũng chỉ mang tính tình thế, chính vì vậy mà chỗ này vừa hết ngập thì lại ngập đến chỗ khác. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín nói: “Tất nhiên có những việc chưa làm được, thậm chí có những việc làm còn yếu kém. Nhưng nhìn tổng thể, với nội lực của TP HCM hơn 10 năm qua, chúng ta mới chỉ đáp ứng được trên dưới 10%. Đây là những vấn đề mang tính tức thời, tình thế, chứ nguyên nhân căn cơ chúng ta chưa xử lý được”.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện Quyết định 752 của Thủ tướng Chính phủ về qui hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố đến năm 2020, tập trung đầu tư các công trình thoát nước cho vùng trung tâm, vùng Bắc, Đông Bắc, Đông Nam và Tây của thành phố với tổng mức đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, nạo vét cải tạo rạch Xuyên Tâm; xây dựng 7 nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cống bao; xây dựng và cải tạo 200 km cống thoát nước và xây dựng 3 hồ điều tiết là Gò Dưa, Bến Cát và Khánh Hội. Lãnh đạo thành phố cũng cho biết, Thủ tướng đã đồng ý cho TP HCM thực hiện nhiều giải pháp chống ngập lâu dài, trong đó tập trung xây dựng 8 cống kiểm soát triều, 68 cống nhỏ dưới đê và 12 km đê bao… Các công trình này với tổng mức kinh phí hơn 60 nghìn tỷ đồng.

Liên quan đến kế hoạch xây 3 hồ điều tiết nước, ông Huỳnh Công Hùng, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố cho rằng, 3 dự án hồ Khánh Hội, Bàu Cát, Gò Dưa đều chậm tiến độ. Nguyên nhân một phần là do công tác phối hợp giữa Sở Giao thông - Vận tải, Trung tâm Chống ngập, các đơn vị có liên quan chưa đồng bộ thống nhất, mỗi nơi làm một kiểu và đề nghị thành phố cần khẩn trương rà soát các vướng mắc để tháo gỡ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên