TP.HCM: Nỗi lo bia rượu giả ngày Tết

VOV.VN - Tết này, người tiêu dùng không lo về giá cả mà lo rượu giả, bia giả vì hiện nay, mặt hàng này được  làm giả khá tinh vi, rất khó phát hiện.

Khác với tết năm trước, những  ngày cận tết này, nhu cầu tiêu thụ rượu bia ở Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, nhưng  giá cả khá ổn định. Tuy nhiên, điều người dân đang lo ngại là rượu giả và bia giả.

Những chai rượu ngoại giả vừa bị thu giữ ở Pleiku
Theo các cửa hàng và đại lý rượu bia tại Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay, lượng rượu, bia tiêu thụ tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường, nhưng giá khá ổn định, không tăng cao như thời điểm này năm trước. Thế nhưng, giá cả có chênh lệch khá lớn giữa các cửa hàng bán rượu, bia ở một số nơi trong thành phố.

Cụ thể  như: bia Heniken bán tại các cửa hàng ở chợ Tân Định, Quận 1, một số cửa hàng ở Quận 3  và  tại hệ thống siêu thị Coopmart có giá 360.000đ/thùng, nhưng tại một số cửa  hàng,  đại lý ở chợ Thị  Nghè, quận Bình Thạnh, hay một  số  cửa hàng ở quận Bình Tân giá lên đến 380.000đ/ thùng. 

Tết này, người tiêu dùng thành phố không lo về giá cả mà lo rượu giả, bia giả. Vì hiện nay, mặt hàng này được làm giả khá tinh vi, rất khó phát hiện.

Từ đầu năm 2015 đến nay, lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và phát hiện hơn 600 chai rượu  ngoại và trên  1.000 chai bia nhập lậu. Trước tình trạng bia rượu giả lẫn lộn, người tiêu dùng thành phố đã chọn giải pháp mua hàng tại các siêu thị và các cửa hàng uy tín.

Anh Nguyễn Văn Tiến đang mua hàng ở siêu thị Coopmart Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 nói: “Đợt vừa rồi mình mua rượu, bia so với ngày thường giá tăng không đáng kể. Mình nghe nói rượu bia bây giờ làm giả cũng tinh vi lắm không biết đâu mà lần nên mình chỉ biết tin vào siêu thị nên mình vào đó mua thôi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chống hàng giả, hàng nhái - mặt trận vô cùng gian nan
Chống hàng giả, hàng nhái - mặt trận vô cùng gian nan

VOV.VN - Do vậy, nhiều năm nay, Đảng và Chính phủ đã rất quan tâm chỉ đạo công tác này.

Chống hàng giả, hàng nhái - mặt trận vô cùng gian nan

Chống hàng giả, hàng nhái - mặt trận vô cùng gian nan

VOV.VN - Do vậy, nhiều năm nay, Đảng và Chính phủ đã rất quan tâm chỉ đạo công tác này.

Khen thưởng Công an Hà Nội phá đường dây buôn bán hàng giả
Khen thưởng Công an Hà Nội phá đường dây buôn bán hàng giả

VOV.VN -Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương thành tích của Công an Hà Nội và quyết định thưởng cho Phòng PC46, PC49 mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Khen thưởng Công an Hà Nội phá đường dây buôn bán hàng giả

Khen thưởng Công an Hà Nội phá đường dây buôn bán hàng giả

VOV.VN -Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương thành tích của Công an Hà Nội và quyết định thưởng cho Phòng PC46, PC49 mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả
Phó Thủ tướng chỉ đạo tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các ngành triển khai quyết liệt, tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả

Phó Thủ tướng chỉ đạo tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các ngành triển khai quyết liệt, tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc buôn lậu, sản xuất hàng giả
Bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc buôn lậu, sản xuất hàng giả

Đối tượng Trung Đạo Bình, quốc tịch Trung Quốc, bị bắt để điều tra về các tội buôn lậu và sản xuất hàng giả.

Bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc buôn lậu, sản xuất hàng giả

Bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc buôn lậu, sản xuất hàng giả

Đối tượng Trung Đạo Bình, quốc tịch Trung Quốc, bị bắt để điều tra về các tội buôn lậu và sản xuất hàng giả.

Lại phát hiện hàng giả trong quà tết của công nhân
Lại phát hiện hàng giả trong quà tết của công nhân

VOV.VN - Lại phát hiện thêm bột Knorr giả trong quà tết của công nhân Công ty TNHH cao su Chín Tân ở KCN Nhơn Trạch 3 tỉnh Đồng Nai.

Lại phát hiện hàng giả trong quà tết của công nhân

Lại phát hiện hàng giả trong quà tết của công nhân

VOV.VN - Lại phát hiện thêm bột Knorr giả trong quà tết của công nhân Công ty TNHH cao su Chín Tân ở KCN Nhơn Trạch 3 tỉnh Đồng Nai.

TP HCM tăng cường chống hàng gian, hàng giả dịp Tết
TP HCM tăng cường chống hàng gian, hàng giả dịp Tết

VOV.VN - Các doanh nghiệp, trung tâm thương mại và chợ cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

TP HCM tăng cường chống hàng gian, hàng giả dịp Tết

TP HCM tăng cường chống hàng gian, hàng giả dịp Tết

VOV.VN - Các doanh nghiệp, trung tâm thương mại và chợ cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công điện của Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết
Công điện của Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện chỉ đạo đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết.

Công điện của Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết

Công điện của Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện chỉ đạo đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết.

 Tỷ lệ rượu giả, rượu nhái ở mức 40%-50% là không đúng
Tỷ lệ rượu giả, rượu nhái ở mức 40%-50% là không đúng

VOV.VN - Nguyên nhân là do những loại rượu nào Nhà nước qui định dán tem mà không có tem theo qui định đều bị liệt vào hàng giả.

 Tỷ lệ rượu giả, rượu nhái ở mức 40%-50% là không đúng

Tỷ lệ rượu giả, rượu nhái ở mức 40%-50% là không đúng

VOV.VN - Nguyên nhân là do những loại rượu nào Nhà nước qui định dán tem mà không có tem theo qui định đều bị liệt vào hàng giả.

Gia tăng hàng giả từ nước ngoài xâm nhập thị trường nội địa
Gia tăng hàng giả từ nước ngoài xâm nhập thị trường nội địa

VOV.VN - Nhiều lô hàng vi phạm xuất xứ hàng hóa Việt Nam được sản xuất tại Trung Quốc rồi được đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Gia tăng hàng giả từ nước ngoài xâm nhập thị trường nội địa

Gia tăng hàng giả từ nước ngoài xâm nhập thị trường nội địa

VOV.VN - Nhiều lô hàng vi phạm xuất xứ hàng hóa Việt Nam được sản xuất tại Trung Quốc rồi được đưa về Việt Nam tiêu thụ.